Chú trọng đối thoại với dân

Ban Thường vụ Thành ủy Phú Quốc (Kiên Giang) xác định công tác gặp gỡ, đối thoại, tiếp công dân là nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và cả hệ thống chính trị. Gặp gỡ, đối thoại và tiếp công dân để Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố kịp thời lắng nghe và giải quyết ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Phú Quốc Nguyễn Phú Nam cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên quán triệt, chỉ đạo các cấp, ngành từ thành phố đến cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm trong công tác gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, hội viên và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Năm 2023, Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc đều tiếp dân định kỳ hàng tháng và ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân. Ngoài tiếp công dân thường xuyên, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền còn tổ chức nhiều hội nghị gặp gỡ, đối thoại với nông dân, phụ nữ, đoàn viên, thanh niên, ngành giáo dục…

"Các hội nghị nhận được rất nhiều ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên và nhân dân đóng góp. Qua đối thoại, nhiều việc được giải quyết, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, tạo thêm niềm tin, tăng cường sự đồng thuận,… không có điểm nóng xảy ra tại các xã, phường trên các lĩnh vực”, đồng chí Nguyễn Phú Nam cho biết.

Cô Lê Thị Huê - Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Thới 3, TP. Phú Quốc (Kiên Giang) phát biểu ý kiến tại hội nghị Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc đối thoại với cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo thành phố năm 2023.

Ông P.V.B (sinh năm 1975), ngụ ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc cho biết gia đình ông bị xử phạt vi phạm hành chính về đất đai và xây dựng trái phép. “Ban đầu, tôi không đồng ý với cách xử lý của chính quyền địa phương nên tôi đến ban tiếp công dân thành phố liên hệ được đối thoại với Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc. Sau khi được Chủ tịch UBND thành phố và các ngành liên quan giải thích rõ lý do tôi bị xử phạt và động viên tôi tự tháo dỡ, khắc phục vi phạm. Được giải thích rõ ràng nên tôi đồng ý và rất đồng tình với cách xử lý của thành phố”, ông B nói.

Một giáo viên Trường Tiểu học Cửa Dương 1, TP. Phú Quốc, kể cuối năm 2023 Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc đối thoại với cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo thành phố. “Hàng chục ý kiến được giáo viên kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề từ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong trường học đến biên chế, cơ chế, khó khăn, vướng mắc của giáo viên các trường học, chế độ đãi ngộ, đầu tư cơ sở vật chất… đều được tiếp thu, tháo gỡ từng trường hợp cụ thể. Sau đối thoại, Thành ủy Phú Quốc có thông báo kết luận của Bí thư Thành ủy giao các ngành có liên quan theo dõi, thực hiện ý kiến chỉ đạo”, giáo viên này cho biết.

Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc (Kiên Giang) gặp gỡ, đối thoại với thanh niên năm 2023.

Phó Bí thư Thành đoàn Phú Quốc Lê Việt Anh cho biết năm 2023 Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc gặp gỡ, đối thoại với thanh niên. Hội nghị gặp gỡ, đối thoại tạo điều kiện để hàng chục đoàn viên, thanh niên thành phố được bày tỏ ý kiến, nêu khó khăn, tâm tư, nguyện vọng, cũng như đề xuất những kiến nghị liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách của thành phố về công tác chăm lo, phát triển thanh niên trên địa bàn hiện nay và trong giai đoạn tới.

“Lãnh đạo thành phố, các phòng, ban, ngành lắng nghe những chia sẻ, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, các kiến nghị để kịp thời ghi nhận, có hướng hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của từng đoàn viên, thanh niên”, Phó Bí thư Thành đoàn Phú Quốc Lê Việt Anh chia sẻ.

Năm 2023, Bí thư Thành ủy Phú Quốc đã tiếp 6 công dân theo định kỳ, tiếp đột xuất 42 cuộc với 42 công dân. Nội dung liên quan đến bồi thường về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chiếm đoạt tài sản…

Chủ tịch UBND TP. Phú Quốc tổ chức tiếp công dân định kỳ 24 cuộc với 18 lượt người, tiếp đột xuất 2 cuộc với 42 lượt người và đối thoại giải quyết khiếu nại 62 cuộc, 62 lượt người; tổ chức đối thoại với hơn 200 đoàn viên, thanh niên, hội viên nông dân, phụ nữ…

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phú Quốc Tống Phước Trường chia sẻ: “Thành phố chỉ đạo phải trọng dân, gần dân, hiểu dân và dựa vào dân, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những ý kiến, phản ánh của đoàn viên, hội viên và nhân dân sao cho kịp thời, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Công tác gặp gỡ, đối thoại, tiếp công dân giúp nhân dân thêm hiểu và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân”.

Bài và ảnh: TÂY HỒ

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/xay-dung-dang/chu-trong-doi-thoai-voi-dan-18723.html