Chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dịch Covid-19 vẫn có những diễn biến phức tạp, khó lường với sự xuất hiện của nhiều biến chủng mới nguy hiểm. Vì vậy, Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo thực hiện thông điệp 2K và các biện pháp khác thay thế thông điệp 5K trước đây. Qua đó, nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cá nhân, tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch trong tình hình mới.

Người dân xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 4. Ảnh: Kim Ly

Mặc dù tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản đã và đang được kiểm soát. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cả nước vẫn ghi nhận trung bình hơn 2.000 ca mắc/ngày. Tháng 8/2022, toàn quốc ghi nhận hơn 72 nghìn ca mắc (tăng 2,4 lần so với tháng 7/2022), 24 ca tử vong (tăng 18 ca).

Tại Vĩnh Phúc, số ca mắc có chiều hướng tăng lên trong 2 tuần gần đây. Các biến thể phụ mới xuất hiện luôn được các cơ quan chức năng theo dõi, đánh giá và phối hợp với các tổ chức quốc tế kiểm soát, đánh giá nguy cơ, tuy nhiên, diễn biến của dịch là rất khó lường.

Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện cho đến nay, vắc xin được khẳng định là một trong những biện pháp hiệu quả và quan trọng hàng đầu góp phần hạn chế sự lây nhiễm trong cộng đồng, giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và tử vong do Covid-19.

Đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận và triển khai tiêm hơn 3 triệu liều vắc xin của Bộ Y tế phân bổ. Tỷ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên cơ bản hoàn thành, mũi 3 đạt hơn 79%, mũi 4 đạt hơn 66%.

Đối với trẻ từ 12-17 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 và mũi 2 đạt 100%, mũi 3 đạt hơn 66%. Tỷ lệ tiêm mũi 1 cho trẻ từ 5-11 tuổi đạt hơn 89%, mũi 2 đạt hơn 46%.

Khi dịch bệnh được kiểm soát, tỷ lệ tiêm vắc xin tăng dần, để phù hợp với diễn biến tình hình của dịch, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã ban hành thông điệp phòng, chống dịch trong tình hình mới là 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp phù hợp khác, cùng với 3 trụ cột (xét nghiệm, cách ly, điều trị), thay thế cho thông điệp 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế); chỉ đạo quán triệt, thực hiện quan điểm tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để dịch bùng phát trở lại.

Đồng thời, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2447 hướng dẫn mới về đeo khẩu trang phòng, chống dịch tại nơi công cộng với phạm vi, đối tượng bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng được điều chỉnh thích hợp.

Theo đó, tất cả người dân, trừ trẻ em dưới 5 tuổi ở khu vực công bố cấp độ dịch mức độ 3, 4 phải đeo khẩu trang khi tới nơi công cộng (nơi phục vụ chung cho nhiều người tại những địa điểm có không gian kín như rạp hát, rạp chiếu phim, vũ trường, nhà hàng... hoặc các địa điểm có không gian mở như sân vận động, công viên, đường phố, bến xe…).

Hướng dẫn cũng nêu chi tiết việc áp dụng đeo khẩu trang tại các địa điểm cụ thể như các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng, trung tâm thương mại, chợ…

Ông Dương Văn Năm, khu phố Me, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương cho biết: “Qua tìm hiểu hướng dẫn đeo khẩu trang và thông điệp 2K của Bộ Y tế mới ban hành, tôi thấy rất phù hợp trong điều kiện hiện nay khi dịch đã được kiểm soát.

Người dân thực hiện nghiêm quy định việc đeo khẩu trang khi mua sắm tại Siêu thị Lan Chi Mart, thành phố Vĩnh Yên. Ảnh: Kim Ly

Tại các địa điểm công cộng, khẩu trang không chỉ giúp phòng, chống dịch Covid-19 mà còn giúp phòng, chống nhiều dịch bệnh khác lây truyền qua đường hô hấp. Đặc biệt khi các biến chủng mới liên tục tiến hóa thì càng không thể chủ quan với dịch Covid-19”.

Để tiếp tục bảo vệ và duy trì bền vững thành quả phòng, chống dịch, bên cạnh thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh tiếp tục triển khai mạnh mẽ chiến dịch truyền thông “Vui Trung thu và tựu trường an toàn”; chiến dịch truyền thông phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới “Vì một Việt Nam vững vàng, khỏe mạnh” với thông điệp 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp phù hợp khác nhằm kêu gọi các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ chức, người dân hãy cùng nhau hành động, nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cá nhân, tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch trong tình hình mới.

Đồng thời, tiếp tục theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình dịch Covid-19; đánh giá, dự báo, cập nhật các phương án/kịch bản, ứng phó kịp thời với các biến chủng mới; triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch trên quan điểm phòng dịch từ sớm, từ xa, từ cơ sở.

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để dịch bùng phát trở lại... , nhằm tạo điều kiện phục hồi và phát triển KT-XH, từng bước ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn.

Minh Nguyệt

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/xa-hoi/83124/chu-dong-phong-chong-dich-covid-19-trong-tinh-hinh-moi.html