CHỦ NHIỆM ỦY BAN XÃ HỘI NGUYỄN THÚY ANH LÀM VIỆC VỚI CHỦ NHIỆM ỦY BAN LAO ĐỘNG, CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÀ DÂN SỐ CỦA QUỐC HỘI BULGARIA

Trong khuôn khổ chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cộng hòa Bulgaria đến Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Rossen Dimitrov Jeliazkov dẫn đầu, chiều 08/01, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh đã có cuộc làm việc với Bà Denitsa Sacheva, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ GERB-SDS, Chủ nhiệm Ủy ban Lao động, Chính sách Xã hội và Dân số của Quốc hội Bulgaria.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Cùng dự cuộc làm việc có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Ngô Trung Thành – Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Bulgaria; Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh; Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại Trần Thị Hồng An; Đại sứ Việt Nam lại Bulgaria Đỗ Hoàng Long, cùng lãnh đạo Vụ Xã hội, Văn phòng Quốc hội.

Vui mừng chào đón Chủ nhiệm Ủy ban Lao động, Chính sách xã hội và Dân số của Quốc hội Bulgaria Denitsa Sacheva đến thăm, làm việc với Ủy ban Xã hội của Quốc hội Việt Nam, Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt, lâu dài với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Bulgaria.

Chia sẻ thông tin về tình hình chính sách về lao động – việc làm và dân số của Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh cho biết, dân số trung bình của Việt Nam năm 2023 đạt 100,3 triệu người, trong đó tỷ lệ dân số nam và nữ khá cân bằng. Cụ thể, tỷ lệ nam giới chiếm 49,9%, nữ giới chiếm 50,1%.

Cơ cấu dân số của Việt Nam đang dịch chuyển theo hướng tăng tỷ lệ người cao tuổi và giảm tỷ lệ dân số trẻ. Việt Nam hiện đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng và cũng đồng thời trong quá trình già hóa dân số.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh chia sẻ thông tin về tình hình chính sách về lao động – việc làm và dân số của Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, theo Kế hoạch xây dựng pháp luật khóa XV của Quốc hội liên quan đến lĩnh vực lao động, việc làm, Ủy ban Xã hội sẽ có trách nhiệm thẩm tra dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật Việc làm (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi) trong năm 2024, Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), Luật Dân số (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Đồng thời Ủy ban cũng sẽ tham gia thẩm tra việc xem xét, gia nhập Công ước số 87 về tự do liên kết và bảo vệ quyền của tổ chức, Công ước số 131 về ấn định tiền lương tối thiểu, Công ước 102 về quy phạm tối thiểu về an sinh xã hội. Đây là những vấn đề liên quan rất nhiều đến nguồn lực lao động, quyền lợi của người lao động và tạo việc làm bền vững.

Liên quan đến lao động làm việc ở người ngoài, năm 2020, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Ngày 12/12/2022 Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII cũng đã ban hành Chỉ thị số 20-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới. Theo đó, xác định công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; quảng bá văn hóa, hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới. Bên cạnh đó, nghiên cứu mở rộng thị trường lao động ngoài nước gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, kỹ năng nghề, ngoại ngữ, pháp luật, văn hóa, phong tục tập quán của các nước cho người lao động; ưu tiên đưa lao động đi làm việc ở những thị trường lao động có thu nhập cao, an toàn.

Để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và hội nhập quốc tế, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh khẳng định, Việt Nam có định hướng chính sách cho giai đoạn tới, đó là tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài. Thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, chú trọng một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới;

Đồng thời phát triển con người toàn diện, xây dựng, phát triển, tạo môi trường và điều kiện xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; quản lý phát triển xã hội có hiệu quả, nghiêm minh, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh; chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chất lượng dân số, gắn dân số với phát triển; quan tâm đến mọi người dân, bảo đảm chính sách lao động, việc làm, thu nhập, thực hiện tốt phúc lợi xã hội, an sinh xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Lao động, Chính sách xã hội và Dân số của Quốc hội Bulgaria Denitsa Sacheva.

Chân thành cảm ơn Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thúy Anh đã dành thời gian tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Lao động, Chính sách xã hội và Dân số của Quốc hội Bulgaria Denitsa Sacheva bày tỏ ấn tượng trước vẻ đẹp đất nước và lòng mến khách của con người Việt Nam; đánh giá cao cuộc gặp gỡ lần này cũng là cơ hội để hai bên trao đổi về những chủ đề cả hai cùng quan tâm.

Chủ nhiệm Ủy ban Denitsa Sacheva cũng cho biết, thị trường lao động Bulgaria hiện đang gặp khó khăn do già hóa dân số và tỷ lệ sinh thấp nhưng quan trọng hơn là vấn đề di cư của lao động Bulgaria sang các nước khác. Những năm gần đây, tỷ lệ thất nghiệp của Bulgaria rất thấp và doanh nghiệp ở tất cả các lĩnh vực khác nhau đều đang thiếu lao động. Đặc biệt, phía Bulgaria hiện đang có nhu cầu tuyển dụng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, may mặc, đóng tàu, xây dựng... Ngoài ra, việc phát triển rất nhanh về công nghệ khoa học kỹ thuật của Việt Nam nhận được sự quan tâm và nhu cầu tuyển dụng từ các công ty công nghệ thông tin của Bulgaria.

Cho biết năm 2018 Bộ Lao động và Chính sách xã hội Bulgaria và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác, Chủ nhiệm Ủy ban Lao động, Chính sách xã hội và Dân số của Quốc hội Bulgaria mong muốn, thời gian tới, hai bên sẽ có thể ký kết thêm một Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm.

Cơ bản nhất trí với Chủ nhiệm Ủy ban Denitsa Sacheva, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh khẳng định, Việt Nam đã định hướng chính sách để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và hội nhập quốc tế cho giai đoạn tới. Đồng thời tin tưởng, các cơ quan liên quan của hai nước tiếp tục thúc đẩy, xúc tiến những công việc tiếp theo để sớm ký kết Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực lao động, việc làm.

Trân trọng giới thiệu một số hình ảnh:

Quang cảnh cuộc làm việc.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại cuộc làm việc.

Chủ nhiệm Ủy ban Lao động, Chính sách xã hội và Dân số của Quốc hội Bulgaria Denitsa Sacheva.

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh tại cuộc làm việc.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh và Chủ nhiệm Ủy ban Lao động, Chính sách xã hội và Dân số của Quốc hội Bulgaria Denitsa Sacheva trao quà lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trọng Quỳnh - Đình Thành

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn//tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=83872