Chuyển biến từ nhận thức tới hành động
Ngày 1-10, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Bình Phước đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho lứa tuổi học sinh (từ ngày 1 đến 31-10-2024). Hoạt động này nhằm tiếp tục cụ thể hóa Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21-12-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Cùng với một số địa phương khác trong tỉnh, nhờ tăng cường tuyên truyền, quyết liệt xử phạt, tình trạng học sinh điều khiển xe môtô tới trường tại huyện Đồng Phú đã giảm.
Nhận thức đúng, chấp hành nghiêm
Trường THCS&THPT Đồng Tiến, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú có hơn 1.300 học sinh. Trước đây, tình trạng học sinh THPT đi xe môtô tới trường khá phổ biến, gây nguy cơ mất TTATGT khiến gia đình, nhà trường lo lắng. Đến nay, nhận thức của các em về vấn đề này đã chuyển biến tích cực.
6 giờ sáng một ngày cuối tháng 10-2024, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT Công an huyện Đồng Phú tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tại khu vực cổng Trường THCS&THPT Đồng Tiến. Đáng ghi nhận trong suốt ca làm việc, lực lượng chức năng không phát hiện trường hợp học sinh điều khiển xe môtô khi chưa đủ điều kiện.

Đội CSGT, Công an huyện Đồng Phú kiểm tra giấy tờ xe của học sinh Trường THCS&THPT Đồng Tiến, huyện Đồng Phú
Em Võ Lê Thành Đạt, học sinh lớp 12A, điều khiển chiếc xe máy dưới 50cc còn rất mới đến trường. Đạt cho biết: Năm học trước, em bị CSGT xử lý vi phạm 1 lần. Em bị phạt 500 ngàn đồng vì hành vi chưa đủ tuổi điều khiển môtô. Ba mẹ em bị phạt 1,4 triệu đồng vì lỗi giao xe cho người chưa đủ điều kiện. Do vậy năm nay, gia đình đã mua cho em xe máy dưới 50cc. Từ ngày có xe, em cảm thấy đi lại yên tâm hơn.
Em Hoàng Bảo Nam, học sinh lớp 11D chia sẻ: Thời gian gần đây, chúng em được tuyên truyền nhiều về chủ trương của tỉnh quyết liệt xử lý học sinh vi phạm, nhằm giảm tai nạn giao thông (TNGT). Đặc biệt, khi xem các clip về TNGT, em rất sợ. Năm ngoái, ba thường chở em tới trường và đón về. Năm nay, em lên lớp 11, gia đình đã mua cho em xe máy dưới 50cc. Thực sự đi trên quốc lộ 14, em cũng gặp nhiều tình huống giao thông nguy hiểm, nên luôn tự răn mình chấp hành tốt, tuyệt đối không phóng nhanh, vượt ẩu, không dàn hàng ngang giữa đường để tránh xảy ra tai nạn.

Lực lượng chức năng huyện Đồng Phú kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở chủ cơ sở không giữ xe môtô của học sinh gửi, khi các em chưa có giấy phép lái xe
Nếu như trước đây, không ít phụ huynh thả lỏng việc cho con đi xe môtô tới trường khi chưa đủ tuổi thì nay phụ huynh đã nhận thức tốt hơn về vấn đề này. Ông Nông Văn Hải ở ấp Suối Binh, xã Đồng Tiến, có con học lớp 10 cho biết: Gia đình chưa có điều kiện mua xe đạp điện hoặc xe gắn máy cho con nên tôi đưa rước con tới trường. Thời gian tới, gia đình sẽ cho con đi xe đưa rước để đảm bảo an toàn, mình cũng có thời gian làm việc khác. Thực sự cho con đi môtô khi chưa có giấy phép lái xe rất nguy hiểm. Chấp hành tốt quy định pháp luật về giao thông chính là bảo vệ bản thân và người thân, gia đình.
Nhiều giải pháp đồng bộ
Từ ngày 1-10, lực lượng CSGT Công an tỉnh ra quân quyết liệt xử lý học sinh đi môtô đến trường khi chưa đủ điều kiện. Hầu hết các trường học đều có quy định không nhận giữ xe phân khối lớn của học sinh. Khi đó, một số em đã gửi tại các cơ sở nhận giữ xe khu vực ngoài cổng trường. Việc này vô tình trở thành hành vi “che giấu” cho học sinh vi phạm. Tuy nhiên, để các quy định được thực thi, cơ quan chức năng đã tuyên truyền chủ các cơ sở về chủ trương đảm bảo TTATGT cho học sinh trong tình hình mới, qua đó đề nghị phối hợp thực hiện.

Cảnh sát giao thông Công an TP. Đồng Xoài kiểm tra, xử lý, nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm trật tự, an toàn giao thông
Bà Đàm Thị Tuyết ở ấp Suối Đôi, xã Đồng Tiến, mở quán tạp hóa và nhận giữ xe tại cổng Trường THCS&THPT Đồng Tiến cho biết: “Ngày 19-9-2024, gia đình được Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cấp giấy đăng ký hộ kinh doanh, trong đó có cho phép giữ xe. Hiện gia đình chưa có ý định kinh doanh lĩnh vực này. Vì khu vực để xe là vườn cao su, chưa đủ các điều kiện an toàn phòng, chống cháy nổ và các điều kiện khác. Tuy nhiên, bình quân mỗi ngày, tại đây có khoảng 30 học sinh gửi xe, phần lớn do các em đi học muộn. Sau khi được cơ quan chức năng tuyên truyền, gia đình đã chấp hành nghiêm, tuyệt đối không giữ xe trên 50cc.
Nhà trường liên tục tuyên truyền về nguy cơ, tác hại, những hệ lụy khôn lường nếu học sinh đi xe môtô không may xảy ra TNGT, đặc biệt trong trường hợp các em chưa có giấy phép lái xe, gây hậu quả nghiêm trọng. Do vậy, thời gian gần đây, nhận thức của phụ huynh và học sinh về vấn đề này đã chuyển biến tích cực, không còn tình trạng đi xe môtô tới trường, thay vào đó, các em đi xe máy dưới 50cc, xe đạp điện và xe đưa rước. Từ đầu năm tới nay, trường chưa tiếp nhận thông báo của CSGT về tình trạng học sinh vi phạm và TNGT, đây là tín hiệu đáng mừng.
Thầy HOÀNG LONG, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THCS&THPT Đồng Tiến, huyện Đồng Phú
Thiếu tá Hồ Việt Anh, Phó Đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Đồng Phú cho biết: Với phương châm tuyên truyền thường xuyên, liên tục và xử lý vi phạm quyết liệt, từ đầu tháng 10-2024 tới nay, Đội CSGT xử phạt 42 trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ, bao gồm các lỗi: đi xe môtô khi chưa đủ điều kiện; không đội mũ bảo hiểm; đi xe chưa có biển số. So với thời gian trước, số học sinh vi phạm đã giảm sâu.
Thực hiện công tác đảm bảo TTATGT cho học sinh trong tình hình mới, Đội CSGT đã đồng loạt triển khai tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ tới 100% trường học trong huyện; phối hợp ban giám hiệu các trường xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông. 30/30 trường triển khai cho học sinh, phụ huynh viết cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Thời gian tới, việc xử lý học sinh vi phạm tiếp tục được thực hiện quyết liệt, qua đó góp phần kéo giảm TNGT ở lứa tuổi học sinh.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/17/164572/chuyen-bien-tu-nhan-thuc-toi-hanh-dong