Chủ động ứng phó với COVID-19
Hiện nay, thế giới ghi nhận số ca mắc COVID-19 gia tăng tại một số quốc gia như Brazil, Anh, Thái Lan... Tại Việt Nam, từ đầu năm 2025 đến nay, ghi nhận 148 trường hợp mắc COVID-19 tại 27 tỉnh, thành phố và không có ca tử vong.Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 xuất hiện trở lại, Phóng viên Báo Phú Thọ đã phỏng vấn TS.BS Lê Quang Thọ - Giám đốc Sở Y tế về công tác rà soát, cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 của tỉnh, của cơ sở khám chữa bệnh theo dự báo tình hình bệnh dịch, không để tình trạng ứng phó thụ động, bất ngờ.

Các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ nên tiêm vắc-xin để phòng ngừa bệnh.
Phóng viên: Thưa đồng chí, số ca mắc mới COVID-19 hiện đang có xu hướng gia tăng trên địa bàn cả nước và trên thế giới. Tại Phú Thọ, tình hình dịch bệnh COVID - 19 diễn biến như thế nào?
TS.BS Lê Quang Thọ: Tính từ đầu năm đến ngày 18/5/2025, toàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận trên hệ thống báo cáo bệnh truyền nhiễm 4 trường hợp mắc COVID-19 (giảm 17 ca so với cùng kỳ năm 2024), đều là các ca bệnh đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế. Ghi nhận trên hệ thống báo cáo có thể chưa phản ánh đúng thực tế tình hình COVID-19 tại cộng đồng, vì vẫn còn một bộ phận người dân khi có các triệu chứng mức độ nhẹ thường tự cách ly, tự điều trị hoặc bỏ qua rồi tự khỏi. Mặc dù tới nay chưa xuất hiện các biến thể COVID-19 có độc lực mạnh như trước đây và miễn dịch cộng đồng do tiêm vắc xin có thể vẫn còn hiệu lực bảo vệ, song luôn tiềm ẩn nguy cơ COVID-19 có khả năng bùng phát trở lại.
Phóng viên: Theo yêu cầu của cơ quan thuộc Bộ Y tế, các đơn vị y tế khẩn trương rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 của tỉnh, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo dự báo tình hình bệnh dịch, không để tình trạng ứng phó thụ động, bất ngờ. Xin đồng chí cho biết công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, vật tư y tế... của ngành trên địa bàn tỉnh?
TS.BS Lê Quang Thọ: Với phương châm chủ động, linh hoạt trước các diễn biến có thể xảy ra của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đã yêu cầu các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh chủ động rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng với các diễn biến tình hình dịch trên địa bàn; sẵn sàng phương án cho tình huống số lượng ca mắc COVID-19 cần hỗ trợ, điều trị tăng nhanh để vừa đảm bảo vừa triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; vừa duy trì hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân không bị gián đoạn.
Chú trọng bảo đảm an toàn cho người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao (như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, bệnh nặng, người cao tuổi,...) và người bệnh đang điều trị khu vực hồi sức tích cực, thận nhân tạo, tim mạch, phẫu thuật...
Chuẩn bị sẵn sàng các khu vực cách ly tạm thời, khu vực điều trị người bệnh mắc COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác tại cơ sở y tế có thể sử dụng ngay khi có yêu cầu, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về thông khí, phân luồng và phòng ngừa lây nhiễm chéo theo đúng hướng dẫn chuyên môn.
Rà soát đảm bảo về số lượng cũng như tính sẵn sàng sử dụng của các phương tiện, thiết bị, vật tư y tế phục vụ cấp cứu và hồi sức tích cực như máy thở, monitor theo dõi, bơm tiêm điện, hệ thống oxy y tế trung tâm... Đồng thời, các đơn vị chủ động bổ sung cơ số vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu phục vụ cho công tác thu dung, cách ly, chẩn đoán, điều trị.
Bên cạnh đó, việc tổ chức phân luồng và thực hiện nghiêm các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn tại cơ sở điều trị được xác định là yêu cầu bắt buộc, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện, bảo vệ an toàn cho nhân viên y tế và người bệnh.
Phóng viên: Để chủ động ứng phó với tình hình bệnh dịch COVID-19, tỉnh Phú Thọ đã có những kế hoạch, giải pháp nào và những khuyến cáo để người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch?
TS.BS Lê Quang Thọ: Trước bối cảnh dịch bệnh truyền nhiễm trên người vẫn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, đặc biệt là các dịch bệnh mới nổi, tái nổi, ngay từ đầu năm, Sở Y tế đã xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên người trên địa bàn tỉnh năm 2025.
Song song với đó, ngành Y tế đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các phương án ứng phó, tập trung triển khai đồng bộ một số nhóm giải pháp trọng tâm, cụ thể như: Tăng cường giám sát, phát hiện sớm các ca bệnh nghi ngờ tại cộng đồng và cơ sở y tế; chủ động cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh để kịp thời tham mưu, chỉ đạo hoạt động phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả; chỉ đạo các cơ sở y tế sẵn sàng phương án, kế hoạch thu dung, điều trị ca bệnh COVID-19 đáp ứng với số ca mắc tăng nhanh, nhu cầu điều trị gia tăng, đảm bảo đầy đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, nhân lực và oxy y tế, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống.
Tiếp tục tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị các trường hợp mắc COVID-19, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi. Thực hiện nghiêm kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị; chuẩn bị sẵn sàng các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân theo quy định.
Phối hợp với các cơ quan truyền thông, chính quyền các cấp đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về diễn biến tình hình dịch, công tác phòng chống dịch. Không để người dân có tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh và chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch cá nhân như đeo khẩu trang, khử khuẩn. Đẩy mạnh hoạt động phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị triển khai các nhiệm vụ theo chức năng được giao để đảm bảo công tác phòng, chống dịch được triển khai đồng bộ, hiệu quả.
- Đeo khẩu trang nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các cơ sở y tế.
- Thường xuyên rửa tay bằng nước sạch, xà phòng hoặc các dung dịch sát khuẩn.
- Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng hợp lý.
- Hạn chế tụ tập nơi đông người (nếu không cần thiết).
- Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì phải đến ngay các cơ sở y tế nơi gần nhất để được kiểm tra, theo dõi và xử lý kịp thời.
- Người dân đến và về từ các nước có số ca mắc COVID-19 cao cần chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe để phòng, chống COVID-19 cho bản thân, gia đình và người tiếp xúc gần.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/chu-dong-ung-pho-voi-covid-19-233261.htm