Chưa hết ngán ngẩm ùn tắc buổi sáng, dân Hà Nội lại khổ sở 'bò' về nhà giờ chiều

Hôm nay, đường phố Hà Nội ùn tắc khắp ngả trong giờ cao điểm sáng - chiều, khiến nhiều người ngán ngẩm.

Sáng nay (19/3), tình trạng tắc đường diễn ra trên khắp các tuyến phố Hà Nội, người dân "chôn chân" hàng giờ đồng hồ trong cảnh mưa to kèm gió mạnh. Đến chiều, lượng xe cộ lại gia tăng trong giờ cao điểm khiến nhiều người chật vật di chuyển về nhà.

Ghi nhận của PV VTC News, cảnh ùn tắc tái diễn vào khoảng 17h trên nhiều tuyến phố nội đô như: Nguyễn Trãi, Ngã Tư Sở, Phạm Hùng, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu…

Thời điểm từ 17h30, tuyến đường Phạm Hùng hướng đi Phạm Văn Đồng ken đặc xe cộ. Các tài xế đi được một đoạn ngắn lại phải dừng 3-5 phút mới có thể di chuyển tiếp.

Anh Nguyễn Văn Hạnh (ở quận Cầu Giấy) cho biết, hầu như ngày nào đi làm anh cũng được "nếm" đặc sản tắc đường của Hà Nội, đáng sợ nhất là những ngày trời đổ mưa. “Sáng nay tôi đã khổ sở vì cảnh tắc đường, đoạn đường 2km mà tôi đi mất gần 1 tiếng. Đến chiều, để tránh thảm cảnh như buổi sáng, tôi đã về sớm hơn mà đến đường Xuân Thủy lại phải nhích từng chút một. Rất mệt mỏi và ám ảnh với cảnh tắc đường ở Thủ đô”, anh Hạnh than thở.

Chiều nay Hà Nội mưa phùn khiến đường trơn, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Nhiều xe máy lấn làn ô tô khiến giao thông trở nên hỗn loạn, mặt đường nén chặt xe cộ.

Tại đường Xuân Thủy (Cầu Giấy), hướng đi đường Hồ Tùng Mậu cũng lâm vào tình trạng ùn tắc kéo dài. Lực lượng thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) rất vất vả để phân luồng phương tiện.

Đến khoảng 19h, dòng ô tô nối đuôi nhau đi kín đường, xe máy đi theo kiểu "điền vào chỗ trống" trên tuyến đường Nguyễn Trãi hướng đi Trần Phú (Hà Đông).

Người tham gia giao thông nhích từng chút để trở về nhà trong giờ cao điểm.

Đến khoảng 19h30, ô tô, xe máy vẫn nêm chặt trên tuyến đường Nguyễn Trãi.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/chua-het-ngan-ngam-un-tac-buoi-sang-dan-ha-noi-lai-kho-so-bo-ve-nha-gio-chieu-ar859766.html