Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai có số phiếu tín nhiệm cao nhất

Trong số 23 cán bộ được lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Thái Bảo là người có số phiếu tín nhiệm cao nhất, không có phiếu tín nhiệm thấp.

HĐND tỉnh Đồng Nai lấy phiếu tín nhiệm đối với 23 cán bộ đảm nhiệm các chức danh do HĐND tỉnh bầu

Ngày 8.12, Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 bước sang ngày làm việc thứ hai, HĐND tỉnh đã công bố và thông qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm với những người do HĐND tỉnh khóa X bầu.

Kết quả, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Thái Bảo có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất, không có phiếu tín nhiệm thấp. Kế đến là Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang cũng có số phiếu tín nhiệm cao và không có phiếu tín nhiệm thấp.

Người có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất là Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lại Thế Thông.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 23 người giữ các chức danh do HĐND tỉnh bầu

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Thái Bảo nhấn mạnh: "Việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước, thể hiện trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc đánh giá hoạt động của các đồng chí đảm nhiệm các chức danh do HĐND bầu. Qua đó giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ".

Trong buổi sáng 8.12, Kỳ họp tiếp tục với phần chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp của các đại biểu với các lãnh đạo sở, ngành.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Thái Bảo có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất

Trong ngày làm việc đầu tiên (7.12), HĐND tỉnh Đồng Nai đã hực hiện thủ tục miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Quang Tú, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ và ông Cao Tiến Sỹ, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trước đó, ông Trần Quang Tú được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đến công tác tại Huyện ủy Tân Phú; chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Tân Phú, nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 5.12.

Ông Cao Tiến Sỹ trước đó đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đến công tác tại Huyện ủy Thống Nhất; chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Bí thư Huyện ủy Thống Nhất nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 5.12.

Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X tiếp tục ngày làm việc thứ 2

Cũng tại phiên họp này, HĐND tỉnh đã thực hiện các thủ tục bầu Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Văn Cường, Giám đốc Sở Công thương và ông Nguyễn Hữu Định, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Nguyễn Hữu Định trước đó là Bí thư Huyện ủy Thống Nhất, được Ban TVTU điều động đến công tác tại UBND tỉnh kể từ ngày 5.12 và được UBND tỉnh đã tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Phạm Văn Cường trước đó là Phó trưởng ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh, được UBND tỉnh điều động giữ chức vụ Giám đốc Sở Công thương kể từ 1.10.2023.

Văn Dũng

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chuyen-dong/chu-tich-hdnd-tinh-dong-nai-co-so-phieu-tin-nhiem-cao-nhat-i353376/