Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đặt vòng hoa tại Đài Tổ quốc Thủ đô Rome

Địa danh nổi tiếng này còn được gọi là Đài tưởng niệm Victor Emanuel II - vị Vua đầu tiên thống nhất nước Italy, được biết đến như một trong những công trình đẹp nhất của Rome.

Trong chương trình thăm cấp Nhà nước tới Italy, sáng 27/7 (theo giờ địa phương), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới đặt vòng hoa tại Đài Tổ quốc Altare della Patria, Thủ đô Rome, Italy.

Địa danh nổi tiếng này còn được gọi là Đài tưởng niệm Victor Emanuel II - vị Vua đầu tiên thống nhất nước Italy, được biết đến như một trong những công trình đẹp nhất của Rome.

Tại trung tâm của tượng đài là bức tượng cưỡi ngựa khổng lồ của Victor Emmanuel II, được tạc bởi nhà điêu khắc Enrico Chiaradia, nặng 50 tấn, đặt trên 1 bệ được trang trí bằng các phù điêu ngụ ngôn đại diện cho các thành phố của Italy. Phía dưới chân bức tượng là Lăng mộ Chiến sĩ Vô danh có đội danh dự đứng gác. Đài tưởng niệm được bắt đầu xây dựng năm 1895 và hoàn thành vào năm 1911.

Đài Tổ quốc nằm giữa đồi Capitoline và Quảng trường Venezia với tổng diện tích 17.000 m2; được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng; trang trí nhiều tượng, phù điêu và tranh hoành tráng, được tạo ra bởi các nghệ sĩ từ khắp nơi trên đất nước Italy.

Các di tích cao khoảng 80 mét và rộng 120 mét.

Mở đầu buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Guido Crossetto, Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng, Sỹ quan quân đội Italy đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân tại phía dưới Đài Tổ quốc.

Mời Chủ tịch nước tiến đến vị trí danh dự.

Sau khi Đội trưởng Đội danh dự Italy báo cáo Chủ tịch nước, Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Italy. Đội trưởng Đội danh dự mời Chủ tịch nước duyệt Đội danh dự.

Sau duyệt Đội danh dự, Chủ tịch nước tiến về vị trí trung tâm.

Tiến lên Đài Tổ quốc, bắt đầu chương trình tưởng niệm.

Chủ tịch nước đặt vòng hoa tưởng niệm.

Sau phút mặc niệm, Chủ tịch nước xuống bắt tay các quan chức tham dự lễ đặt vòng hoa. Đội trưởng Đội danh dự tới chào Chủ tịch nước, Đội Quân nhạc một lần nữa cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Italy trước khi kết thúc buổi lễ.

Vũ Dũng/VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-dat-vong-hoa-tai-dai-to-quoc-thu-do-rome-post1035564.vov