Chốt chặn tội phạm nơi địa đầu biên giới
Trong năm 2025, trên tuyến biên giới Móng Cái (Quảng Ninh), tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép, tội phạm ma túy và xuất, nhập cảnh trái phép tiếp tục diễn biến phức tạp. Trước thực tế đó, Đồn Biên phòng Hải Hòa, BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các lực lượng chức năng, đấu tranh hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, giữ vững sự bình yên trên khu vực biên giới do đơn vị quản lý.

Đối tượng Nguyễn Văn Hướng và tang vật hơn 500kg xúc xích không rõ nguồn gốc bị Đồn Biên phòng Hải Hòa phát hiện, bắt giữ ngày 20/5/2025. Ảnh: Đơn vị cung cấp
Chủ động tấn công, trấn áp tội phạm
Đồn Biên phòng Hải Hòa được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới trên đất liền dài 12,279km, với 15 cột mốc, trên địa bàn 22 khu phố của phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh. Trước thực tế tuyến biên giới Hải Hòa tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm pháp luật, đơn vị xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn liền với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh, Đồn Biên phòng Hải Hòa đã xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch phù hợp với đặc điểm địa bàn; đồng thời huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tập trung vào các khu vực, thời điểm trọng điểm. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức hơn 230 lượt tuần tra, kiểm soát biên giới; duy trì thường xuyên 1 đội cơ động để kịp thời chốt chặn, xử lý các tình huống nảy sinh. Nhờ vậy, đã phát hiện, bắt giữ 10 vụ, với 10 đối tượng cùng 8 phương tiện vi phạm, chủ yếu liên quan đến vận chuyển trái phép hàng hóa, kinh doanh hàng nhập lậu và tàng trữ chất ma túy. Đơn vị đã khởi tố 3 vụ, với 4 đối tượng, xử phạt hành chính 8 vụ, 7 đối tượng với tổng số tiền gần 300 triệu đồng...
Đáng chú ý, trong năm 2025, đơn vị liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc. Điển hình, trong 2 ngày 20 và 21/5, Đồn Biên phòng Hải Hòa và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái phối hợp bắt giữ 2 vụ vận chuyển gần 800kg thực phẩm bẩn không rõ xuất xứ. Ngày 12/6, Đồn Biên phòng Hải Hòa chủ trì, phối hợp với tổ công tác của Bộ Chỉ huy (nay là Ban Chỉ huy) BĐBP tỉnh Quảng Ninh và Đội Kiểm soát Liên hợp số 2 Vàng Lầy tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện và bắt giữ hơn 560kg chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Đặc biệt, trong các đợt cao điểm phòng, chống tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại do Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh phát động, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa luôn xung kích, lập nhiều thành tích xuất sắc, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Đây là minh chứng sinh động cho sự chủ động, quyết liệt và hiệu quả của đơn vị trong đấu tranh với các loại tội phạm nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Trung tá Trịnh Quang Hân, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hải Hòa nhấn mạnh: “Trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các loại tội phạm, chúng tôi luôn quán triệt phương châm lấy phòng ngừa là chính, chủ động trong mọi tình huống và nêu cao ý chí quyết tâm. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hòa luôn đoàn kết, xác định rõ trách nhiệm, nỗ lực bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, xứng đáng là điểm tựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân nơi biên giới”.
Phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả
Song song với triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Hải Hòa luôn coi trọng công tác phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng chức năng trên địa bàn. Chính nhờ sự phối hợp chặt chẽ, nhiều vụ việc vi phạm đã được phát hiện, xử lý ngay từ khi còn manh nha, không để lan rộng, gây mất ổn định. Các hội nghị hiệp đồng quản lý, bảo vệ biên giới được tổ chức thường xuyên, tạo nền tảng pháp lý và thực tiễn cho công tác phối hợp. Đồn duy trì trao đổi thường xuyên với Công an phường Móng Cái 1 và chính quyền địa phương, kịp thời chia sẻ thông tin, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh. Công tác trao đổi, phối hợp với lực lượng chức năng Trung Quốc cũng được đơn vị duy trì thường xuyên, với nhiều hoạt động giao ban, tuần tra song phương...
Trung tá Vũ Hữu Khoa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hải Hòa khẳng định: “Trong công tác phòng, chống tội phạm, nếu chỉ dựa vào biện pháp nghiệp vụ thì kết quả khó bền vững. Chúng tôi xác định phải kết hợp đồng bộ giữa biện pháp nghiệp vụ, sự phối hợp với lực lượng chức năng và quản lý địa bàn, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn biên giới”.
Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra nhiều thách thức. Những tháng cuối năm, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới Móng Cái được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, với sự gia tăng thủ đoạn buôn lậu, vận chuyển hàng cấm và ma túy xuyên quốc gia. Nhận định rõ điều đó, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Hải Hòa nêu cao tinh thần cảnh giác, không để bị động, bất ngờ; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để xây dựng tuyến biên giới an toàn.
“Để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đơn vị tiếp tục chủ động xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể; chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ nắm chắc tình hình; kiểm soát chặt chẽ các khu vực đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới. Trách nhiệm được phân công rõ ràng cho từng bộ phận nghiệp vụ. Công tác phối hợp với các lực lượng chức năng được đẩy mạnh, triển khai đồng bộ cả biện pháp công tác biên phòng và nghiệp vụ chuyên sâu. Mục tiêu xuyên suốt là tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm” - Trung tá Trịnh Quang Hân nhấn mạnh.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chot-chan-toi-pham-noi-dia-dau-bien-gioi-post495325.html