Trong cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường và bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ Tết Trung thu 2025, lực lượng chức năng Hà Nội đã phát hiện, xử lý 353 vụ vi phạm, tổng số tiền xử phạt hành chính gần 4,9 tỷ đồng.
Trong dịp Tết Trung thu năm 2025, lực lượng Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, góp phần bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và ổn định thị trường Thủ đô.
Khoảng 4.000 chiếc bánh nướng trung thu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm phát hiện và thu giữ.
Ngay tại trung tâm Thủ đô, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có gần 4.000 bánh Trung thu không rõ nguồn gốc, chủ xe không xuất trình được giấy tờ liên quan. Số bánh này đang chuẩn bị tuồn ra thị trường để bán kiếm lời trong dịp Tết Trung thu.
Hàng nghìn chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng chức năng thu giữ tại phố Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Trong thời gian qua, nhằm ngăn chặn hàng lậu, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2025, lực lượng chức năng trên cả nước đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là cơ sở kinh doanh sản phẩm bánh trung thu. Qua đó, đã kịp thời phát hiện nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu không rõ nguồn gốc, nhập lậu góp phần quan trọng bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Với người Việt Nam, Tết Trung thu là dịp để các gia đình sum họp, chia sẻ tình yêu thương và cùng quây quần bên nhau thưởng thức những sản phẩm truyền thống đặc trưng, nổi bật là bánh Trung thu (bánh nướng, bánh dẻo).
Một chiếc xe tải chở gần 4.000 bánh Trung thu vừa bị Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra. Số bánh này chuẩn bị được tuồn ra thị trường Hà Nội phục vụ Tết Trung thu sắp tới.
Những loại bánh này thường không có nhãn mác, không có nơi sản xuất cụ thể, không ghi hạn sử dụng, điều kiện bảo quản không đảm bảo, nguyên liệu không rõ ràng.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung thu. Đây là thời điểm nhu cầu tiêu dùng các loại thực phẩm bánh kẹo, nước giải khát, đặc biệt là bánh trung thu,... tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Vì thế, các ngành chức năng trong tỉnh đã và đang tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm góp phần bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng.
Lực lượng chức năng Tp. Đà Nẵng vừa phát hiện 4 vụ vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (ATTP) với gần 10.000 chiếc bánh Trung thu và hơn 6.000 sản phẩm bánh kẹo.
Tết Trung thu năm 2025 đang đến gần. Đây là thời điểm nhu cầu tiêu thụ thực phẩm, nhất là các loại bánh trung thu tăng mạnh. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), các ngành liên quan đã và đang tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.
Ngày 27/9, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện, xử lý 4 vụ vi phạm nghiêm trọng tại cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Liên tiếp kiểm tra dịp Trung thu, Công an Đà Nẵng cùng các đơn vị chức năng phát hiện, xử lý nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Ngày 27-9, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã liên tiếp phát hiện nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Kiểm tra 4 cơ sở sản xuất bánh trung thu, Công an TP Đà Nẵng phát hiện, ngăn chặn gần 10.000 chiếc bánh trung thu chưa đảm bảo quy định, chất lượng và hơn 6.000 sản phẩm bánh kẹo đã hết hạn sử dụng...
Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là đến Tết Trung thu năm 2025, thời điểm này sức mua các mặt hàng bánh kẹo, đồ chơi đã bắt đầu sôi động.
Đà Nẵng tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm, 'siết' quản lý thị trường hàng hóa trong mùa Trung Thu năm nay.
Ngày 25-9, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an phường Cửa Nam phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 2 đã phát hiện và thu giữ 2.500 chiếc bánh Trung thu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, khi đang vận chuyển trên xe tải tại khu vực trung tâm quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, thu giữ 2.500 chiếc bánh Trung thu được vận chuyển bằng xe tải, chuẩn bị được tung ra thị trường.
Trung thu thường trùng với đầu năm học mới, và đã thành thông lệ, dịp này cơ quan chức năng thường tổ chức nhiều đoàn công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu, bếp ăn tập thể tại trường học.
Ngày 24/9/2025, trong đợt cao điểm kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 – Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh bánh Trung thu tại số 76 đường Hùng Vương, phường Bắc Giang.
Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện hai hộ kinh doanh bày bán tổng cộng 364 chiếc bánh Trung thu và 124 chiếc bánh hạt dẻ, ngũ cốc nhập lậu, trị giá gần 60 triệu đồng.
Đội Quản lý thị trường số 5 phối hợp Công an phường Bạch Mai xử lý vụ kinh doanh hơn 300 bánh trung thu nhập lậu, triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Trung thu 2025.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh liên tiếp phát hiện, xử lý 2 vụ kinh doanh 364 chiếc bánh trung thu và 124 chiếc bánh ngũ cốc, hạt dẻ nhập lậu.
Ngày 22/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cho biết, trước thềm Tết Trung thu, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tiểu thương sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, nhân bánh Trung thu không đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ngành chức năng Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm soát thị trường, ngăn chặn tình trạng buôn lậu, hàng hóa không đảm bảo chất lượng, góp phần để người dân được đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn.
Chỉ tính từ đầu tháng 9 tới nay, lực lượng chức năng TP Hà Nội đã kiểm tra, xử phạt hàng loạt cơ sở kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết Trung thu vi phạm, tạm giữ nhiều sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm.
Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tích cực ra quân kiểm tra, xử lý những hành vi vi phạm liên quan tới vệ sinh an toàn thực phẩm, đồ chơi trẻ em… nhằm hướng tới một mùa Trung thu an toàn.
Qua kiểm tra tại một cơ sở ở phố Hàm Tử Quan, phường Hồng Hà (Hà Nội), lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.500 chiếc bánh các loại, trong đó có 1.440 chiếc bánh Trung thu được xác định là hàng nhập lậu…
Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện, xử lý nhiều vi phạm liên quan đến bánh Trung thu, bánh kẹo và đồ chơi trẻ em, với tổng số tiền phạt và tiêu hủy hàng hóa hơn 150 triệu đồng.
Đội quản lý thị trường số 5 đã phát hiện và xử lý 6 vụ vi phạm liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm và kinh doanh đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc.
Triển khai đợt cao điểm Tết trung thu năm 2025, Đội quản lý thị trường (QLTT) số 5 đã kiểm tra, xử lý 6 vụ vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, đồ chơi trẻ em.
Ngay sau khi phát hiện các hành vi vi phạm, lực lượng chức năng đã tiến hành tịch thu tang vật và xử phạt hành chính...
Thực hiện cao điểm tổng kiểm tra, rà soát thực phẩm trước và trong dịp Trung thu năm 2025, từ ngày 18/9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 và Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai tăng cường tổng kiểm tra an toàn thực phẩm, đặc biệt là các mặt hàng bánh kẹo phục vụ dịp Trung thu năm nay.
Qua kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng tại Nghệ An vừa phát hiện và thu giữ hơn 4.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc, bao bì in chữ nước ngoài, được bày bán tại các cơ sở kinh doanh ở phường Trường Vinh...
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa kiểm tra, xử lý cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm nơi chế biến thực phẩm.
Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2025, Đội Quản lý thị trường số 5 đã phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm nhiều vi phạm liên quan đến bánh Trung thu, kẹo và đồ chơi trẻ em, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.
Ngày 19/9, Đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã kiểm tra đột xuất khách sạn 5 sao JW Marriott Hà Nội (số 8 đường Đỗ Đức Dục, phường Từ Liêm) có sản xuất và kinh doanh bánh Trung thu trong dịp Tết Trung thu năm 2025.
Tết Trung thu đang đến gần, thị trường hàng hóa, đặc biệt là các loại bánh, kẹo đã bắt đầu sôi động. Để góp phần bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng, các cơ quan chức năng, nòng cốt là Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm đẩy lùi hàng giả, hàng nhái, thực phẩm không an toàn.
Lực lượng chức năng TP Hà Nội vừa kiểm tra, phát hiện một cơ sở kinh doanh bánh Trung thu tại xã An Khánh, thu giữ 600 chiếc bánh nhập lậu.
Lực lượng chức năng Nghệ An vừa kiểm tra và phát hiện hơn 4.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, hóa đơn chứng từ tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.
Ngày 19/9, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết vừa chủ trì, phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông số 4 và Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An tiến hành đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh Trung thu trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, tạm giữ gần 4.200 chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, chuẩn bị được đưa ra thị trường tiêu thụ.
Chiều 18/9, Đội Quản lý thị trường số 1 và số 6 phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh), Công an phường Kỳ Lừa đã kiểm tra và lập biên bản vi phạm 1 cơ sở sản xuất bánh trung thu (có địa chỉ tại số 26 Thân Công Tài, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) do N.V.Q làm chủ đã vi phạm các quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm nơi chế biến thực phẩm. Theo đó, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt 6 triệu đồng đối với cơ sở sản xuất bánh trung thu này.
Gần đến Tết Trung thu, lực lượng chức năng ở Nghệ An tăng cường kiểm tra, phát hiện và thu giữ gần 4.200 chiếc bánh Trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, được bày bán tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.
Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội vừa cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Trung thu, những ngày qua, lực lượng quản lý thị trường đã đồng loạt ra quân, xử lý mạnh tay thực phẩm không bảo đảm chất lượng.
Mùa Trung thu đang đến gần cũng là lúc câu chuyện về chất lượng và an toàn thực phẩm của bánh Trung thu trở thành mối quan tâm lớn.
Tết Trung thu 2025 đang đến gần, đây cũng là lúc nhu cầu tiêu dùng bánh Trung thu và thực phẩm khác của người dân tăng cao.
Tết Trung thu đang đến gần, nhu cầu tiêu thụ bánh và các loại thực phẩm đi kèm thường tăng cao. Để phòng ngừa nguy cơ ngộ độc và bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã đưa ra hướng dẫn và khuyến cáo người dân cách chọn bánh trung thu bảo đảm an toàn thực phẩm.
Ngày 18/9, Đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) đột xuất 2 khách sạn 5 sao Du Parc và Sofitel Legend Metropole Hà Nội có sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu.
Sáng 18/9, Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh Lạng Sơn về bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) dịp Tết Trung thu năm 2025 đã thực hiện kiểm tra thực tế đối với 2 cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Mùa Trung thu luôn là dịp cao điểm của thị trường thực phẩm và đồ chơi trẻ em, khi nhu cầu tiêu dùng tăng đột biến. Đây cũng là thời điểm các đối tượng buôn lậu, kinh doanh hàng kém chất lượng tìm cách tung hàng hóa vi phạm ra thị trường…
Ngày 17-9, Ban Quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) TP Đà Nẵng phối hợp UBND P. Hòa Cường tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu trên địa bàn.
Ngày 15/9/2025, lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với Công an thành phố Hà Nội đã kiểm tra, phát hiện một cơ sở kinh doanh tại xã An Khánh (Hà Nội) bày bán hàng trăm chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ, cùng nhiều vi phạm liên quan.