Chủ tịch Quốc hội: Lãnh đạo xã cần chuyển biến mạnh mẽ về tư duy và hành động
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thạnh Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của xã sau sáp nhập.
Đại hội Đảng bộ xã là sự kiện quan trọng
Ngày 4/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Thạnh Xuân, Tp.Cần Thơ.
Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước chuyển mình của xã mới sau sáp nhập, hướng tới mô hình chính quyền số và phát triển bền vững.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thạnh Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhà nước thời gian qua là một cuộc cách mạng toàn diện, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.
Theo ông, đây là thời điểm đất nước bước vào "kỷ nguyên văn minh, hiện đại, phồn vinh của dân tộc".

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, Trung ương đã chỉ đạo thực hiện tinh gọn bộ máy theo Nghị quyết 18, với việc giảm mạnh các đầu mối. Cả nước đã tinh giản hơn 70.000 biên chế; số đơn vị hành chính cấp xã giảm từ hơn 10.000 còn hơn 3.300; cấp tỉnh giảm gần 50%, còn 34 tỉnh, thành.
Tại Tp.Cần Thơ, sau khi sáp nhập, địa phương còn 103 xã/phường.
Trong đó, xã Thạnh Xuân được thành lập từ việc hợp nhất thị trấn Rạch Gòi và xã Tân Phú Thạnh (cũ).
Xã mới hội tụ nhiều lợi thế phát triển như có khu công nghiệp, trường đại học, di tích lịch sử, các tuyến giao thông quan trọng và 13 sản phẩm OCOP.
Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, xã mới đối mặt không ít khó khăn: địa bàn rộng, dân số đông, đội ngũ cán bộ vừa thiếu, vừa thừa năng lực, hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu, khối lượng công việc lớn hơn trước.
Từ đó, yêu cầu đội ngũ lãnh đạo địa phương cần có sự chuyển biến mạnh về tư duy và hành động.
Hướng tới mô hình chính quyền số
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cấp ủy xã Thạnh Xuân tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh phương châm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả".
Ông cũng đặt kỳ vọng xã Thanh Xuân sẽ là địa phương tiên phong trong chuyển đổi số cấp xã, xây dựng chính quyền số, nông thôn mới kiểu mẫu, thúc đẩy sản phẩm OCOP, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đảm bảo an ninh trật tự.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thạnh Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Chủ tịch Quốc hội cũng khuyến khích đại biểu dự Đại hội đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và văn kiện Đại hội Đảng bộ Tp.Cần Thơ.
Báo cáo chính trị trình Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, hệ thống chính trị xã được củng cố toàn diện; năng lực lãnh đạo, điều hành được nâng cao rõ rệt.
Hầu hết các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như phối hợp giữa các tổ chức chưa đồng đều, liên kết sản xuất còn yếu, hạ tầng thiếu đồng bộ, chuyển đổi số gặp nhiều trở ngại.
Đại hội xác định mục tiêu đến năm 2030 là hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao, phát triển kinh tế bền vững, đời sống nhân dân nâng cao, quốc phòng - an ninh giữ vững.
Tổng giá trị sản xuất toàn xã phấn đấu đạt 30.000 tỷ đồng; phát triển ít nhất 75 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã và 5 tổ kinh tế hợp tác; giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 1-1,5% mỗi năm.
3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới được xác định gồm: kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng hiện đại, xây dựng chính quyền số; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với thương hiệu và thương mại điện tử; phát triển xã hội số toàn diện.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Thạnh Xuân nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. (Ảnh: H.H.).
Tại Đại hội, Thành ủy Cần Thơ đã chỉ định 33 đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng bộ xã Thạnh Xuân nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Phạm Thị Thùy Dung được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã; 2 Phó Bí thư gồm ông Ngô Văn Tú và ông Nguyễn Trọng Linh.