Chơi tung hứng với bố, em bé 1 tuổi gặp chấn thương nặng
Chấn thương của bé L. là lời cảnh tỉnh cho nhiều bậc phụ huynh trong việc chơi đùa với trẻ.
Chiều 19/3, báo Dân Trí đưa tin bé L. (1 tuổi) được đưa vào bệnh viện ở TP.HCM trong tình trạng đau đớn, quấy khóc và hoảng sợ. Được biết, trong lúc chơi trò tung hứng, bố của bé L. đã vô ý chụp lấy con mạnh tay, dẫn đến việc bé gặp chấn thương nặng.
Sau khi khám và chụp X-quang, bác sĩ chẩn đoán bé L. bị gãy xương đùi phải, hai đầu xương gãy di lệch. Bé L. được bác sĩ chỉ định điều trị bằng phương pháp bó bột toàn thân, từ cổ chân đến ngực.

Kết quả chụp X-quang vùng đùi phải của bệnh nhi tên L. (1 tuổi) với hai đầu xương gãy di lệch. (Ảnh: BV)
Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Xuân Trường, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình cho biết, vị trí gãy gần khớp háng, trong khi trẻ nhỏ chưa có ý thức kiểm soát vận động, dễ co duỗi và di chuyển toàn thân. Bên cạnh đó, hệ xương và cột sống của trẻ nhỏ vẫn còn yếu, cần được cố định để đảm bảo quá trình hồi phục. Việc bó bột dài sẽ giúp bệnh nhi cố định được toàn bộ, hạn chế chuyển động phần chân, thân đồng thời bảo vệ khớp háng, xương sống tốt hơn.
Quá trình can thiệp, bệnh nhi được gây mê qua đường tiêm tĩnh mạch. Các bác sĩ phải tính toán cẩn thận liều lượng và theo dõi phản ứng của bệnh nhi để tránh những biến chứng. Sau hơn 1 giờ, bé L. được bó bột toàn thân. Hai ngày sau theo dõi, sức khỏe bé L. ổn định và được xuất viện.
Theo bác sĩ, bên cạnh việc chăm sóc vệ sinh cho bé, phụ huynh cũng cần lưu ý chế độ dinh dưỡng để hỗ trợ quá trình phục hồi xương. Trẻ cần được bổ sung đầy đủ dưỡng chất để xương nhanh lành, đồng thời tránh ăn quá no vì bó bột có thể gây cảm giác khó chịu, chèn ép vùng bụng.
Gãy xương gần khớp háng có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của khu vực này cũng như các mô mềm xung quanh, làm giảm khả năng vận động. Do đó, bệnh nhi cần được tái khám định kỳ mỗi tuần một lần để bác sĩ theo dõi tiến trình phục hồi và điều chỉnh bột nếu cần thiết. Dự kiến, sau 4-6 tuần bé có thể tháo bột và vận động bình thường trở lại.
Nguyên nhân dẫn đến gãy xương ở trẻ nhỏ:
Trẻ em có hệ xương đang phát triển, còn mềm và dẻo hơn so với người lớn, nên dễ bị tổn thương khi có tác động mạnh. Một số nguyên nhân phổ biến gây gãy xương ở trẻ bao gồm:
- Té ngã khi chạy nhảy, leo trèo hoặc chơi đùa.
- Tai nạn sinh hoạt như vấp ngã khi tập đi, té từ giường, ghế cao.
- Tai nạn giao thông hoặc va chạm mạnh.
- Chấn thương do người lớn vô ý tác động quá mạnh khi bế, tung hứng hoặc kéo tay chân trẻ.
- Thiếu hụt dinh dưỡng, đặc biệt là canxi và vitamin D, khiến xương yếu hơn.
Cách phòng tránh gãy xương ở trẻ nhỏ:
- Giữ không gian sinh hoạt an toàn, tránh các vật sắc nhọn, dễ vấp ngã.
- Không để trẻ leo trèo, chơi đùa ở nơi nguy hiểm.
- Tránh các trò chơi dễ gây chấn thương như tung hứng, đu đưa mạnh.
- Đảm bảo chế độ dinh dưỡng đủ canxi, vitamin D để xương chắc khỏe.
- Giám sát trẻ khi vui chơi, đặc biệt là trẻ nhỏ dưới 3 tuổi.