Chứng khoán Thủ Đô bị phạt 175 triệu đồng do báo cáo sai lệch

Ngày 20/11/2025, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 431/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán Thủ Đô.

Theo quyết định, doanh nghiệp bị phạt 175 triệu đồng do báo cáo thông tin có nội dung sai lệch. Cụ thể, công ty đã cung cấp không chính xác tỷ lệ vốn khả dụng trong các báo cáo an toàn tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023 và 31/12/2024; báo cáo đã được soát xét tại ngày 30/6/2024; cũng như tại một số thời điểm từ ngày 31/12/2023 đến ngày 31/7/2025.

Ngoài hình phạt tiền, UBCKNN yêu cầu Chứng khoán Thủ Đô phải điều chỉnh và báo cáo lại thông tin chính xác theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ-CP.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (lần 1) diễn ra ngày 7/11, Chứng khoán Thủ Đô đã được thông qua chủ trương đổi tên thành CTCP Chứng khoán Capital. Đại hội cũng quyết nghị thay đổi nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt, thể hiện định hướng tái cấu trúc mạnh mẽ trong bộ máy quản trị.

Cũng trong ngày 7/11, doanh nghiệp công bố CTCP Đầu tư Khang Chi đã trở thành cổ đông lớn sau khi mua vào lượng lớn cổ phiếu, qua đó nắm giữ gần 14,9 triệu đơn vị, tương đương 49,608% vốn điều lệ.

Theo thông tin tìm hiểu, Chứng khoán Thủ Đô được thành lập năm 2006 với vốn điều lệ ban đầu 60 tỷ đồng, trụ sở tại tầng 8, tòa nhà 2A Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Người đại diện pháp luật hiện nay là ông Nguyễn Huy Minh. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực môi giới chứng khoán.

Trong năm 2024, doanh nghiệp triển khai quá trình tái cấu trúc toàn diện, điều chỉnh chiến lược kinh doanh theo hướng tập trung vào ba mảng chính: môi giới chứng khoán, tự doanh và tư vấn tài chính doanh nghiệp.

Quá trình tái cấu trúc diễn ra trong bối cảnh cơ cấu cổ đông thay đổi đáng kể. Nhiều nhà đầu tư mới gia tăng sở hữu, trong đó Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Trí Tín tăng tỷ lệ nắm giữ từ 0% lên 49,61%; bà Ngô Thị Hiền lên 15,39%; bà Đinh Ngô Thúy Oanh lên 9%; ông Phạm Hoàng Ân lên 9%; ông Võ Văn Đợi lên 7%; bà Trần Thảo Quyên lên 9%.

Ở chiều ngược lại, nhiều cổ đông cá nhân đã thoái toàn bộ vốn, bao gồm Giáp Thị Phương (12,5%), CTCP Đầu tư NCCT (17,52%), Chế Đoàn Viên (9,4%) và Nguyễn Thị Khánh Hòa (9,4%).

An Vũ

Nguồn Thị Trường Tài Chính: https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/chung-khoan/chung-khoan-thu-do-bi-phat-175-trieu-dong-do-bao-cao-sai-lech-156293.html