Chương trình Thời sự 9h00 | 30/03/2026
Thủ tướng khảo sát điểm xây kho dự trữ xăng dầu chiến lược; Kinh tế bạc: Khi thách thức trở thành cơ hội phát triển; Ông Emmanuel Gregoire nhậm chức Thị trưởng Paris (Pháp);... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Minh Hoàn
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chuong-trinh-thoi-su-9h00-30032026-391964.htm
Tin nóng
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 27/4 cho biết Đại sứ Israel đã bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao, liên quan tới cáo buộc rằng Tel Aviv không có động thái nào để ngăn các lô hàng ngũ cốc xuất phát từ vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát đi vào Israel.
Nhà Vua Charles III dự kiến sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác Mỹ-Anh trong bài phát biểu trước Quốc hội của xứ cờ hoa, trong khuôn khổ chuyến thăm của ông đến Washington, bắt đầu từ ngày 27/4.
Vua Charles cùng Hoàng hậu Camilla ngày 27/4 (giờ địa phương) đã có cuộc gặp chính thức với Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại Nhà Trắng, mở đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 4 ngày tới Mỹ.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 27/4, giới chức Nigeria cho biết một nhóm vũ trang đã tấn công một trại trẻ mồ côi chưa đăng ký hoạt động ở bang Kogi, miền Trung nước này, bắt cóc ít nhất 23 trẻ em. Lực lượng chức năng đã tiến hành một chiến dịch giải cứu, song đến nay vẫn còn 8 trẻ em mất tích.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa sa thải toàn bộ 22 thành viên của Hội đồng Khoa học quốc gia (NSB) chịu trách nhiệm giám sát Quỹ Khoa học quốc gia (NSF) - cơ quan tài trợ hàng đầu cho các nghiên cứu khoa học công của 'xứ cờ hoa'. Đây là diễn biến mới nhất trong cuộc đối đầu giữa ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng và các tổ chức nghiên cứu khoa học, trong bối cảnh chính quyền của ông cắt giảm mạnh ngân sách dành cho lĩnh vực này xuống mức thấp nhất trong nhiều thập niên.
Ukraine đã triệu tập đại sứ Israel về điều mà Kiev mô tả là sự thiếu hành động của Israel trong việc cho phép cập cảng các chuyến hàng ngũ cốc mà Ukraine nghi lấy từ các vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát.
Tin mới
Xung đột Mỹ - Israel và Iran chính thức tròn hai tháng kể từ cuộc tấn công phủ đầu nhắm vào Tehran khiến cả Trung Đông chìm trong bom đạn.
Nghi phạm nổ súng tại tại dạ tiệc báo chí có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị truy tố với tội danh mưu sát Tổng thống và có thể đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội.
Tổng thống Volodymyr Zelensky đã chỉ đạo mở rộng mạnh mẽ việc sản xuất và triển khai các hệ thống robot mặt đất, đặt mục tiêu ít nhất 50.000 đơn vị cho quân đội Ukraine trong năm nay.
Liên minh châu Âu (EU) hôm 23/4 đã phê duyệt gói vay 90 tỷ euro để giúp Ukraine đáp ứng các nhu cầu kinh tế và quân sự trong 2 năm, theo tuyên bố của Síp, Chủ tịch luân phiên của EU. Đồng thời, phê duyệt một loạt biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.
Ngày 27/4, Tổng Thư ký Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) Arsenio Dominguez kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế để sơ tán các thủy thủ đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông chưa từng liên lạc trực tiếp với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.
Trung Quốc đã yêu cầu hủy thương vụ trị giá 2 tỷ USD giữa Meta và startup AI Manus do lo ngại công nghệ chiến lược rơi vào tay Mỹ, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày càng căng thẳng.
Dẫn các dữ liệu theo dõi tàu biển, hãng tin Bloomberg (Mỹ) nhận định lô hàng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đầu tiên kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự chung nhằm vào Iran cách đây hai tháng, dường như đã vượt qua eo biển Hormuz để rời vịnh Ba Tư.











