Chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe nhân dân sau mưa lũ
Chiều 11/10, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế, dẫn đầu đoàn công tác của Bộ làm việc với tỉnh Thái Nguyên về công tác phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn sức khỏe nhân dân sau đợt mưa lũ vừa qua.

Quang cảnh buổi làm việc.
Dự buổi làm việc có các đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.
Theo báo cáo của Sở Y tế Thái Nguyên, toàn ngành đã triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh về ứng phó bão lũ theo phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng thu dung, điều trị nạn nhân, bảo đảm đủ thuốc, vật tư y tế thiết yếu. Trong đợt mưa lũ, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn đã tiếp nhận trên 20.000 bệnh nhân, trong đó 449 trường hợp bị ảnh hưởng trực tiếp do lũ.
Ngay sau khi nước rút, ngành Y tế đã đồng loạt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh: kích hoạt các đội cơ động chống dịch trực 24/24 giờ, kiểm tra vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và nguồn nước sinh hoạt. Đến nay, ngành đã phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường trên 996.000m², cấp phát hơn 30.000 viên Aquatab khử khuẩn nước cho người dân. Tuy nhiên, mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng y tế, ước tổng thiệt hại hơn 93 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi làm việc.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đào Hồng Lan gửi lời chia sẻ tới nhân dân và đội ngũ y bác sĩ Thái Nguyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời biểu dương tinh thần chủ động, linh hoạt của tỉnh trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bộ trưởng nhấn mạnh, sau mưa lũ, nguy cơ phát sinh dịch bệnh rất cao, vì vậy công tác phòng bệnh phải đi trước một bước, lấy dự phòng làm then chốt.
Bộ trưởng yêu cầu ngành Y tế Thái Nguyên tăng cường giám sát dịch tễ, nhất là các bệnh có nguy cơ cao như sốt xuất huyết, cúm mùa, tay - chân - miệng, bệnh tiêu hóa và bệnh lây qua nguồn nước; đồng thời tuyên truyền để người dân chủ động vệ sinh môi trường, tiêu trùng, khử khuẩn, không để ổ dịch phát sinh. Các cơ sở y tế cần duy trì chế độ trực 24/24 giờ, phát hiện sớm, xử lý triệt để các ổ dịch, tuyệt đối không để lan rộng.
Cùng với đó, Bộ trưởng đề nghị quan tâm đặc biệt đến an toàn thực phẩm, nước sinh hoạt và chăm sóc y tế cho người dân vùng ngập lụt, nhất là trẻ em, phụ nữ mang thai và người cao tuổi. Bộ Y tế sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp, hỗ trợ Thái Nguyên trong giám sát dịch tễ, xét nghiệm, cung ứng thuốc, hóa chất và tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế cơ sở.
Về lâu dài, Bộ trưởng yêu cầu tỉnh rà soát, đánh giá lại cơ sở vật chất y tế tuyến xã, đặc biệt là các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai, để có kế hoạch đầu tư, củng cố hệ thống y tế dự phòng, nâng cao năng lực phản ứng nhanh khi có tình huống xảy ra.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại buổi làm việc.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Bộ Y tế; khẳng định toàn bộ vật tư, trang thiết bị, thuốc men được Bộ hỗ trợ sẽ được cấp phát nhanh chóng, đúng nơi, đúng đối tượng, nhất là tại các khu vực trọng điểm phòng dịch sau lũ.

Bộ trưởng Bộ Y tế trao hỗ trợ cho tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả bão số 11.
Dịp này, Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao hỗ trợ cho tỉnh Thái Nguyên 10.000 liều vắc-xin, 10.000 liều huyết thanh chống uốn ván, 2 tấn Cloramin B phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời hỗ trợ Trạm y tế Linh Sơn và Trạm y tế Quang Vinh mỗi trạm một tủ bảo quản vắc-xin và 50 triệu đồng nhằm nâng cao năng lực y tế cơ sở.