Chương trình Thời sự 15h00 | 19/07/2023
Triển lãm quốc tế về PCCC 2023 tại Hà Nội; Cơ chế xử lý nợ chưa có nhiều chuyển biến; Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo về vùng biển phía đông; Công dân Mỹ vượt ranh giới quân sự vào Triều Tiên… là những thông tin đáng chú ý trong chương trình Thời sự 15h00 hôm nay.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/chuong-trinh-thoi-su-15h00-19-07-2023-182905.htm
Tin nóng
Bộ Ngoại giao Nga ngày 6/7 đã triệu Đại sứ Thụy Điển tại Moskva, bà Anna Christina Therese Johannesson, sau vụ thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Đại sứ quán Nga ở Stockholm.
Trước diễn biến phức tạp, Lực lượng Đặc nhiệm Cảnh sát Sri Lanka (STF), các đơn vị chống bạo động và lực lượng cảnh sát tăng cường đã được triển khai bên trong và xung quanh nhà tù Negombo.
Hamas tuyên bố giải thể cơ quan đã điều hành Gaza trong bối cảnh kế hoạch ngừng bắn do Mỹ làm trung gian đang bị đình trệ.
Trong khi Tehran đang tổ chức tang lễ kéo dài nhiều ngày dành cho cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã đưa ra cảnh báo cứng rắn đến bất kỳ nhà lãnh đạo Iran nào 'cố gắng thúc đẩy các kế hoạch tiêu diệt Israel'.
Vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra ngày 11/7 nhiều khả năng sẽ được tổ chức tại thủ đô Islamabad của Pakistan.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, quân đội nước này đã thử nghiệm phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ tàu ngầm về phía Thái Bình Dương.
Tin mới
Anh cho biết tàu sân bay của nước này trên Biển Na Uy đã nhiều lần bị máy bay tuần tra của Nga áp sát. Đây là sự cố mới nhất có nguy cơ làm leo thang căng thẳng giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa một lần nữa công kích Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, người từng được coi là đồng minh.
Trong hai ngày 7-8/7, thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở thành tâm điểm chính trị - an ninh toàn cầu khi đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) lần thứ 36.
Lực lượng chức năng bước đầu quy tập được 9 hài cốt và phát hiện nhiều hiện vật bao gồm giấy tờ, quân trang và vũ khí còn nguyên vẹn sau gần 60 năm.
Theo phía Ukraine, cuộc tấn công đã làm hư hại thiết bị chưng cất dầu thô chủ lực của nhà máy, một bộ phận được xem là 'trái tim' của một trong những cơ sở sản xuất nhiên liệu quan trọng nhất của Liên bang Nga.
Quân đội Ukraine được cho là đã tiếp nhận pháo tự hành bánh lốp RCH 155 và sử dụng chúng một cách có hiệu quả trên chiến trường.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và Bộ Quốc phòng nước này đang hoàn tất kế hoạch mua sắm quốc phòng quy mô lớn trị giá khoảng 130 tỷ shekel (gần 45 tỷ USD), tập trung vào máy bay chiến đấu, vũ khí, đạn dược và mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng trong nước.
Các quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 6/7 tiếp tục vòng đàm phán mới nhằm hoàn tất phần phụ lục của thỏa thuận toàn cầu về đại dịch, vốn chưa được thống nhất trước đó.













