Chưa được xóa án tích vẫn tiếp tục trộm cắp tài sản

Sau khi ra tù, chưa được xóa án tích, Hoàng Văn Lợi (SN 2000, trú phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lại tiếp tục gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản.

Chiều 27/9, TAND thị xã Kỳ Anh tổ chức phiên tòa xét xử Hoàng Văn Lợi.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian kể từ ngày 27/6/2023 đến ngày 3/7/2023, Hoàng Văn Lợi đã 2 lần thực hiện hành vi trộm cắp, chiếm đoạt tài sản với tổng trị giá hơn 32 triệu đồng để đưa đi bán lấy tiền chi tiêu.Cụ thể: vào khoảng 9h sáng ngày 27/6, Lợi phá cửa, đột nhập vào nhà chị Đậu Thị Liên (phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh), đập phá két sắt lấy trộm tổng trị giá tài sản hơn 31 triệu đồng.Qua tố giác của người dân, Hoàng Văn Lợi đã bị lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ tại nhà riêng.

Hoàng Văn Lợi tại phiên xét xử.

Quá trình đấu tranh, Lợi còn khai nhận đã thực hiện vụ trộm cắp tại phường Kỳ Liên (TX Kỳ Anh). Theo đó, vào khoảng 7h sáng, ngày 3/7, Lợi phá cửa đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Sang, lấy trộm một chiếc xe đạp trị giá hơn 900 nghìn đồng. Trong quá trình điều tra, Hoàng Văn Lợi đã tự thú về hành vi trộm cắp xe đạp của chị Nguyễn Thị Sang và giao nộp xe đạp trộm cắp cho Cơ quan điều tra công an thị xã Kỳ Anh để trả lại cho người bị hại.Được biết, Hoàng Văn Lợi có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị TAND TX Kỳ Anh xử phạt 27 tháng tù; ngày 25/3/2022 đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích.Tại phiên xét xử, sau khi xem xét kỹ các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Hoàng Văn Lợi 28 tháng tù giam.

Trương Minh

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/chua-duoc-xoa-an-tich-van-tiep-tuc-trom-cap-tai-san/254893.htm