Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra Trung tâm Hội nghị, hội thảo của Văn phòng Quốc hội tại Thành phố Hồ Chí Minh
Chiều 22/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã kiểm tra thực tế công trình Trung tâm Hội nghị, hội thảo của Văn phòng Quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra các phòng chức năng tại Trung tâm Hội nghị, hội thảo. Ảnh: Hoa Lê
Công trình Trung tâm Hội nghị, hội thảo của Văn phòng Quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh được cải tạo và nâng cấp từ trụ sở làm việc cũ của Vụ Công tác phía Nam (tại địa chỉ 194 Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận), sau khi hoàn thành được Văn phòng Quốc hội giao cho Nhà khách Quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh quản lý và sử dụng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra các phòng chức năng trong Trung tâm. Ảnh: Hoa Lê
Trung tâm được thiết kế phục vụ việc tổ chức các hội nghị, hội thảo do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh; phục vụ ăn nghỉ cho các đại biểu Quốc hội, các đoàn công tác thuộc các cơ quan của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội đến công tác tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; nơi đón tiếp các đoàn khách quốc tế thăm, làm việc, dự hội nghị, hội thảo của Quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, chủ động tăng cường khai thác kinh doanh để nâng cao hiệu quả kinh tế quản lý và sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra khu vực nhà hàng phục vụ các hội nghị, hội thảo tại Trung tâm. Ảnh: Hoa Lê
Trung tâm có tổng diện tích sử dụng gần 5.000m2, gồm một tầng hầm và 7 tầng nổi. Trong đó, tầng hầm là khu vực để xe và hệ thống kỹ thuật; tầng trệt là mặt sảnh trước khu vực lễ tân, đón tiếp khách, văn phòng làm việc; mặt sảnh sau là khu vực để xe. Tầng 1 là nhà hàng phục vụ ăn sáng... Tầng 2, 3 và 4 là các phòng nghỉ; tầng 5 là nhà hàng phục vụ hội nghị, tiệc có thể phục vụ 150 - 200 khách. Tầng 6 là phòng hội nghị, hội thảo có thể phục vụ 150 - 200 khách. Tầng 7 là phòng họp nhóm và khu vực ăn ngoài.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra cơ sở vật chất tại phòng hội nghị, hội thảo tại Trung tâm. Ảnh: Hoa Lê

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra cơ sở vật chất tại phòng hội nghị, hội thảo tại Trung tâm nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp. Ảnh: Hoa Lê
Qua kiểm tra thực tế tại Trung tâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương Cục Quản trị, Ban Giám đốc Nhà khách Quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều nỗ lực trong triển khai công trình Trung tâm Hội nghị, hội thảo tại 194 Hoàng Văn Thụ. Đây là công trình được nâng cấp, sửa chữa trong điều kiện đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, với nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của đơn vị thi công và sự vào cuộc quyết liệt của Cục Quản trị - Văn phòng Quốc hội, đến nay công trình đã cơ bản hoàn thành khoảng 90% khối lượng, sẵn sàng bước vào giai đoạn vận hành, khai thác.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Cục Quản trị, Nhà khách Quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục rà soát, hoàn thiện và xây dựng phương án khai thác, vận hành Trung tâm một cách bài bản, khoa học, cụ thể; đồng thời, khẩn trương khắc phục vấn đề về xây dựng liên quan đến một số vị trí lát gạch, cơ sở trang thiết bị kỹ thuật... để xử lý dứt điểm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra thực tế tại Trung tâm Hội nghị, hội thảo của Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Hoa Lê
Khu vực bếp cần tiếp tục hoàn thiện một cách đồng bộ, bảo đảm kỹ thuật, hiện đại, sạch sẽ, tiện nghi. Đây là điểm rất quan trọng, bởi khi khách đến tham quan, làm việc, phải cảm nhận được sự văn minh, thân thiện, thấy “muốn ở, muốn ăn” tại Trung tâm, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.
Cùng với đó, cần quan tâm đến hệ thống phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trang thiết bị và vận hành đúng quy định. Đặc biệt, toàn bộ bảo vệ, nhân viên làm việc tại Trung tâm phải được tập huấn, nắm chắc kỹ năng, cách thức sử dụng bình chữa cháy và thiết bị cứu hỏa; kiểm tra thường xuyên hệ thống điện, ổ cắm, đường dây..., bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên Cục Quản trị - Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Hoa Lê

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà, động viên cán bộ, nhân viên Cục Quản trị - Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Hoa Lê
Nhấn mạnh, Trung tâm Hội nghị, hội thảo của Văn phòng Quốc hội có hoạt động hiệu quả hay không phụ thuộc vào tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, nhân viên, Chủ tịch Quốc hội đề nghị mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải làm việc với tinh thần “gấp đôi, gấp ba”, coi đây là "ngôi nhà chung" của mình để nâng cao hiệu quả kinh tế quản lý và sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp của Văn phòng Quốc hội.