Chọn ngành học - Định hướng tương lai
Thời gian thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 là từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7. Năm nay, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng. Bên cạnh việc tham khảo điểm chuẩn các năm trước, thí sinh cần cân nhắc kỹ năng lực, sở thích và mục tiêu nghề nghiệp để lựa chọn ngành học phù hợp.
Thu Hiền
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/chon-nganh-hoc-dinh-huong-tuong-lai-406890.htm
Tin nóng
Mang theo ước mơ đổi thay cuộc sống bằng tri thức, Trần Thị Huyền (tân cử nhân ngành Bất động sản, trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế) luôn tin rằng, chỉ cần nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Ngày nhận bằng tốt nghiệp, cô gái quê ở Quảng Trị vỡ òa khi được xướng tên là thủ khoa toàn trường. Trước đó, Huyền là thủ khoa đầu vào ngành Bất động sản của trường, năm 2022. Đằng sau thành tích ấy là hành trình bốn năm bền bỉ học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia hoạt động Đoàn - Hội và hơn hết là quyết tâm không phụ những tháng ngày ba mẹ tảo tần trên đồng ruộng để Huyền được đến trường.
Trường Đại học Kiểm sát vừa ban hành Thông báo số 264/TB-T2-ĐT ngày 17/7/2026 thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự (Khóa 4) đợt 2 năm 2026. Theo đó, Nhà trường dự kiến tuyển sinh 8 chỉ tiêu để đào tạo trình độ tiến sĩ.
Giáo viên được phân công dạy một môn nhưng có đủ văn bằng, chứng chỉ sư phạm của môn khác thì có được phép dạy thêm môn đó ngoài nhà trường?
Tranh luận về việc tách kỳ thi tốt nghiệp THPT khỏi tuyển sinh đại học mới chỉ chạm đến phần ngọn của vấn đề, điều quan trọng hơn là xây dựng một hệ thống đánh giá cuối cấp đủ tin cậy để các trường đại học cùng sử dụng.
Vị trí của kỳ thi tốt nghiệp THPT trong tuyển sinh đại học tại các trường tốp đầu đang mất dần vai trò chủ đạo sau 12 năm triển khai.
Vừa học đại học, vừa đi làm thêm trang trải cuộc sống, nhưng Nguyễn Thanh Bình vẫn xuất sắc cán đích với danh hiệu Thủ khoa khối C00 toàn quốc (28,75 điểm). Dành cho những ai đang ấp ủ giấc mơ làm lại từ đầu sau một kỳ thi không như ý, bạn vẫn có thể bứt phá ngoạn mục nhờ phương pháp học tối giản bám sát sách giáo khoa và một tinh thần tự học kỷ luật.
Tin mới
Mô hình 'Gia sư áo xanh' trong chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh TP Đà Nẵng không chỉ bồi dưỡng kiến thức, mà còn chú trọng nâng cao trình độ tiếng Anh để học sinh có hoàn cảnh khó khăn bắt kịp xu hướng trở thành công dân toàn cầu.
Ngành Giáo dục Quảng Trị đang nỗ lực đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học. Chung tay vì mục tiêu lớn, không chỉ các thầy cô giảng dạy Tiếng Anh, nhiều cán bộ quản lý, giáo viên khác cũng ngày đêm trau dồi, phát triển bản thân bằng ngoại ngữ.
Chỉ còn ít thời gian trước năm học 2026-2027, bên cạnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất, các địa phương biên giới của tỉnh Quảng Ngãi đang đồng thời tuyển sinh và bố trí đội ngũ giáo viên để đưa 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở vào hoạt động đúng kế hoạch.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký ban hành Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 20/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các bộ, ngành và 23 tỉnh, thành phố có biên giới đất liền tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS.
Giữa nhiều lựa chọn giáo dục nghề nghiệp, học nghề tại cơ sở thuộc Bộ Quốc phòng có những nét riêng. Bên cạnh kiến thức và kỹ năng chuyên môn, người học còn được rèn luyện nền nếp, tác phong và ý thức trách nhiệm - những yêu cầu ngày càng quan trọng trong môi trường sản xuất hiện đại.
Ngày 19-7, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tổ chức chương trình trao học bổng Liệt sĩ Đặng Vĩnh nhằm động viên, tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Từng dạy học ở vùng cao Quảng Ngãi, Nguyễn Thị Minh Hiển nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Sydney, mong ứng dụng trí tuệ nhân tạo để thu hẹp khoảng cách giáo dục.
Năm học 2026-2027, Quảng Ninh là một trong số các địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên theo hình thức mua sắm, trang bị tại cơ sở giáo dục để học sinh mượn, sử dụng trong năm học. Kinh phí thực hiện khoảng 147 tỷ đồng cho trên 290 nghìn học sinh, học viên.











