Chương trình 04 CTr/TU: 'Bệ đỡ' thúc đẩy nông thôn mới Hà Nội
Sau hơn bốn năm triển khai Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, diện mạo nông thôn Thủ đô đã có bước chuyển mình toàn diện: đời sống người dân được nâng cao, hạ tầng khang trang, kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đạo và bền vững. Chương trình số 04 không chỉ là một kế hoạch hành động, mà đã trở thành 'bệ đỡ' quan trọng đưa nông thôn Hà Nội tiến nhanh trên con đường đô thị hóa, hội nhập và phát triển bền vững.
Hà Nội về đích NTM - minh chứng cho sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị
Vừa qua, thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu “Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024” do Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Đây là dấu mốc quan trọng, niềm vinh dự và tự hào lớn của Thủ đô trong quá trình triển khai Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.
Ngày 17/3/2021, Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 04-CTr/TU về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021–2025”. Chương trình được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy thành quả của hai giai đoạn trước (2010–2015 và 2016–2020), hướng tới ba mục tiêu lớn: xây dựng nông thôn mới thiết thực, hiệu quả và bền vững gắn liền với quá trình đô thị hóa; cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn; đồng thời nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân.
Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ, đến cuối năm 2024, Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp thành phố, vượt tiến độ một năm so với kế hoạch đề ra.

Hà Nội nhận Bằng công nhận Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.
Kết quả đạt được rất ấn tượng: toàn bộ 100% số xã trên địa bàn TP Hà Nội đã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, 229 xã đạt chuẩn nâng cao, 109 xã đạt chuẩn kiểu mẫu, vượt xa chỉ tiêu ban đầu; 100% huyện, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 06/17 huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, vượt xa so với mục tiêu Chương trình.
Sự chuyển đổi rõ rệt nhất được thể hiện qua những con số biết nói: Tỷ lệ hộ nghèo giảm về 0% theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022–2025; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 6 lần so với năm 2010; 97,46% lao động có việc làm thường xuyên; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế.
Cùng với đó, hạ tầng nông thôn đồng bộ, 100% trạm y tế xã có bác sĩ. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn được giữ vững, góp phần tạo nền tảng ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.
Hình ảnh nông thôn ngoại thành Hà Nội hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới: những con đường trải nhựa phẳng phiu, rợp bóng hoa, trường học khang trang, trẻ em ríu rít sau giờ tan học, và khu vui chơi, thể thao, sinh hoạt cộng đồng rộn ràng sức sống. Quan trọng hơn, đó là sự thay đổi trong tư duy phát triển cộng đồng, là chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao.
Vai trò “chủ thể” của người nông dân trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô được khẳng định mạnh mẽ; qua đó, khu vực nông thôn Hà Nội đang từng bước trở thành “miền quê đáng sống” - nơi kết tinh hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.
Thêm vào đó, kinh tế nông thôn chuyển mình mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân 5 năm đạt 3,19%, xuất khẩu nông, lâm sản vượt ngưỡng 2 tỷ USD, trong đó nhóm nông sản - thực phẩm đạt 1,463 tỷ USD (năm 2024). Những mô hình nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn không còn là khái niệm xa lạ, mà đã từng bước đi vào thực tiễn, góp phần thực hiện mục tiêu “tăng trưởng xanh” của Thủ đô.
“Điểm tựa” cho nông nghiệp, nông thôn bứt phá
Sự đổi mới của nông thôn Hà Nội không chỉ thể hiện ở cơ sở vật chất mà còn ở chiều sâu kinh tế. Chương trình OCOP được triển khai sâu rộng. Hà Nội hiện dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm với trên 3.400 sản phẩm, chiếm 21,3% tổng số sản phẩm OCOP toàn quốc, đã được đánh giá, phân hạng.
Bên cạnh đó, với 1350 làng nghề và làng có nghề, làng nghề Hà Nội đang ngày càng phát huy thế mạnh và khẳng định vị thế trên bản đồ văn hóa thế giới. Các làng nghề đã có sự tăng trưởng về giá trị sản xuất và giá trị xuất khẩu, với gần 200 làng nghề đạt doanh thu 10-50 tỷ đồng/năm. Các sản phẩm thuộc nhóm thủ công mỹ nghệ của Thành phố đã xuất khẩu trên 40 Quốc gia và vùng lãnh thổ.

Làng nghề truyền thống như: gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc góp phần nâng cao giá trị kinh tế và khẳng định thương hiệu nông thôn Hà Nội.
Để có được kết quả đáng ghi nhận như trên đúng như nhận định của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội - Trần Sỹ Thanh: “Đó là kết quả của chủ trương đúng đắn, sự quan tâm của Trung ương, cùng tinh thần đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô. Chương trình nông thôn mới thực sự trở thành “ý Đảng, lòng dân”, tạo chuyển biến sâu sắc về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường và chất lượng sống, đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.
“Hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới không phải là điểm kết thúc, mà là bước khởi đầu cho chặng đường phát triển mới. Trong bối cảnh Hà Nội sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội tiếp tục xác định nông nghiệp, nông dân và nông thôn là nền tảng quan trọng trong tiến trình phát triển”, ông Trần Sỹ Thanh cho hay.
Để tiếp tục phát huy tốt những kết quả đã đạt được, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, trong thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách của Trung ương; nghiên cứu, ban hành các cơ chế đặc thù để nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng đô thị hóa.
Bên cạnh đó, Thành phố cũng sẽ tập trung vào phát triển kinh tế nông thôn bền vững, hiện đại, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị, thúc đẩy liên kết “4 nhà”, phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn gắn với du lịch. Đồng thời, đẩy mạnh đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa, khoa học – công nghệ, hình thành tầng lớp nông dân văn minh, hiện đại, thích ứng với chuyển đổi số.
Thêm vào đó, Thành phố cũng sẽ chú trọng bảo vệ môi trường, phát triển không gian sống xanh - sạch - đẹp, xây dựng Thủ đô hài hòa với thiên nhiên, đáng sống cho các thế hệ mai sau; Giữ vững quốc phòng - an ninh, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân…
Có thể thấy, Chương trình 04-CTr/TU là minh chứng sinh động cho thành công của Hà Nội trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới. Những “con số biết nói”, những tuyến đường khang trang, những xã nghèo vươn lên thành xã kiểu mẫu chính là kết quả của sự quyết tâm chính trị, sự vào cuộc đồng bộ và vai trò điều phối hiệu quả của chính quyền thành phố. Hơn cả những danh hiệu đạt được, Chương trình 04-CTr/TU đã tạo nên nền tảng vững chắc để nông thôn Hà Nội tiếp tục bứt phá theo hướng hiện đại và trở thành điểm tựa bền vững cho sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.
“Trang thông tin có sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội”