Chung sức dựng xây An Giang kỷ nguyên mới - Bài cuối: Giữ vững biên cương, mở rộng tầm nhìn hợp tác

An Giang sau sáp nhập giữ vị trí đặc biệt về địa chính trị, địa kinh tế khi vừa có hơn 148km đường biên giới với Campuchia vừa sở hữu bờ biển dài và nhiều đảo tiền tiêu. Đây là lợi thế lớn đi kèm trọng trách không nhỏ. Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 khẳng định: 'Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo phải song hành mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế để An Giang vừa vững biên cương vừa vươn tầm thế giới'.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: DANH THÀNH

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: DANH THÀNH

Biên giới vững từ thế trận lòng dân

Dự thảo Báo cáo chính trị nêu rõ: “Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, khu vực vững mạnh toàn diện; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội”. Trên tuyến biên giới, tỉnh tiếp tục củng cố hệ thống đồn, trạm biên phòng, nâng cao năng lực tuần tra, kiểm soát; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân vùng biên.

Những năm qua, từ Hà Tiên, Tịnh Biên, An Phú đến Tri Tôn, các tuyến đường tuần tra biên giới vừa là “mạch máu” quốc phòng vừa là con đường sinh kế và giao thương. Các đồn biên phòng triển khai nhiều mô hình giúp dân thoát nghèo như hỗ trợ cây, con giống, hướng dẫn sản xuất, kết hợp mở lớp dạy chữ cho trẻ em. Các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng” đã trở thành điểm tựa tinh thần, gieo niềm tin và khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ.

Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được duy trì, với sự tham gia của trưởng ấp, người có uy tín trong cộng đồng, hội viên phụ nữ, đoàn viên, thanh niên. Đây chính là “thế trận lòng dân” mà Bác Hồ từng căn dặn: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Khi lòng dân đã thuận, biên giới không chỉ được bảo vệ bằng hàng rào kẽm gai mà bằng chính tình đoàn kết, ý thức trách nhiệm của cộng đồng.

Dự thảo Báo cáo chính trị cũng xác định nhiệm vụ phát triển các khu kinh tế cửa khẩu như Tịnh Biên, Vĩnh Xương, Khánh Bình gắn với hạ tầng thương mại, dịch vụ và logistics, khai thác hiệu quả thương mại biên mậu, kết nối thị trường trong nước và quốc tế. Khi đời sống người dân vùng biên được nâng cao, chợ phiên tấp nập, hàng hóa thông thương, an ninh, trật tự sẽ thêm vững chắc.

Mở rộng hợp tác quốc tế

Sau sáp nhập, An Giang có đường bờ biển dài, vùng đặc quyền kinh tế rộng, cùng nhiều đảo tiền tiêu, trong đó Phú Quốc là trung tâm du lịch, kinh tế biển tầm cỡ quốc gia. Đây là điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển mạnh kinh tế biển và mở rộng hợp tác quốc tế. Dự thảo Báo cáo chính trị nêu rõ: “Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo; khai thác hiệu quả dịch vụ cảng biển, du lịch biển, đảo, nuôi trồng và khai thác thủy sản bền vững; đẩy mạnh thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm biển”. Song song đó, tỉnh chú trọng xây dựng các cụm cảng kết nối Phú Quốc - Hà Tiên - Rạch Giá thành điểm trung chuyển hàng hóa, dịch vụ và du lịch mang tầm quốc tế.

Về đối ngoại, dự thảo Báo cáo chính trị nhấn mạnh: “Tăng cường hợp tác toàn diện với các địa phương giáp biên Campuchia; chủ động, tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại Nhân dân; thúc đẩy giao lưu văn hóa, thương mại, du lịch; thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân”. Thực tế những năm qua, các hoạt động kết nghĩa với tỉnh Kandal, Takeo (Vương quốc Campuchia) được tỉnh duy trì thường xuyên, từ giao lưu văn hóa, thể thao, hội chợ thương mại biên giới, đến phối hợp tuần tra bảo đảm an ninh biên giới.

Ở vùng biển, tỉnh đang từng bước mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế trong du lịch, dịch vụ hậu cần nghề cá và khai thác thủy sản bền vững. Phú Quốc cùng Rạch Giá, Hà Tiên được định hướng trở thành “cửa ngõ” để sản phẩm của An Giang từ gạo, cá đến hàng thủ công mỹ nghệ vươn ra thế giới; đồng thời là điểm đón du khách quốc tế, quảng bá hình ảnh vùng sông nước, biên giới và biển, đảo.

Tinh thần đoàn kết, hữu nghị trở thành kim chỉ nam cho An Giang trong hợp tác quốc tế. Hội nhập không chỉ để phát triển kinh tế, mà còn để củng cố hòa bình, ổn định và xây dựng hình ảnh một An Giang năng động, thân thiện.

Tóm lại, giữ vững biên cương và mở rộng hợp tác quốc tế là 2 mặt của một chiến lược phát triển. Biên giới vững là nền tảng để hội nhập an toàn; hội nhập sâu lại tăng thêm tiềm lực bảo vệ chủ quyền. Khi ý Đảng gắn liền với lòng dân, khi mỗi người dân trong tỉnh vừa tự hào vừa có trách nhiệm với từng tấc đất, tấc biển quê hương thì con đường đi tới một An Giang giàu mạnh, an toàn, hội nhập sẽ càng rộng mở.

VIỆT TIẾN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/chung-suc-dung-xay-an-giang-ky-nguyen-moi-bai-cuoi-giu-vung-bien-cuong-mo-rong-tam-nhin-hop-tac-a461751.html