Chung tiền mua ma túy trái phép chia nhau 30 năm tù

Ngày 22/9, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo: Bùi Đức Mạnh (SN 2000), Bùi Văn Thành (SN 1997), cùng trú tại xã Định Cư (Lạc Sơn) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

 Chung tiền mua bán trái phép 37,88 gr heroin, Bùi Văn Thành (bên phải) và Bùi Đức Mạnh đã chia nhau 30 năm tù. Theo hồ sơ vụ án,Bùi Đức Mạnh và Bùi Văn Thành chơi thân với nhau. Do không có tiền chi tiêu cá nhân, Bùi Văn Thành nảy sinh ý định đi mua ma túy về bán cho các đối tượng nghiện tại khu vực thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) để kiếm lời. Thành đã nói ý định này với Mạnh. Nghe xong, Mạnh muốn góp chung tiền với Thành để mua ma túy về bán. Ngày 2/6/2020, Mạnh góp 20 triệu đồng, Thành có 10 triệu đồng. Cả 2 đã dùng số tiền này mua ma túy loại heroin chia thành 22 gói nhỏ,mang 11 gói đi bán, số còn lại cất giấu tại nhà Thành. Khoảng 9h ngày 3/6/2020, Thành điều khiển xe ô tô BKS 28A - 055.49 chở Mạnh mang ma túy đi bán thì bị lực lượng chức năng Công an huyện Lạc Sơn phát hiện, bắt quả tang gồm 11 gói nhỏ chứa ma túy. Qua khám xét tại nhà các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ thêm 11 gói ma túy Thành cất giấu trong nhà. Tổng số ma túy cơ quan chức năng thu giữ của Bùi Văn Thành và Bùi Đức Mạnh là 37,88 gr loại heroin. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra cũng như tại phiên tòa, cả 2 đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã tuyên phạt Bùi Văn Thành 15 năm tù, Bùi Đức Mạnh 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy theo điểm b, khoản 3, Điều 251, Bộ Luật hình sự. P.V

Chung tiền mua bán trái phép 37,88 gr heroin, Bùi Văn Thành (bên phải) và Bùi Đức Mạnh đã chia nhau 30 năm tù. Theo hồ sơ vụ án,Bùi Đức Mạnh và Bùi Văn Thành chơi thân với nhau. Do không có tiền chi tiêu cá nhân, Bùi Văn Thành nảy sinh ý định đi mua ma túy về bán cho các đối tượng nghiện tại khu vực thị trấn Vụ Bản (Lạc Sơn) để kiếm lời. Thành đã nói ý định này với Mạnh. Nghe xong, Mạnh muốn góp chung tiền với Thành để mua ma túy về bán. Ngày 2/6/2020, Mạnh góp 20 triệu đồng, Thành có 10 triệu đồng. Cả 2 đã dùng số tiền này mua ma túy loại heroin chia thành 22 gói nhỏ,mang 11 gói đi bán, số còn lại cất giấu tại nhà Thành. Khoảng 9h ngày 3/6/2020, Thành điều khiển xe ô tô BKS 28A - 055.49 chở Mạnh mang ma túy đi bán thì bị lực lượng chức năng Công an huyện Lạc Sơn phát hiện, bắt quả tang gồm 11 gói nhỏ chứa ma túy. Qua khám xét tại nhà các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ thêm 11 gói ma túy Thành cất giấu trong nhà. Tổng số ma túy cơ quan chức năng thu giữ của Bùi Văn Thành và Bùi Đức Mạnh là 37,88 gr loại heroin. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra cũng như tại phiên tòa, cả 2 đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã tuyên phạt Bùi Văn Thành 15 năm tù, Bùi Đức Mạnh 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy theo điểm b, khoản 3, Điều 251, Bộ Luật hình sự. P.V

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/217/145580/chung-tien-mua-ma-tuy-trai-phep-chia-nhau-30-nam-tu.htm