Chuối Phúc Thuận đầu ra còn bấp bênh
Cây chuối đang trở thành một trong những cây trồng mang lại nguồn thu chính cho người dân phường Phúc Thuận (Thái Nguyên). Tuy nhiên, nỗi lo về dịch bệnh, giá cả và đầu ra sản phẩm vẫn luôn thường trực.

Hộ ông Nguyễn Viết Quỳnh, tổ dân phố Quân Xóm, phường Phúc Thuận,
có nguồn thu nhập chủ yếu từ cây chuối.
Trước đây, người dân phường Phúc Thuận chủ yếu trồng vải, nhãn và bưởi. Tuy nhiên, do sâu bệnh và năng suất giảm, bà con từng bước chuyển sang những loại cây có thời gian sinh trưởng ngắn, cho thu nhập nhanh hơn, trong đó có cây chuối. Khoảng năm 2015, khi giá chuối thuận lợi, diện tích trồng loại cây này bắt đầu được mở rộng.
Tuy nhiên, khi diện tích tăng, những khó khăn trong sản xuất cũng dần bộc lộ. Theo người dân, những năm gần đây, một số diện tích chuối, đặc biệt là chuối tiêu hồng, xuất hiện bệnh vàng lá. Có những cây được chăm sóc đến giai đoạn ra buồng, chuẩn bị thu hoạch nhưng sau đó bị vàng lá, buồng chuối bị ảnh hưởng, thậm chí thối hỏng, gây thiệt hại cho người trồng.
Ông Nguyễn Viết Quỳnh, tổ dân phố Quân Xóm, cho biết đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến người dân có xu hướng chuyển sang trồng chuối tây, bởi loại cây này được đánh giá ít bị ảnh hưởng bởi một số loại bệnh hơn.
Không chỉ đối mặt với dịch bệnh, người trồng chuối còn phải lo đầu ra. Hiện, sản phẩm chuối của địa phương đã có thương hiệu, thường xuyên có thương lái đến thu mua. Tuy nhiên, tiêu thụ vẫn chủ yếu dựa vào thị trường tự do nên giá cả biến động thất thường. Theo ông Quỳnh, có thời điểm chuối tiêu được thu mua khoảng 4.000 đồng/kg, chuối tây khoảng 5.000-6.000 đồng/kg. Nhưng khi thị trường tiêu thụ chậm, giá có thể giảm mạnh. Thời điểm đầu năm nay, có lúc giá chuối xuống khoảng 1.500 đồng/kg nhưng vẫn khó bán.

Phường Phúc Thuận có khoảng 300ha cây chuối
Với hơn 300ha chuối, tiềm năng phát triển cây trồng này tại Phúc Thuận là khá rõ. Tuy nhiên, để cây chuối thực sự trở thành cây hàng hóa có giá trị và phát triển lâu dài, việc mở rộng diện tích đơn thuần là chưa đủ. Địa phương cần có quy hoạch cụ thể vùng trồng, tổ chức lại sản xuất và tăng cường liên kết giữa người dân với các đơn vị thu mua.
Người dân cũng cần tuân thủ quy trình kỹ thuật để tạo ra sản phẩm đồng đều về số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Khi hình thành được vùng sản xuất tập trung, áp dụng quy trình kỹ thuật và duy trì sản lượng ổn định, cây chuối không chỉ phục vụ thương lái mà còn có cơ hội liên kết với doanh nghiệp, cung ứng cho các bếp ăn, cơ sở chế biến và hướng tới xuất khẩu.
Ông Đỗ Công Hanh, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Thuận, cho biết địa phương sẽ có những giải pháp cụ thể trong thời gian tới nhằm ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và từng bước giải quyết bài toán đầu ra cho người trồng chuối.
Từ một cây trồng được lựa chọn để thay thế những loại cây ăn quả khác, chuối đang trở thành sinh kế của nhiều hộ dân phường Phúc Thuận. Song để chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang vùng trồng chuối hàng hóa bền vững, địa phương cần tháo gỡ đồng thời các “nút thắt” về tổ chức sản xuất, thị trường và phòng chống dịch bệnh để cây chuối trên địa bàn phát huy hiệu quả, tạo sinh kế ổn định cho người dân và hướng tới phát triển lâu dài.
Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/chuoi-phuc-thuan-dau-ra-con-bap-benh-2u2t6r0b

