Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba: Lan tỏa giá trị nhân đạo và nghĩa tình quốc tế cao đẹp
Theo thông tin từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đến nay Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba đã chạm mốc hơn 271,9 tỷ đồng - vượt hơn 4 lần mục tiêu tối thiểu đề ra. Đây không chỉ là những con số mà là dấu ấn lịch sử, là minh chứng chạm đến trái tim tất cả chúng ta về tình cảm đặc biệt, thủy chung son sắt mà Nhân dân Việt Nam luôn dành cho Cuba
Chương trình đã chạm mốc hơn 271,9 tỷ đồng - vượt hơn 4 lần mục tiêu đề ra
Ngày 13/8, tại Hà Hội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam..., cùng với các báo, đài, tổ chức Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba".
Chương trình được phát động nhằm kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 - 2025), thể hiện tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc.
Chương trình sẽ tiếp tục được triển khai trong 65 ngày vận động (từ ngày 13/8 đến hết ngày 16/10/2025). Ban Tổ chức kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và đồng bào trong, ngoài nước tiếp tục chung tay ủng hộ, góp phần lan tỏa giá trị nhân đạo và nghĩa tình quốc tế cao đẹp.
Chương trình được sự hưởng ứng đặc biệt của hàng triệu trái tim Nhân dân Việt Nam. Chỉ sau 30 giờ phát động, tính đến 16 giờ 00 ngày 14/8, chương trình đã đạt mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng. Đến sáng 16/8, tức chỉ sau 65 giờ phát động, số tiền ủng hộ đạt gần 250 tỷ đồng.
Theo thông tin từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đến nay chương trình đã chạm mốc hơn 271,9 tỷ đồng - vượt hơn 4 lần mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng của cả đợt vận động. Đây không chỉ là những con số mà là dấu ấn lịch sử, là minh chứng chạm đến trái tim tất cả chúng ta về tình cảm đặc biệt, thủy chung son sắt mà Nhân dân Việt Nam luôn dành cho Cuba. Mỗi đóng góp, dù nhỏ hay lớn, đều khẳng định một chân lý bất diệt: Cuba luôn có một vị trí vô cùng đặc biệt trong trái tim mỗi người Việt Nam.

Chỉ sau 65 giờ phát động chương trình, số tiền ủng hộ Nhân dân Cuba đạt gần 271,9 tỷ đồng (Ảnh: TTXVN)
Ngày 16/8, trên nền tảng X, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez chia sẻ thông điệp: "Chúng tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ hào phóng mà Nhân dân Việt Nam dành cho Cuba. Không chỉ là hành động yêu thương, đây còn là món quà khiến chúng tôi vinh dự, vì món quà đó đến từ một dân tộc cần cù và anh hùng, một dân tộc đã vươn lên sau nhiều cuộc đấu tranh và giờ đây khiến thế giới phải ngưỡng mộ vì sự phát triển bền vững".
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez còn chia sẻ bài đăng của Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes. Vị đại sứ viết: "Chúng tôi vô cùng cảm động trước sự tham gia nhiệt tình của Nhân dân Việt Nam trong chiến dịch vận động ủng hộ Cuba vừa được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động".
"Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!"
Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Cuba đã ủng hộ Việt Nam hết mình trên mọi phương diện. Trong trái tim Nhân dân Việt Nam luôn in sâu câu nói bất hủ của cố lãnh tụ Fidel "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình"! Câu nói này được cố lãnh tụ Fidel nói trong cuộc mít-tinh tại quảng trường cách mạng Jose Marti ở La Habana ngày 02/01/1966, nhân kỷ niệm ngày Cách mạng Cuba thành công (01/01/1959 - 01/01/1966) và chào mừng Hội nghị Đoàn kết Á - Phi - Mỹ Latin. Câu nói bất hủ ấy thể hiện tình cảm ruột thịt, sự sẵn sàng hy sinh, sẻ chia của Cuba đối với người đồng chí, anh em Việt Nam.

Trên X, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã gửi lòng biết ơn và cảm tạ tới Chính phủ, dân tộc Việt Nam đã giúp đỡ Cuba trong những thời khắc gian khó
Đầu những năm 1960, mặc dù Cuba cũng gặp nhiều khó khăn do bị bao vây, cấm vận, Cuba vẫn dành cho Việt Nam sự ủng hộ chân tình, không toan tính.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cố lãnh tụ Fidel, Ủy ban Đoàn kết với Việt Nam ra đời, lan tỏa tình đoàn kết, ủng hộ Việt Nam tới khắp trường học, bệnh viện, nhà máy, công trường, lực lượng vũ trang và toàn thể Nhân dân Cuba.
Với khẩu hiệu "Tất cả vì Việt Nam", phong trào đoàn kết với Việt Nam đã lan tỏa rộng khắp đất nước Cuba. Tình đoàn kết, sẻ chia thể hiện bằng những hành động "chia lửa" với Việt Nam. Nhân dân Việt Nam không quên hình ảnh bạn bè Cuba trong những năm tháng gian khó, vừa chống giặc, vừa xây dựng đất nước. Những chuyên gia, thủy thủ, công nhân Cuba sát cánh bên bộ đội và Nhân dân Việt Nam trong bom đạn trên đất cảng Hải Phòng, xây dựng Đường Trường Sơn, Bệnh viện Hữu nghị Đồng Hới (Quảng Bình), hay Khách sạn Thắng Lợi (Hà Nội)...
Một minh chứng cho tình đoàn kết sâu sắc này là chuyến thăm lịch sử của lãnh tụ Fidel Castro Ruz đến vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị trong 6 giờ đồng hồ vào ngày 16/9/1973, trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới đặt chân đến vùng đất đang phải gánh chịu nhiều bom đạn của Việt Nam. Cũng trong dịp này, Lãnh tụ Fidel Castro Ruz đã nhắc lại câu nói bất hủ của mình: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".
Sự hiện diện của Fidel Castro Ruz trên chiến trường Việt Nam đã trở thành một biểu tượng, đánh dấu sự gắn bó sâu sắc giữa hai quốc gia trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập, tự do của hai dân tộc.
Cũng chính Cuba, mà trực tiếp là lãnh tụ Fidel, đã hô vang khẩu hiệu "Không được đụng đến Việt Nam", giữa cuộc mít-tinh của hàng triệu quần chúng tại thủ đô La Habana, đoàn kết với Việt Nam trước cuộc tấn công xâm lược ở Biên giới phía Bắc, tháng 02/1979.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao thư cảm ơn cho cháu Nguyễn Linh Chi đã ủng hộ Nhân dân Cuba 5 triệu đồng. Ảnh: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Nhân dân Việt Nam luôn sát cánh cùng Nhân dân Cuba
Việt Nam đã nhiều lần viện trợ không hoàn lại cho Nhân dân Cuba anh em. Vấn đề lớn nhất, căn bản nhất là hợp tác sản xuất. Về hợp tác nông nghiệp, dự án hợp tác hỗ trợ Cuba phát triển sản xuất lúa gạo quy mô hộ gia đình giai đoạn 2011 - 2015, với tổng số vốn đầu tư 43 triệu USD, đạt kết quả tích cực.
Các dự án hỗ trợ Cuba sản xuất ngô, đậu tương và nuôi trồng thủy sản kết thúc giai đoạn 1 và hiện tiếp tục thực hiện giai đoạn 2. Hai bên tiếp tục nghiên cứu và triển khai các dự án nông nghiệp - thủy sản khác, trong đó Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt dự án hợp tác Việt Nam - Cuba phát triển sản xuất lúa gạo giai đoạn 2019 - 2023 và đã đạt kết quả khả quan.
Trong hợp tác thương mại, Việt Nam hiện là đối tác thương mại Châu Á lớn thứ 2 của Cuba. Trong giai đoạn 2015 - 2020, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 250 - 350 triệu USD.
Việt Nam hiện là đối tác thương mại Châu Á lớn thứ 2 nhưng về hợp tác đầu tư, Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của khu vực Châu Á tại Cuba với 6 dự án đã triển khai trong các lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, bột giặt, bỉm tã lót, năng lượng mặt trời, thức ăn chăn nuôi... Các dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam đã hỗ trợ Cuba một phần tự cung cấp mặt hàng thiết yếu cho Nhân dân, đồng thời tạo điều kiện để nhiều người dân Cuba có công ăn việc làm ổn định.
Trong chuyến thăm Cuba ngày 26/9/2024, tại cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, hai nhà lãnh đạo ủng hộ việc hai bên tăng cường phối hợp nghiên cứu mô hình hợp tác sản xuất nông nghiệp nhằm hỗ trợ Cuba gia tăng sản lượng và năng lực sản xuất tại chỗ, phát triển ngành nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực. Đồng thời nhất trí thúc đẩy và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, công nghệ sinh học, y tế, du lịch, viễn thông, xây dựng; thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và Nhân dân hai nước.
Cuba hiện đang trải qua giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng. Đó là hậu quả kéo dài của đại dịch Covid-19 đã khiến kinh tế suy giảm sâu, trong khi các trận động đất, bão, lũ từ năm 2024 đến nay gây thiệt hại lớn cho cơ sở hạ tầng và đời sống. Trong khi đó, Cuba vẫn bị cấm vận kéo dài 65 năm qua, kể từ năm 1960.
Nhiều nhà máy điện hư hỏng, nguồn cung năng lượng suy kiệt, buộc nhiều địa phương phải cắt điện luân phiên, ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh viện, trường học và sinh hoạt hàng ngày của người dân. Hệ thống y tế thiếu hụt thuốc men, vật tư thiết yếu; nhiều bệnh nhân phải chờ đợi hoặc điều trị trong điều kiện hạn chế về thiết bị. Nguồn lương thực, thực phẩm cũng khan hiếm do gián đoạn sản xuất và tác động từ chính sách cấm vận, khiến giá cả leo thang, đời sống đặc biệt khó khăn với nhóm yếu thế như người già, phụ nữ và trẻ em.
Giúp Nhân dân Cuba lúc này là hành động nghĩa tình. Giúp bạn là giúp chính mình. Và đây là một trong nhiều hình ảnh xúc động: Trưa ngày 14/8, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam xúc động đón một vị khách đặc biệt là học sinh Nguyễn Linh Chi, học sinh lớp 5A3 Liên đội Trường Tiểu học Bà Triệu - Hà Nội, xin đóng góp món quà 5 triệu đồng mà cháu để dành được, để ủng hộ Nhân dân Cuba.
"Cháu quyết định dành số tiền tiết kiệm của mình để ủng hộ vì cháu muốn chia sẻ, giúp các bạn ở Cuba bớt khó khăn. Cháu muốn nhắn gửi: "Việt Nam - Cuba như thể tay chân. Các bạn Cuba ơi, thiếu nhi Việt Nam luôn bên các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé - Yêu thương thật nhiều!" - cháu Linh phát biểu.
Hình ảnh cảm động đó đã nói lên tất cả tấm lòng của Nhân dân Việt Nam đối với Nhân dân Cuba anh em.
Chương trình sẽ tiếp tục trong 65 ngày vận động (từ 13/8 đến hết ngày 16/10/2025)
- Tên đơn vị: TW HOI CHU THAP DO VIET NAM
- Số tài khoản: 2022
- Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank)
- Nội dung chuyển khoản: CUBA
Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 13/8/2025 - 16/10/2025.
Mỗi đóng góp dù nhỏ đều là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện nghĩa tình sâu sắc của Nhân dân Việt Nam với Cuba - người bạn thủy chung trong những năm tháng khó khăn nhất.