Chủ tịch PSI chỉ ra 3 lợi thế, giữ tăng trưởng cao dù 'chiếc áo' vốn chật chội

PSI giữ tăng trưởng 10-15%/năm nhờ đi 'hai chân', gồm dịch vụ môi giới - tư vấn và kinh doanh nguồn vốn - đầu tư. Tuy nhiên, mức 600 tỷ đồng đang trở thành rào cản, khiến PSI khó mở rộng kinh doanh và khai thác các lợi thế riêng.

Giữ tăng trưởng 10-15% nhờ “đi bằng hai chân”, cấp thiết nhu cầu tăng vốn

Chia sẻ tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông năm 2025 vừa tổ chức, ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (mã PSI – sàn HNX) cho biết quy mô dư nợ cho vay của PSI hiện khoảng 1.400 tỷ đồng, tiệm cận mức trần (không vượt quá hai lần vốn chủ sở hữu), theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

“Việc dư nợ cho vay bị khống chế bởi quy mô vốn đang ảnh hưởng đến khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh của PSI trong bối cảnh có nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển, nhất là trong các mảng dịch vụ. Đây là lý do khiến chúng tôi phải tính đến phương án tăng vốn điều lệ trong thời gian tới để mở rộng dư địa tăng trưởng và phát triển thêm nhiều hoạt động kinh doanh mới”, Chủ tịch HĐQT PSI cho hay.

Tuy vậy, có một số vướng mắc từ đặc thù mô hình sở hữu và quản lý ảnh hưởng đến hoạt động tăng vốn. PSI hiện là công ty con, do PVcomBank nắm 52% vốn, mà PetroVietnam lại nắm giữ 51% vốn PVcomBank. Như vậy, về mô hình quản lý, PSI cần xin ý kiến ngân hàng mẹ, Ngân hàng Nhà nước, PetroVietnam và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước (nay chuyển giao về Bộ Tài chính).

Cũng theo ông Tuấn, sở dĩ PSI vẫn duy trì được mức tăng trưởng 10-15%/năm nhờ “đi bằng hai chân”. Bên cạnh mảng dịch vụ cốt lõi môi giới và tư vấn chứng khoán, mảng kinh doanh nguồn vốn và đầu tư hiện chiếm khoảng 30-35% tổng doanh thu của công ty. PSI theo mô hình ngân hàng đầu tư (Investment Bank), do đó cũng xác định đây là một trong những trụ cột quan trọng.

ĐHĐCĐ PSI đã thông qua toàn bộ các tờ trình

ĐHĐCĐ PSI đã thông qua toàn bộ các tờ trình

Theo báo cáo tại Đại hội, PSI đạt 347,3 tỷ đồng doanh thu và 25,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2024, lần lượt vượt 16% kế hoạch doanh thu và 23% kế hoạch lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Trong đó, kinh doanh hoạt động đầu tư - nguồn vốn đóng góp 33% tỷ trọng doanh thu toàn công ty năm 2024 với doanh thu 115,6 tỷ đồng, vượt 31% kế hoạch đề ra. Tỷ lệ an toàn tài chính trên 200%, cao hơn mức quy định là 180%. PSI không chia cổ tức trong năm 2024.

Năm 2025, PSI đặt mục tiêu doanh thu hơn 383 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện 2024. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 30 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 15%. Trong đó, hoạt động dịch vụ chứng khoán tiếp tục giữ vai trò trụ cột, dự kiến đem về 214 tỷ đồng, chiếm 56% tổng doanh thu. Doanh thu từ hoạt động đầu tư và nguồn vốn dự kiến đạt 143 tỷ đồng, tăng mạnh 32% và chiếm gần 37%. Tính đến hết quý I/2025, doanh thu PSI đạt 95,3 tỷ đồng, tăng 3% cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 8,3 tỷ đồng. Sau quý đầu năm, Công ty đã thực hiện được 25% kế hoạch doanh thu và 28% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ba lợi thế riêng có và sân chơi lớn trong lĩnh vực năng lượng

Dù tiếp tục đề ra kế hoạch tăng trưởng hai con số, ông Tuấn cũng thừa nhận việc tăng vốn là một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay đối với PSI. Giới hạn về vốn được Chủ tịch PSI ví von với hình ảnh một thanh niên khỏe mạnh, có tiềm lực rất tốt, nhưng lại đang bị bó buộc bởi một “chiếc áo” chật.

“Hiện nay, vốn điều lệ của PSI mới chỉ ở mức 600 tỷ đồng, khiến chúng tôi gặp nhiều hạn chế trong việc triển khai các kế hoạch dài hơi. Trong khi, PSI có 3 trụ cột nổi bật là lợi thế tốt để phát triển”, ông Tuấn cho hay.

Các lợi thế này bao gồm việc PSI có cổ đông lớn là Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Việt Nam (PetroVietnam) - một trong những trụ cột của nền kinh tế đất nước, với doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng. PSI có lợi thế khi ngân hàng mẹ là PVcomBank đang có hệ thống gần 130 điểm giao dịch trải dài 63 tỉnh thành, cùng tệp khách hàng khoảng 5 triệu người, mang đến cơ hội phát triển mạng lưới và cung cấp dịch vụ tài chính chứng khoán tích hợp. Thứ ba, Chủ tịch PSI cũng nhấn mạnh đến mối quan hệ với đối tác bền chặt với nhóm cổ đông là nhà đầu tư Nhật Bản - những nhà đầu tư có tiềm lực, chuyên nghiệp và sẵn sàng đồng hành lâu dài.

Cùng đó, theo ông Tuấn, hiện đang có sân chơi rất lớn trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng- một lĩnh vực, ngành nghề rất quan trọng đối với quốc gia. Đây sẽ là một dư địa rất lớn cho PSI triển khai các cái dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan.

Năm vừa qua, công ty đã tham gia đấu thầu và trúng thầu 4 hợp đồng tư vấn thoái vốn Nhà nước tại 4 doanh nghiệp thuộc PetroVietnam nhờ năng lực chuyên môn, sự cạnh tranh sòng phẳng, công khai và minh bạch.

Cập nhật về hoạt động tư vấn tại 4 doanh nghiệp này, Chủ tịch PSI cho biết cả ba yêu cầu then chốt gồm pháp lý, tiến độ và chuyên môn đều đang được PSI đáp ứng đầy đủ. Tiến độ cụ thể của từng thương vụ sẽ được cập nhật sau khi có các phê duyệt chính thức từ cơ quan chủ sở hữu là PetroVietnam.

Tiềm năng từ KRX, cung “hàng hóa” mới và trung tâm tài chính quốc tế

Trả lời câu hỏi của cổ đông nhận định về hiệu ứng của thị trường sau khi hệ thống công nghệ thông tin mới đi vào vận hành dự kiến vào ngày 5/5, ông Tuấn kỳ vọng đây sẽ là một dấu mốc đáng nhớ, không chỉ với PSI mà còn với toàn thị trường, tạo đà để năm 2025 trở thành một năm tích cực của ngành chứng khoán.

Từ phía công ty, đại diện PSI cũng khẳng định hoàn toàn trong tâm thế sẵn sàng. Công ty đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ nhiều năm nay, từ việc nâng cấp hạ tầng vật lý - bao gồm hệ thống máy chủ, mở rộng dung lượng, bổ sung các cấu phần kỹ thuật đến việc nâng cấp đường truyền để đảm bảo tốc độ và dung lượng theo yêu cầu kỹ thuật mới. Công ty cũng đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn để xây dựng các kịch bản vận hành, giải pháp kỹ thuật và đặc biệt là đảm bảo yếu tố an toàn, an ninh thông tin.

Về tình hình thị trường IPO, dù bối cảnh chung vài năm gần đây tương đối trầm lắng, thậm chí thương vụ IPO Becamex vốn được kỳ vọng lớn đầu năm nay đã buộc phải hoãn lại, ông Tuấn đánh giá vẫn có tiềm năng rất lớn ở mảng này, đặc biệt trong nội bộ ngành năng lượng và dầu khí. Với kỳ vọng được thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng thị trường, ông Tuấn cho rằng bắt buộc phải có thêm "hàng mới", đồng nghĩa, cần có thêm các đợt IPO, cổ phần hóa để bổ sung nguồn cung.

PSI hiện đang làm chủ khá tốt các nghiệp vụ tư vấn trong ngành, bao gồm đấu thầu, tư vấn thoái vốn đến các dịch vụ tài chính chuyên biệt. Đại diện PSI cho biết kinh nghiệm tích lũy có thể tiếp tục đồng hành và cung cấp giải pháp hiệu quả tới các đơn vị thuộc tập đoàn cũng như ngoài tập đoàn là nền tảng cho thời gian tới.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về chủ trương phát triển hai trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, đại diện PSI đánh giá đây là một cơ hội. Với vai trò là công ty chứng khoán thành viên PetroVietnam, PSI sẽ từng bước nghiên cứu, xây dựng chiến lược phù hợp để có thể tham gia hiệu quả.

"Chúng tôi xác định rõ rằng, công ty sẽ cần tiếp tục đầu tư mạnh vào năng lực đội ngũ, hệ thống công nghệ, và các sản phẩm tài chính mới. Những bước chuẩn bị đó hiện đang được triển khai từng bước", ông Tuấn chia sẻ.

Thanh Thủy

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/chu-tich-psi-chi-ra-3-loi-the-giu-tang-truong-cao-du-chiec-ao-von-chat-choi-d273611.html