Chủ tịch TP.HCM: Sau 1/7, TP Thủ Đức vẫn giữ vai trò quan trọng
Theo Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Văn Được, sau khi vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP Thủ Đức vẫn tiếp tục giữ vai trò đặc biệt trong chiến lược phát triển của TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại hội nghị sáng 23/6. Ảnh: Q.H.
Phát biểu tại hội nghị công bố 9 đồ án quy hoạch phân khu TP Thủ Đức sáng 23/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết khi chuyển công tác tới TP.HCM, TP Thủ Đức là đơn vị thứ 2 ông chọn để tới làm việc, sau Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng).
"Điều đó cho thấy vị trí, vai trò, ý nghĩa của TP Thủ Đức đối với sự phát triển của TP.HCM là rất lớn", ông Được nhấn mạnh.
Theo ông, từ ngày 1/7, TP Thủ Đức sẽ bước vào thời khắc chuyển giao lịch sử, khi TP.HCM chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Dù TP.HCM mới có hình thành, ông Được khẳng định TP Thủ Đức vẫn sẽ giữ nguyên vai trò, vị trí quan trọng của mình là "thành phố đặc biệt trong thành phố đặc biệt".
"Đây không phải là sự kết thúc mà là khởi đầu của một thời kỳ mới, mở ra chương mới cho nền quản trị của đất nước, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. TP Thủ Đức vẫn còn trong tâm trí, trái tim người dân và các nhà đầu tư tại TP Thủ Đức, giống như Sài Gòn, Chợ Lớn, Bến Thành, Bến Nghé", ông Nguyễn Văn Được bày tỏ.
Lý giải về tầm quan trọng của TP Thủ Đức, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết địa phương xác định các trụ cột trong chiến lược phát triển là hạ tầng, hạ tầng số, trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu và giáo dục, y tế chất lượng cao. Trong đó, trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu được xác định đặt tại TP Thủ Đức.
"Muốn thoát bẫy thu nhập trung bình, chúng ta cần phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đi vào các ngành có giá trị gia tăng cao, tận dụng chất xám. Trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu rất quan trọng và được đặt tại TP Thủ Đức, cho thấy vị trí, vai trò quan trọng của TP Thủ Đức và sẽ là 12 phường trong tương lai", ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
Tại hội nghị, UBND TP Thủ Đức đã công bố 9 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, với 11 trọng điểm phát triển. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thực hiện các dự án đầu tư công, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, giúp mở thêm không gian để phát triển.
Các quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 được duyệt của TP Thủ Đức sẽ khớp nối và thay thế các đồ án quy hoạch phân khu đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt nhưng đến nay không còn phù hợp với xu hướng phát triển.
Quy hoạch mới sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý đất đai, đặt nền tảng cho chính quyền 12 phường mới thành lập theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp thuận lợi trong quản lý, điều hành địa phương.
Cũng tại hội nghị, TP Thủ Đức đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 17 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách, với tổng vốn đầu tư hơn 54.000 tỷ đồng.
Trước đó, vào tháng 2, TP đã trao đợt 1 cho 12 dự án. Như vậy, tính trong 6 tháng đầu năm, TP Thủ Đức đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho tổng cộng 29 dự án, với tổng vốn đăng ký hơn 78.500 tỷ đồng, tương đương hơn 3 tỷ USD.
Chủ tịch Nguyễn Văn Được đánh giá cao và cảm ơn các nhà đầu tư trong, ngoài nước đã lựa chọn TP.HCM và TP Thủ Đức làm cứ điểm đầu tư, góp phần vào sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.