Chung tay đầu tư hạ tầng lưới điện công cộng

Thời gian qua, người dân ở nhiều địa phương của TP. Thái Nguyên đã tự nguyện đóng góp kinh phí xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng.

Đường điện chiếu sáng dân sinh dài hơn 1km ở xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng (TP. Thái Nguyên) vừa được lắp đặt, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Hơn 2 tháng qua, người dân ở tổ 3 và tổ 4 của xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng (TP. Thái Nguyên) rất phấn khởi khi tuyến đường dài hơn 1km của xóm đã được lắp đặt điện chiếu sáng, đấu nối với hệ thống điện chiếu sáng của thành phố.

Ông Hoàng Trung Hải, Trưởng xóm Trung Thành, cho biết: Khi thành phố có chủ trương rà soát, đấu nối hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường ngõ, xóm, khu dân cư, xóm đã triển khai tới bà con. Trong đó, 73 hộ dân ở tổ 3 và tổ 4, thống nhất đóng góp gần 45 triệu đồng mua bóng điện, dây diện và tổ chức lắp đặt. Thời gian tới, người dân ở tổ 1 cũng sẽ đóng góp kinh phí lắp đặt trên 1km đường điện chiếu sáng đường xóm.

Còn tại xóm Hà, xã Phúc Hà, mới đây, người dân cũng vừa đóng góp kinh phí lắp đặt 25 bóng đèn điện chiếu sáng. Đây là xóm cuối cùng của xã hoàn thành hệ thống chiếu sáng công cộng. Ông Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng xóm Hà, cho biết: Tính đến nay, toàn xóm đã lắp được 90 bóng điện, tính bình quân cứ khoảng 40m đường sẽ có bóng điện chiếu sáng. Tổng kinh phí mua vật tư là trên 200 triệu đồng, toàn bộ do nhân dân đóng góp.

Thời gian qua, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân, góp phần xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp, TP. Thái Nguyên đã có văn bản chỉ đạo các địa phương kiểm tra, rà soát những tuyến đường đã đầu tư hệ thống chiếu sáng đường dân sinh, đảm bảo phù hợp các điều kiện để đấu nối vào hệ thống điện chiếu sáng chung của thành phố. Theo đó, năm 2023, người dân ở 11 xã, phường đã đóng góp kinh phí để lắp đặt gần 1.000 bóng điện, với tổng chiều dài gần 50km đường ngõ, xóm.

Theo ông Trần Văn Bình, Chủ tịch UBND phường Cam Giá: Nhu cầu về điện chiếu sáng đường dân sinh của người dân trên địa bàn phường là rất lớn. Tuy nhiên, điều kiện để thực hiện lắp đặt, đấu nối với hệ thống điện của thành phố là các tổ dân phố, thôn, xóm phải có hạ tầng; các hộ dân phải đầu tư cột, bóng, đường dây…, thành phố sẽ trả tiền điện. Vì vậy, khi thành phố có chủ trương, phường đã triển khai tới bà con ở các tổ dân phố. Đến nay, trên địa bàn phường đã có 7/13 tổ dân phố có điện chiếu sáng dân sinh.

TP. Thái Nguyên hiện đang quản lý, vận hành gần 550km đường điện chiếu sáng, trong đó có gần 210km đường điện chiếu sáng tuyến chính và các khu dân cư, tái định cư, còn lại khoảng 340km (tính cả số mới đấu nối) là điện chiếu sáng các ngõ, xóm.

Theo lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị TP. Thái Nguyên, mục tiêu của thành phố trong việc mở rộng phạm vi đấu nối điện chiếu sáng công cộng là để phục vụ cuộc sống của người dân, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Do vậy, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục yêu cầu các xã, phường tiến hành rà soát, khu vực nào có đủ các điều kiện theo quy định thì sẽ tiếp tục cho đấu nối…

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202312/chung-tay-dau-tu-ha-tang-luoi-dien-cong-cong-20c03ca/