Chủ động tạo mặt bằng lãi suất thấp cho nền kinh tế

Các ngân hàng cam kết ổn định đầu vào và giảm lãi suất đầu ra, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế. Lãi suất cho vay cũng được công khai trên website để khách hàng dễ dàng tham khảo. Các chuyên gia dự báo lãi suất sẽ tiếp tục giảm.

Ngân hàng cam kết giảm lãi suất

Tổng Giám đốc Agribank Phạm Toàn Vượng khẳng định, ngân hàng đã thực hiện nhiều giải pháp duy trì lãi suất thấp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng và đồng hành cùng Chính phủ. Mặt bằng lãi suất tiền gửi, đặc biệt là kỳ hạn ngắn, được giữ ổn định hoặc giảm nhẹ.

Ngân hàng tiếp tục tìm cách giảm lãi suất cho vay.

Ngân hàng tiếp tục tìm cách giảm lãi suất cho vay.

"Agribank đã triển khai sớm 13 chương trình/sản phẩm tín dụng quy mô 400.000 tỷ đồng để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm; nâng quy mô và mở rộng phạm vi chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông lâm - thủy sản lên 20.000 tỷ đồng… Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình chính quyền 2 cấp, Agribank tiếp tục tiết giảm chi phí, điều chỉnh cơ cấu kỳ hạn, đẩy mạnh chuyển đổi số để giữ lãi suất hợp lý" - ông Vượng nói.

"Các ngân hàng, đặc biệt nhóm các ngân hàng thương mại Nhà nước luôn tiên phong thực hiện, nhưng quan trọng nhất là NHNN cần giám sát chặt chẽ tính tuân thủ về lãi suất, như vậy mới mang lại hiệu quả chung", ông Vượng nói.

Thực tế, trong tháng 8 này, một số ngân hàng cổ phần đã tăng nhẹ lãi suất tiền gửi từ 0,1-0,2%/năm ở một số kỳ hạn. Tuy vậy, tại nhóm ngân hàng lớn, lãi suất vẫn duy trì ở mức thấp.

Theo Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm, trong 7 tháng năm 2025, BIDV đã giảm thu nhập khoảng 3.000 tỷ đồng để hỗ trợ giảm lãi suất cho vay; lãi suất huy động cũng đã giảm.

Ông Lê Quang Vinh, Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết, ngân hàng này đã tuân thủ đầy đủ chỉ đạo của NHNN trong việc giữ ổn định lãi suất huy động và triển khai các gói tín dụng ưu đãi.

Nhà băng cam kết tiếp tục duy trì lãi suất huy động hợp lý, đồng thời kiến nghị NHNN nghiên cứu giảm trần lãi suất huy động để giúp ngân hàng có giá vốn đầu vào tốt hơn, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Số liệu của NHNN cho thấy, đến ngày 20/7/2025, lãi suất tiền gửi bình quân đối với các giao dịch phát sinh mới của ngân hàng thương mại ở mức 4,18%/năm, ổn định so với cuối năm 2024; lãi suất cho vay bình quân đối với các giao dịch phát sinh mới ở mức 6,53%/năm, giảm khoảng 0,4%/năm so với cuối năm 2024.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất qua đêm có xu hướng giảm trong tuần qua, bắt đầu từ mốc 5,85% vào đầu tuần xuống mức 3,35% vào phiên 31/7, tổng cộng giảm 2,5 điểm % trong tuần.

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên mức 8% trong năm 2025 và đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tiếp theo, NHNN đã triển khai các giải pháp cụ thể để giảm lãi suất, ổn định thị trường tài chính và hỗ trợ nền kinh tế. Mới đây, NHNN đã có những hành động quyết liệt nhằm thực hiện cam kết giảm lãi suất, thúc đẩy sản xuất và kinh doanh, đồng thời tạo ra các điều kiện thuận lợi để các ngân hàng thương mại có thể tiếp tục giảm lãi suất cho vay.

Tại Hội nghị triển khai các giải pháp ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay do NHNN tổ chức chiều 4/8, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, NHNN sẽ tiếp tục chỉ đạo TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí hơn nữa, đẩy mạnh chuyển đổi số để phấn đấu hạ lãi suất cho vay; yêu cầu TCTD nghiêm túc công bố công khai lãi suất cho vay bình quân trên website. Đồng thời, sẽ xử lý nghiêm các TCTD cạnh tranh lãi suất không lành mạnh.

Tín dụng sẽ tăng khoảng 18-20%, doanh nghiệp “dễ thở” hơn

Các chuyên gia dự báo dư địa để giảm lãi suất huy động vẫn còn, do tăng trưởng tín dụng ở mức cao trong khi lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm, tạo áp lực kéo lãi suất tiết kiệm xuống thấp hơn.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Thành, Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright cho hay, khả năng cao Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất ít nhất hai lần vào quý IV. Vì vậy, theo ông, những tháng cuối năm, khả năng các áp lực làm cho VND mất giá nhẹ đi nhiều. Cho nên, thời điểm này, nếu có áp lực tăng lãi suất, đặc biệt trên thị trường liên ngân hàng - nhà điều hành sẽ tăng thanh khoản cho hệ thống như bơm vốn qua thị trường mở, phát hành tín phiếu hoặc giấy tờ có giá...

Các chuyên gia của Ngân hàng UOB cho rằng, NHNN sẽ nhanh chóng điều chỉnh giảm lãi suất VND khoảng 0,5% nếu lãi suất USD được cắt giảm trong phiên họp tháng 9 và xu thế giảm lãi suất USD rõ ràng hơn vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Và tăng trưởng tín dụng cả năm 2025 có khả năng tiếp cận mức 18-20% là yếu tố hỗ trợ mạnh cho tăng trưởng kinh tế.

Theo bộ phận nghiên cứu thị trường của Công ty Chứng khoán MB (MBS Research), mặt bằng lãi suất hiện tại vẫn chưa chạm đáy và có khả năng tiếp tục giảm trong những tháng cuối năm. Đơn vị này dự báo lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại lớn sẽ duy trì quanh mức 4,7%/năm trong năm 2025. Và tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 17-18% đến cuối năm 2025. Hoạt động cho vay nửa cuối năm 2025 nhiều khả năng sẽ được thúc đẩy bởi 3 yếu tố chính: việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; Nghị quyết 68-NQ/TW nâng cao vai trò và vị thế của khu vực kinh tế tư nhân và tháo gỡ hiệu quả các nút thắt pháp lý của các dự án bất động sản; hướng tới bỏ “room tín dụng”.

Về phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Công Tín, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bologna - hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, cho biết gần đây, nhiều ngân hàng đã chủ động liên hệ, chào mời các gói vay lãi suất ưu đãi, dao động 8%-10%/năm. Mức lãi suất này đã giảm hơn so với trước đó.

Theo ông Tín, nếu lãi suất vay giảm thêm, công ty sẽ vay để đầu tư sản xuất - kinh doanh như nâng cấp nhà máy, mở rộng vùng nguyên liệu, nuôi trồng mới và xây dựng cơ sở vật chất nhằm tạo đà phát triển cho năm tới.

Nhiều DN cho biết bên cạnh nguồn vốn từ ngân hàng, hiện có một số chính sách hỗ trợ vốn của ngân sách nhà nước cho lĩnh vực nông nghiệp, như vốn không hoàn lại, vốn lãi suất 0% có thời hạn... nhưng cần có kênh hướng dẫn các nguồn vốn hỗ trợ này cũng như quy trình tiếp cận để DN có thể tham gia.

Trâm Anh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/chu-dong-tao-mat-bang-lai-suat-thap-cho-nen-kinh-te.795861.html