Chiều 10-3, Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ nhất theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì Phiên họp.
Năm học 2026-2027, Trường Đại học Điện lực tuyển 8.720 chỉ tiêu, mở thêm 6 ngành đào tạo mới, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật và chuyển đổi số.
Cụ thể các hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được miễn thuế trên địa bàn thành phố…
Nhiều chương trình đào tạo nhân lực AI, bán dẫn và công nghệ cao đang được triển khai, cùng với các chính sách thu hút nhân tài và nâng cao năng lực tổ chức nghiên cứu. Đây được xem là nền tảng quan trọng để Việt Nam phát triển các công nghệ chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Sáng 6/3, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa phối hợp với các ban, sở, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo khoa học 'Giải pháp tổng thể đào tạo ngành công nghệ bán dẫn và các ngành phụ trợ'.
Tập đoàn BE Semiconductor Industries N.V. (Besi) của Hà Lan, một trong những nhà cung cấp hàng đầu thế giới về thiết bị lắp ráp bán dẫn, đang lên kế hoạch mở rộng hiện diện tại Đông Nam Á thông qua việc xây dựng một cơ sở sản xuất mới tại Việt Nam...
Trước xu thế phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp bán dẫn, Hưng Yên chủ động định hướng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuyển hướng đào tạo, từng bước xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ cao và thu hút đầu tư giai đoạn mới.
Nhu cầu nhân lực ngành bán dẫn trên toàn cầu tăng mạnh khi cuộc đua công nghệ ngày càng khốc liệt, nhưng hệ thống giáo dục đại học vẫn chưa theo kịp tốc độ này.
Trong bối cảnh Việt Nam còn thiếu môi trường thực hành đào tạo kỹ sư AI và bán dẫn, Bộ KH&CN và NIPA (Hàn Quốc) thống nhất tăng cường hợp tác đào tạo, trao đổi chuyên môn và thúc đẩy các dự án phát triển hệ sinh thái này giữa hai nước.
Trong mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn đến năm 2030, phát triển nhân lực AI và công nghệ cao trở thành yếu tố then chốt. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, cùng cách tiếp cận tích hợp đa ngành là nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh…
Động thái sắp nới lỏng kiểm soát xuất khẩu phần mềm và công nghệ nhạy cảm của Mỹ với Việt Nam có thể đưa Việt Nam từ vị thế lắp ráp, đóng gói chip, trở thành đối tác thực sự của công nghiệp chip Hoa Kỳ, tờ Rest of World nhận định…
Doanh nghiệp bán dẫn đánh giá sinh viên Việt Nam chịu khó học hỏi, song vẫn gặp hạn chế khi bước vào thị trường lao động.
Xuất khẩu của Hàn Quốc tiếp tục duy trì đà tăng mạnh trong tháng 2 vừa qua, ghi nhận tháng tăng trưởng thứ 9 liên tiếp và vượt xa dự báo của thị trường, trong bối cảnh ngành bán dẫn bùng nổ nhờ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, triển vọng thương mại vẫn đối mặt với nhiều bất định khi Seoul tìm cách trì hoãn các biện pháp thuế quan từ Washington.
Ngành bán dẫn Trung Quốc đang hướng tới lộ trình tự chủ 100%, từng bước xóa bỏ sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.
OECD nhận định ngành công nghiệp bán dẫn của Mexico có tương lai đầy hứa hẹn và sẽ đóng vai trò then chốt trong nỗ lực của các nước thành viên nhằm củng cố và đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu.
Trước áp lực thiếu hụt lao động kỹ thuật, các trường nghề ở Bắc Ninh đang đẩy mạnh đào tạo nhân lực bán dẫn chất lượng cao, tạo đà bứt phá cho công nghiệp địa phương.
HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ dành cho đối tác chiến lược lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố.
Khâu chế tạo, bước then chốt nhất để biến những bản vẽ trên giấy thành những con chip thực thụ, từng là khoảng trống lớn của ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam. Giờ đây, nỗi lo ấy đang trên đường kết thúc khi Viettel khởi công Nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam.
Với hơn 1.140 dự án, 18,5 tỷ USD vốn đầu tư từ Hàn Quốc, Bắc Ninh tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu cả nước, mở cơ hội chuyển dịch sang hệ sinh thái công nghệ cao và bán dẫn.
Trước yêu cầu phát triển ngành công nghiệp bán dẫn gắn với ngăn chặn nguy cơ tiếp nhận công nghệ lạc hậu, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa ban hành quy định mới về tiêu chí nhập khẩu dây chuyền công nghệ, thiết bị, máy móc đã qua sử dụng phục vụ lĩnh vực bán dẫn và nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ số.
Đà Nẵng đang nổi lên như một trung tâm công nghệ mới của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Nhìn về tương lai, Đà Nẵng có tiềm năng trở thành một trung tâm công nghệ hàng đầu không chỉ của Việt Nam mà còn của khu vực.
Chiều ngày 5/2, Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (Trung tâm DSAC) lần đầu tiên tổ chức hội nghị kết nối các doanh nghiệp vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố.
Nhiều trường đại học đang đầu tư mạnh mẽ cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao cho ngành vi mạch bán dẫn, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp này trong những năm tới.
Công nghệ bán dẫn được xác định là lĩnh vực chiến lược quốc gia, đóng vai trò then chốt trong Cách mạng công nghiệp 4.0 và là nền tảng cho nhiều ngành công nghệ cao. Sự kiện Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao đầu tiên tại Việt Nam đánh dấu bước tiến quan trọng, mở ra một chương mới trong hành trình làm chủ công nghệ chiến lược, từ đó nâng cao vị thế của đất nước trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.
Quốc hội Hàn Quốc vừa thông qua đạo luật đặc biệt về bán dẫn sau 18 tháng bế tắc, nhằm thiết lập khung hỗ trợ toàn diện cho ngành công nghiệp mũi nhọn này trong cuộc đua AI toàn cầu.
Những phân tích mới dự báo doanh thu toàn cầu của ngành công nghiệp bán dẫn dự kiến sẽ vượt mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2026, đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với ngành công nghiệp này.
Quốc hội Hàn Quốc vừa chính thức thông qua dự thảo Luật đặc biệt về tăng cường năng lực cạnh tranh và hỗ trợ ngành công nghiệp chip bán dẫn.
Tháng đầu năm 2026 ghi nhận chuyển động tích cực của ngành công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn – ngành công nghiệp nền tảng có vai trò chiến lược đối với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.
Tiềm lực tài chính của nhiều cơ sở giáo dục đại học hiện còn kém và thiếu bền vững. Đánh giá tổng kết 5 năm thực hiện Luật Giáo dục Đại học 2018, theo Bộ GD-ĐT, 77% nguồn thu của các trường đại học đến từ học phí, chỉ có 5% đến từ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Với 'sức khỏe' tài chính như vậy, sẽ rất khó để các trường có đột phá về KH-CN, đổi mới sáng tạo…
Sáng 28/1, Tập đoàn FPT công bố thành lập Nhà máy Kiểm thử và Đóng gói tiên tiến chip bán dẫn, dự kiến hoạt động ngay trong năm nay.
Dù không tiên tiến như 7 nm hay 3 nm, chip 28 nm vẫn giữ vai trò nền tảng nhờ chi phí hợp lý, độ ổn định cao và ứng dụng cực rộng.
Trong làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, Việt Nam đang từng bước tham gia vào quy trình sản xuất chip: từ thiết kế, đóng gói, kiểm định đến đào tạo nhân lực công nghệ cao.
Khoảng cách công nghệ lõi giữa Việt Nam và các 'ông lớn' toàn cầu đang dần được thu hẹp. Tuy nhiên, thay vì cạnh tranh trực diện Việt Nam cần tập trung vào các thị trường ngách khả thi, tận dụng lợi thế về nhân lực để tạo ra giá trị cao…
Viettel khởi công Nhà máy chế tạo chip bán dẫn, góp phần lấp đầy khoảng trống trong khâu chế tạo của ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.
Công ty CP Vietnam Wafer vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị đề xuất triển khai Dự án Trung tâm nghiên cứu, phát triển và kiểm định vật liệu cấp bán dẫn từ silica (SiO₂) và silicon (Si), ứng dụng sản xuất wafer.
Công ty CP Vietnam Wafer đề xuất đầu tư Trung tâm nghiên cứu, phát triển và kiểm định vật liệu bán dẫn tại Quảng Trị với tổng vốn dự kiến 400 tỷ đồng theo hình thức PPP.
Chip bán dẫn đã trở thành 'đòn bẩy' của những nước chi phối về công nghệ sản xuất, được dùng như một công cụ chính trị để cấm vận, kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần phải làm chủ, và mắt xích then chốt của ngành bán dẫn quốc gia vừa được công bố mới đây - dự án nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.
Chip bán dẫn hiện là 'đòn bẩy' của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.
Từ các trung tâm bán dẫn hàng đầu thế giới, 50 chuyên gia tinh hoa với hơn 70% là tiến sĩ đã chọn trở về Viettel. Họ mang theo tri thức, kinh nghiệm và khát vọng đặt nền móng cho ngành chip Make in Vietnam.
Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) khởi công xây dựng Nhà máy chế tạo chip bán dẫn công nghệ cao tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), trên diện tích 27ha, đáp ứng cho các ngành công nghiệp chiến lược của quốc gia; giúp hoàn thiện và khép kín toàn bộ quy trình sản xuất chip bán dẫn ngay tại Việt Nam.
Sáng 16/1, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đã tham dự sự kiện.
Dự án xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam do Viettel triển khai theo nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao, trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ.