Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh Tuyên Quang rà soát tìm động lực sản xuất mới để phát triển

Trong chiều nay (30/1), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã có cuộc làm việc với Lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang.

Cùng dự cuộc làm việc có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Y Nie Kđăm; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cùng Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan của Quốc hội và các Bộ ngành Trung ương.

Tại cuộc làm việc Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Sau hơn 02 năm triển khai, kinh tế của tỉnh Tuyên Quang đều hoàn thành và vượt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm năm 2021 đạt 6,72%; năm 2022 đạt 8,66%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 19,97%. Năm 2023, tỉnh Tuyên Quang tập trung triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 03 chương trình mục tiêu quốc gia.... Tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản gắn với xây dựng nông thôn mới.

Tại cuộc làm việc, các thành viên Đoàn công tác đánh giá cao truyền thống đoàn kết của Đảng bộ tỉnh; ghi nhận những cố gắng và thành tựu trong phát triển văn hóa, du lịch, xóa đói giảm nghèo, đầu tư cơ sở hạ tầng, giáo dục, đào tạo, cải cách hành chính. Đề nghị tỉnh Tuyên Quang rà soát, quy hoạch lại các mô hình du lịch nổi bật và có tiềm năng để có sự đầu tư trọng điểm, nhất là với các khu di tích quốc gia. Đề nghị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục bám sát tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia, đề xuất những giải pháp tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Các đại biểu cũng đánh giá cao vai trò của HĐND tỉnh Tuyên Quang và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ban hành và giám sát thực hiện nhiều Nghị quyết quan trọng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội.

Đồng tình với các giải pháp phát triển của tỉnh, với mục tiêu đưa Tuyên Quang thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tuyên Quang sớm tập trung đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ, rà soát lại tất cả các lĩnh vực, xem lại những đầu mục nhiệm vụ, đề án chưa hoàn thành để đôn đốc thực hiện.

Đặc biệt, theo Chủ tịch Quốc hội, Tuyên Quang cần tập trung làm tốt quy hoạch tỉnh phù hợp với Quy hoạch Tổng thể quốc gia mà Quốc hội vừa quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ hai trong đó có quy hoạch về đất đai, quy hoạch về đô thị, quy hoạch vùng tỉnh. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, chú ý xây dựng các nút giao và đường gom; tính toán để khai thác quỹ đất phát triển khu công nghiệp, khu đô thị. Về phát triển du lịch, trước mắt tỉnh thực hiện mục tiêu giải quyết sinh kế cho bà con, từ đó tạo nguồn lực để tăng nhu cầu tiêu dùng, phát triển kinh tế-xã hội, sau đó phục vụ tái cơ cấu và phát triển du lịch.

Nhân chuyến công tác tại Tuyên Quang, chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí trong đoàn công tác tới thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, dâng hương tái lán Nà Nưa. Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào - “Thủ đô Khu giải phóng”, “Thủ đô kháng chiến” là nơi gắn liền với những năm tháng Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc, đưa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cùng cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) giành thắng lợi vẻ vang. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã dâng hương và trồng cây lưu niệm tại đình Tân Trào.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các thành viên trong đoàn cũng đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và dâng hương tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng. (HÌNH DÂNG HƯƠNG KHU DI TÍCH QUỐC HỘI) Chủ tịch Quốc hội đã tới dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu Di tích Ban Thường trực Quốc hội, là cơ sở hoạt động của Ban Thường trực Quốc hội khóa I. Tại đây, Ban Thường trực Quốc hội đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyết định những chính sách đẩy mạnh cuộc kháng chiến tiến tới thành công. Trong suốt cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ nhưng vẻ vang đó, Ban Thường trực Quốc hội luôn nhận được sự đùm bọc, giúp đỡ, che chở của đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang./.

Thực hiện : Đặng Linh Quang Sĩ

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/chu-tich-quoc-hoi-yeu-cau-tinh-tuyen-quang-ra-soat-tim-dong-luc-san-xuat-moi-de-phat-trien