Chương trình Thời sự 11h30 | 18/05/2026
Hà Nội nghiên cứu xén dải phân cách để tổ chức giao thông linh hoạt; Mở rộng thêm nhóm được hưởng chính sách nhà ở xã hội; Nga tuyên bố bắn hạ hơn 1.000 UAV của Ukraine;... là những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Phương Thanh
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chuong-trinh-thoi-su-11h30-18052026-399276.htm
Tin nóng
Các vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Damascus của Syria trong ngày 7/7, đúng thời điểm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hội đàm với Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa trong chuyến thăm mang tính dấu mốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay (7/7) một lần nữa tuyên bố ông 'rất thất vọng' về các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đồng thời chỉ trích họ đứng ngoài cuộc xung đột với Iran.
Tòa phúc thẩm Paris ngày 7/7 đã tuyên phạt bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng Tập hợp Quốc gia (RN), 3 năm tù trong vụ án biển thủ công quỹ liên quan đến các trợ lý nghị sĩ của Nghị viện châu Âu (EP). Trong đó, bà phải chấp hành 1 năm tù dưới hình thức đeo vòng giám sát điện tử và 2 năm tù treo.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng châu Âu 'không thể tiếp tục phụ thuộc quá mức vào Mỹ' và cần xây dựng một châu Âu mạnh hơn trong một NATO vững mạnh hơn.
Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong hai ngày 7-8/7 tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là cuộc gặp thường niên của các nhà lãnh đạo liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương, mà còn được xem là dấu mốc quyết định đối với quá trình thích ứng của NATO trước môi trường an ninh đang thay đổi nhanh chóng.
Đêm 6/7, Nga đã phóng 23 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 6 tên lửa chống hạm Zircon hoặc Oniks vào nhiều mục tiêu ở Ukraine, hầu hết đều không bị đánh chặn.
Tin mới
Quân đội Anh cho biết 3 tàu chở dầu đã bị trúng đạn tại eo biển Hormuz vào ngày 7/7. Đây là các vụ tấn công mới nhất nhằm vào các tàu di chuyển qua cánh cửa hẹp của Vịnh Péc-xích (Persian).
Phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi dẫn tin từ hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran cho biết, ngày 7/7, hàng triệu người dân nước này đã tham gia lễ đưa tang Đại giáo chủ Ali Khamenei tại thành phố linh thiêng Qom, trong chặng tiếp theo của tuần lễ tiễn biệt nhà lãnh đạo tối cao của Iran.
Bà Le Pen, người đứng đầu Đảng Tập hợp Quốc gia (NR) cực hữu, gần đây đã ám chỉ rằng bà sẽ không tranh cử nếu phải đeo thiết bị giám sát điện tử.
Dù liên tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn và xuất hiện các vụ đụng độ lẻ tẻ, nhưng sức ép kinh tế, quân sự và chính trị trong nước khiến cả Mỹ lẫn Iran đều có nhiều động lực theo đuổi giải pháp ngoại giao.
Nhiều nước châu Âu ngày càng lo ngại Mỹ sẽ không đủ năng lực đáp ứng các cam kết cung cấp vũ khí cho đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh kho dự trữ quân sự của Washington suy giảm đáng kể sau các cuộc xung đột tại Ukraine và Iran.
Sự xuất hiện của máy bay chiến đấu F-35A Lightning II trong Kế hoạch Đầu tư Quốc phòng 2026 cho thấy Anh tiếp tục theo đuổi mục tiêu khôi phục năng lực răn đe hạt nhân trên không, đồng thời tăng cường đóng góp vào thế trận phòng thủ chung của NATO.
Tòa phúc thẩm Paris vừa ra phán quyết mở đường cho 'bà đầm thép cực hữu' Marine Le Pen tham gia cuộc bầu cử tổng thống Pháp vào năm 2027 dù có khả năng bà phải đeo thiết bị giám sát điện tử.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông dự định sẽ thảo luận về nhu cầu cấp thiết của Ukraine đối với các hệ thống phòng không.













