Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận Hiệp Hòa

Sáng 23/11/2023, tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận Hiệp Hòa (23/11/1963-23/11/2023) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Sáng 23/11/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận Hiệp Hòa (23/11/1963-23/11/2023) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các đại biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên cờ truyền thống của tỉnh Long An. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên cờ truyền thống của tỉnh Long An. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho tỉnh Long An. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho tỉnh Long An. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho tỉnh Long An. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sau buổi lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà bà Phạm Thị Liêm là thương binh, từng hoạt động kháng chiến và bị địch bắt tù đày. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, tặng quà bà Phạm Thị Liêm là thương binh, từng hoạt động kháng chiến và bị địch bắt tù đày. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-du-le-ky-niem-60-nam-chien-thang-tran-hiep-hoa-post909417.vnp