Chủ động phòng, chống dịch bệnh mùa mưa bão
Mùa mưa bão luôn tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, kéo theo nguy cơ về ô nhiễm môi trường, thiếu nước sạch, mất an toàn thực phẩm và dịch bệnh sau thiên tai gia tăng. Ngành y tế Thanh Hóa đang chủ động triển khai các biện pháp phòng bệnh trước, trong và sau thiên tai, tập trung vào giám sát nguy cơ, xử lý môi trường, bảo đảm nguồn nước và phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh.

Cán bộ Trạm Y tế Tiến Lộc, xã Triệu Lộc giám sát véc-tơ truyền bệnh tại hộ gia đình.
Sau mỗi đợt mưa lũ, khi nước rút, người dân thường phải đối mặt với nhiều vấn đề về vệ sinh môi trường. Nước bẩn có thể xâm nhập giếng, bể chứa; rác thải, bùn đất, xác động vật tồn đọng; nhà tiêu, chuồng trại bị ngập, trong khi việc thu gom, xử lý chất thải tại những khu vực bị chia cắt, ngập sâu gặp không ít khó khăn. Nếu không được xử lý kịp thời, môi trường ô nhiễm có thể làm gia tăng nguy cơ phát sinh nhiều bệnh truyền nhiễm. Tiêu chảy cấp, bệnh đường ruột, đau mắt đỏ, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết và các bệnh do véc-tơ truyền là những nguy cơ cần được lưu ý.
Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa Lê Hồng Sơn cho biết: Ngành y tế đã yêu cầu các trung tâm y tế, trạm y tế xã, phường phối hợp với chính quyền địa phương chủ động bảo vệ sức khỏe Nhân dân trước, trong và sau mưa bão, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Trọng tâm là tăng cường truyền thông, chuẩn bị nhân lực, thuốc, hóa chất, vật tư y tế; giám sát vệ sinh môi trường, nguồn nước và phát hiện sớm, xử lý kịp thời các nguy cơ dịch bệnh. Cùng với đó, cán bộ y tế phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn người dân thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, xử lý giếng nước, bể chứa nước, nhà tiêu, chuồng trại sau ngập lụt; xử lý xác động vật đúng quy định nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường. Chất lượng nước sinh hoạt và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng cũng được tăng cường giám sát, nhằm phát hiện, xử lý kịp thời những nguy cơ phát sinh dịch bệnh.
Cùng với việc chuẩn bị tại địa phương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thanh Hóa đã xây dựng các phương án ứng phó, trong đó chú trọng phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường và bảo đảm nguồn nước sau thiên tai. Nhân lực, thuốc, hóa chất, vật tư y tế được rà soát để sẵn sàng sử dụng khi có tình huống xảy ra. Đơn vị cũng chuẩn bị 10 cơ số thuốc phòng, chống thiên tai, thảm họa và 4 cơ số y dụng cụ, vật tư y tế, hóa chất khử khuẩn, đóng gói riêng để thuận tiện huy động khi cần; chế độ thường trực 24/24 giờ được duy trì trong mùa mưa bão; nhân lực, phương tiện được chuẩn bị để sẵn sàng huy động khi có yêu cầu. Thuốc, hóa chất, vật tư y tế được dự trữ phục vụ cấp cứu, điều trị và phòng, chống dịch bệnh.
Công tác giám sát dịch bệnh được triển khai song song với xử lý môi trường. Các đơn vị y tế có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát khử khuẩn, xử lý nguồn nước, vệ sinh môi trường sau mưa bão, đồng thời phối hợp với các lực lượng liên quan để phát hiện sớm những nguy cơ dịch bệnh.
Không chỉ ngành y tế, chính quyền cơ sở và người dân cũng giữ vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa dịch bệnh sau mưa lũ. Thông tin phòng bệnh được tăng cường trên hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội, các nhóm cộng đồng và bằng hình thức trực tiếp; đồng thời khuyến cáo người dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, dự trữ nước uống, lương thực, thuốc thiết yếu; thực hiện ăn chín, uống sôi, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và xử lý nguồn nước sinh hoạt sau mưa bão. Đặc biệt, không sử dụng thực phẩm đã bị ngâm nước hoặc có dấu hiệu hư hỏng; không sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm khi chưa được xử lý; hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nước bẩn. Sau khi nước rút, cần vệ sinh nhà cửa, dụng cụ sinh hoạt, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh và xử lý các khu vực có nước tù đọng. Loại bỏ các vật dụng có thể chứa nước, vệ sinh khu vực quanh nhà, giữ môi trường thông thoáng cũng góp phần hạn chế nơi sinh sản của véc-tơ truyền bệnh, giảm nguy cơ dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân và giúp cuộc sống sớm trở lại bình thường sau mỗi đợt mưa lũ.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/chu-dong-phong-chong-nbsp-dich-benh-mua-mua-bao-298740.htm
