Chủ dự án 'nghìn tỷ' chây ỳ đền bù thiệt hại cho người dân

Cách đây nhiều tháng, dù chưa đầy đủ các thủ tục, hồ sơ pháp lý về đất đai, song Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hóa 2 vẫn ngang nhiên tổ chức san lấp hàng chục héc ta đất tại xã Nguyệt Ấn và xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Đáng nói, đơn vị san lấp đắp đường, tạo thành đập chứa nước lớn ở vùng đất cao, tháng 9/2022, mưa lớn làm vỡ đập, cuốn trôi nhiều tài sản của 52 hộ dân làng Pheo, xã Nguyệt Ấn nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện hỗ trợ đền bù thiệt hại cho người dân...

Chủ đầu tư dự án bất chấp quy định, tổ chức san lấp hàng chục héc ta đất khi chưa đầy đủ thủ tục pháp lý.

Người dân địa phương cho hay, nguyên nhân của trận lũ là do quá trình triển khai san lấp mặt bằng dự án chăn nuôi lợn và sản xuất lợn giống công nghệ cao của Công ty CP Xuân Thiện Thanh Hóa 2 (Công ty Xuân Thiện 2 - PV) ở phía thượng nguồn, khi mưa lớn gây vỡ đập, nước tràn xuống phía dưới, cuốn trôi tài sản của người dân làng Pheo, xã Nguyệt Ấn.

Trò chuyện với phóng viên, bà Lê Thị Tin (trú tại làng Pheo, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng thuật lại: Trận lũ hi hữu xảy ra vào tháng 9/2022, cuốn trôi nhiều tài sản quan trọng của người dân sống hai bên khe Chàng Vàng (làng Pheo, xã Nguyệt Ấn). Theo lời bà Tin, từ xưa đến nay, người dân làng Pheo chưa bao giờ có trận lũ kinh hoàng như thế, giữa trưa bỗng dưng nước thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, cuốn trôi mọi thứ, dân làng hô hào chạy thoát thân, không kịp cứu vớt thứ gì. Theo thống kê, kiểm đếm của chính quyền địa phương và phía Công ty Xuân Thiện 2, trận lũ làm thiệt hại tài sản của gia đình bà Tin gần 50 triệu, song đến nay gia đình bà chưa được đền bù.

Tương tự, bà Lương Thị Hà (63 tuổi, ở làng Pheo, xã Nguyệt Ấn) cũng bức xúc nói: Trận lũ khiến cho 52 nhà ở làng Pheo bị thiệt hại tài sản, nhà nhiều nhất là 138 triệu đồng, nhà ít nhất khoảng 6 triệu đồng, Công ty Xuân Thiện hứa hẹn nhiều lần nhưng không trả tiền. Đến hôm 6/2 vừa rồi, 25 người dân của bản Pheo lên ủy ban xã để hỏi về số tiền đền bù chưa trả? Sau đó xã tổ chức cuộc họp với người dân và có người của Công ty Xuân Thiện xuống tham dự. Tại cuộc họp đó, phía Công ty Xuân Thiện hứa với xã và người dân bị thiệt hại, đến 1/3/2023 sẽ chi trả hết cho người dân. Thế nhưng, từ đó đến nay họ vẫn im bặt, không ngó ngàng đến quyền lợi của người dân.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đức Dũng - Chủ tịch UBND xã Nguyệt Ấn, xác nhận: Trận lũ xảy ra vào ngày 30/9/2022 (bão số 4), trời mưa to, nước thượng nguồn đổ về làm vỡ hồ chứa nước trong khu vực dự án Công ty Xuân Thiện gây thiệt hại tài sản của người dân làng Pheo. Sau sự việc đó, phía Công ty Xuân Thiện và chính quyền địa phương đã đến từng nhà kiểm đếm, thống kê thiệt hại tài sản 52 hộ dân. Tổng số tiền thống kê thiệt hại phía Công ty Xuân Thiện hỗ trợ là 829 triệu đồng. Tuy nhiên, cho đến nay phía Công ty Xuân Thiện vẫn chưa hỗ trợ cho người dân như đã cam kết.

Chủ tịch UBND xã Nguyệt Ấn Lê Đức Dũng cho biết: Từ năm 2022, Công ty Xuân Thiện đã bắt đầu đưa máy móc vào san lấp mặt bằng dự án chăn nuôi lợn công nghệ cao tại địa phương, đến nay dự án vẫn đang còn khoảng 1,8 ha mặt bằng người dân chưa chấp thuận phương án đền bù.

Theo tìm hiểu, trước đó, ngày 4/5/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1443/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án “Chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 2”. Theo đó, dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 97,04ha, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.500 tỷ đồng (vốn nhà đầu tư 375 tỷ đồng, vốn huy động khoảng 2.125 tỷ đồng) với công suất dự kiến 5.000 lợn nái và 35.000 lợn thịt, địa điểm thực hiện tại xã Nguyệt Ấn, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Cùng ngày, tại Quyết định số 1442/QĐ-UBND Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện 3. Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 104,5ha, tổng vốn đầu tư dự kiến cũng khoảng 2.500 tỷ đồng (vốn nhà đầu tư 375 tỷ đồng, vốn huy động khoảng 2.125 tỷ đồng) với công suất dự kiến 5.000 lợn nái và 35.000 lợn thịt. Địa điểm thực hiện tại xã Nguyệt Ấn, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Đáng chú ý, tại 2 Quyết định trên, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu nhà đầu tư: “Chỉ được triển khai thi công xây dựng các hạng mục công trình của dự án sau khi hoàn thành các hồ sơ, thủ tục về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, phòng cháy chữa cháy...”. Đồng thời, UBND tỉnh giao UBND huyện Ngọc Lặc chỉ đạo UBND các xã có đất thuộc phạm vi dự án quản lý nguyên trạng, “không cho phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào trên khu đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất; quản lý chặt chẽ hoạt động của dự án, đảm bảo các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường...”.

Trần Thắng

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/chu-du-an-nghin-ty-chay-y-den-bu-thiet-hai-cho-nguoi-dan-i692164/