Chủ tịch Hà Nội tiếp Tổng Giám đốc Aeon Mall Việt Nam

Chiều 27-6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có buổi tiếp ông Tetsuyuki Nakagawa, Tổng Giám đốc Aeon Mall Việt Nam tới bàn thảo các vấn đề hợp tác hai bên cùng quan tâm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao đổi với ông Nakagawa Tetsuyuki, Tổng Giám đốc Aeon Mall Việt Nam

Chia sẻ tại buổi tiếp, ông Nakagawa Tetsuyuki, Tổng Giám đốc Aeon Mall Việt Nam cảm ơn sự hỗ trợ tạo điều kiện của chính quyền thành phố đối với các dự án và chương trình hoạt động của Tập đoàn trên địa bàn Thủ đô thời gian qua.

Ông Tetsuyuki cho biết, Tập đoàn Aeon Mall đã và đang hướng đến triển khai các dự án nổi bật tại Việt Nam, theo hướng phát triển rất hiệu quả của hai trung tâm hiện có ở Hà Nội là Aeon Mall Long Biên và Hà Đông.

Cụ thể, trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam – Nhật Bản vào tháng 2-2023, Aeon Mall Huế đã được khởi công, dự kiến khánh thành năm 2024, đồng thời Tập đoàn sẽ tiếp tục nỗ lực khởi công các dự án ở Đồng Nai, Thanh Hóa, Đà Nẵng…

Tại Hà Nội, với sự đồng hành, hỗ trợ từ Trung ương và chính quyền thành phố, Aeon Mall Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác mở rộng, xây dựng thêm các trung tâm thương mại tại quận Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm và một số quận huyện khác; đồng thời được phía tổng bộ Nhật Bản cấp phép vốn đầu tư cho các dự án này.

Mục tiêu của Aeon Mall Việt Nam là có cùng lúc 4 trung tâm thương mại tại Hà Nội cho tới năm 2026 và nhiều hơn nữa vào năm 2030, Tổng Giám đốc Aeon Mall Việt Nam ông Tetsuyuki Nakagawa chia sẻ.

Thông tin về tiến độ các dự án, Tổng Giám đốc Aeon Mall Việt Nam chia sẻ các khó khăn trong nghiên cứu đầu tư, tìm kiếm địa điểm, mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của chính quyền thành phố để Tập đoàn tiếp tục theo đuổi sứ mệnh đầu tư trên địa bàn Thủ đô.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá cao sự hiện diện của chuỗi trung tâm thương mại Aeon Mall tại Hà Nội, đã góp phần đưa những mặt hàng chất lượng cao đến với người dân Thủ đô, đóng góp vào phát triển thị trường bán lẻ của TP.

Chủ tịch UBND TP cũng hoan nghênh những quyết tâm và nỗ lực để hoàn thiện các dự án mở rộng mạng lưới của Aeon Mall tại Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung.

Chia sẻ với Aeon Mall những vướng mắc trong quá trình hoạt động tại Hà Nội, Chủ tịch UBND TP khẳng định chính quyền Thủ đô sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ đối với Tập đoàn.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND TP cũng đã đưa ra một số phương án thay thế nhằm giải quyết các vấn đề về địa điểm cũng như nghiên cứu đầu tư, phù hợp với nhu cầu định hướng đầu tư của Aeon Mall cũng như Quy hoạch chung Thủ đô.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chu-tich-ha-noi-tiep-tong-giam-doc-aeon-mall-viet-nam-post544095.antd