Trong bối cảnh ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ cao đang định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu, đây chính là thời điểm vàng để các 'đại bàng' công nghệ chọn Việt Nam làm điểm đến chiến lược.
Nhằm 'gọi' vốn vào ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ cao, NIC phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức 'Diễn đàn đầu tư Việt Nam'.
Ông Lee Dong-Chul, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hana Micron thể hiện quan điểm: Việt Nam đang là một môi trường đầu tư năng động với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Chính phủ, hạ tầng phát triển và nguồn nhân lực chất lượng cao với chi phí hợp lý, khiến nơi đây trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp công nghệ cao.
'Đảo Silicon' là biệt danh của vùng Kyushu - thủ phủ công nghệ cao Nhật Bản. Nhiều doanh nghiệp bán dẫn tại đây vừa có chuyến khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác tại Việt Nam.
Việc nhiều doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu từ Kyushu - được mệnh danh là 'cái nôi' của ngành công nghiệp bán dẫn Nhật Bản sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác, đồng hành đã khẳng định tiềm năng của Việt Nam trong lĩnh vực này.
'Chương trình kết nối hợp tác bán dẫn Việt Nam - Nhật Bản' diễn ra trong khuôn khổ chương trình công tác của đoàn 'Tổ hợp liên danh phát triển nguồn nhân lực bán dẫn Kyushư'. Sự kiện đánh dấu bước tiến giữa Việt Nam và Nhật Bản trong triển khai hợp tác thực chất lĩnh vực công nghệ chiến lược này.
Đại diện NIC cho biết Việt Nam đã có cơ chế hỗ trợ tiền mặt cho doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ số, kỳ vọng các nhà đầu tư Nhật Bản tham gia hợp tác nhiều hơn.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất cần nhân rộng mô hình thu hút FDI như thu hút tập đoàn NVIDIA, tập trung vào dự án đầu tư đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, dẫn dắt doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Việt Nam đang nỗ lực thu hút đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để sớm tham gia sâu vào ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, tạo đà bước vào kỷ nguyên mới trong năm 2025.
Thị trường bán dẫn thế giới đang bùng nổ bởi đây là huyết mạch của thời đại công nghệ số. Việt Nam với vị trí chiến lược và nhiều lợi thế đặc thù, có nhiều tiềm năng phát triển công nghệ bán dẫn, từ đó thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
Việt Nam đặt mục tiêu trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo động lực đột phá cho kinh tế-xã hội và khẳng định vị thế quốc gia trên bản đồ công nghệ thế giới.
Làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ ngành bán dẫn đang tạo nên cú hích lớn cho bất động sản khu công nghiệp Việt Nam…
Việt Nam thu hút mạnh đầu tư công nghệ cao, thúc đẩy nhu cầu và gia tăng giá trị bất động sản công nghiệp nhờ vị trí chiến lược, hạ tầng hiện đại và các chính sách hỗ trợ. Ngành bán dẫn giữ vai trò nổi bật trong việc thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam, nhờ sự gia tăng đầu tư và các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ.
Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong ngành công nghiệp bán dẫn. Trong chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn, Việt Nam hiện đang tham gia vào các công đoạn: thiết kế, kiểm thử, đóng gói vi mạch, sản xuất thiết bị và nguyên liệu liên quan đến bán dẫn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất các cấp, ngành đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp lớn như: Intel, Samsung, Amkor, Hana Micron để từ đó từng bước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu về bán dẫn, chuyển giao và dần tiến tới làm chủ công nghệ.
Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương nghiên cứu, lựa chọn các khu công nghiệp có vị trí thuận lợi, phù hợp để đầu tư, đảm bảo đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật (đặc biệt về cung cấp nguồn điện ổn định, đủ công suất và nước sạch, hệ thống xử lý nước thải, vệ sinh môi trường) nhằm phát triển ngành công nghiệp bán dẫn; thúc đẩy các khu, cụm công nghiệp lân cận để tạo cụm liên kết ngành cho chuỗi công nghiệp bán dẫn.
Doanh nghiệp có dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn, AI được hỗ trợ tối đa 50% chi phí đầu tư ban đầu. Tuy nhiên, để được hưởng ưu đãi cực lớn này, doanh nghiệp đầu tư cần đáp ứng một số điều kiện.
Trong bối cảnh xu hướng của chuỗi giá trị bán dẫn đang dần chuyển dịch sang các nước Đông Nam Á, Việt Nam được đánh giá có đầy đủ cơ hội trở thành một trong các trung tâm công nghiệp bán dẫn, điện tử toàn cầu.
Trong xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng và diễn biến phức tạp về địa chính trị trên thế giới, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong ngành công nghiệp bán dẫn.
Theo giới chuyên gia kinh tế, Việt Nam có cơ hội trở thành một trong các trung tâm công nghiệp bán dẫn, điện tử toàn cầu nhờ những lợi thế đặc biệt về địa chính trị, là điểm đến an toàn và tiềm lực phát triển công nghiệp bán dẫn hàng đầu so với nhiều quốc gia. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp bán dẫn, điện tử toàn cầu.
Báo cáo tháng 05/2024, Hiệp hội bán dẫn Hoa Kỳ (SIA) và BCG dự phóng Việt Nam sẽ phát triển mạnh trong khâu Lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói Chip (ATP) khi tăng từ 1% thị phần toàn cầu năm 2022 lên đến 8% vào năm 2032...
Trong năm 2024, nhiều nhà đầu tư, tập đoàn lớn của thế giới trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đã đến 'gõ cửa' Việt Nam.
Việt Nam hiện đang đứng trước cơ hội tham gia sâu vào ngành công nghiệp bán dẫn và có khát vọng trở thành mắt xích trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.
Trong xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng và diễn biến phức tạp về địa chính trị trên thế giới, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong ngành công nghiệp bán dẫn. Đó là lời khẳng định của Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng tại phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn vừa diễn ra tại Hà Nội.
Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, doanh thu ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam ước đạt 18,23 tỷ USD vào năm 2024, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái…
Việt Nam cần nắm bắt được cơ hội để tham gia sâu vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn. Do đó cần có sự tham gia, vào cuộc của tất cả các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp...
Trong xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng và diễn biến phức tạp về địa chính trị trên thế giới, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong ngành Công nghiệp bán dẫn.
Trong xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng và diễn biến phức tạp về địa chính trị trên thế giới, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong ngành công nghiệp bán dẫn.
Công nghiệp bán dẫn hứa hẹn là cơ hội lớn để Việt Nam vươn lên trở thành trung tâm công nghệ cao hàng đầu khu vực và thế giới.
Theo Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các doanh nghiệp quốc tế đều rất quan tâm đến khả năng đáp ứng đủ và ổn định hạ tầng năng lượng tái tạo với mức giá ưu đãi khi khảo sát đầu tư vào công nghiệp bán dẫn ở Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý coi phát triển nguồn nhân lực, thể chế và hạ tầng cho công nghiệp bán dẫn là chiến lược toàn diện; phải triển khai, đầu tư cho xứng tầm đột phá chiến lược. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, rào cản về quy trình, thủ tục hành chính đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực bán dẫn.
Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong ngành công nghiệp bán dẫn với nhiều lợi thế về nguồn nhân lực, cơ chế chính sách...
Việt Nam đang khẳng định vị thế là trung tâm thu hút đầu tư ngành công nghiệp bán dẫn, với lợi thế nhân lực chất lượng cao, chi phí cạnh tranh, hạ tầng cải thiện và chính sách cởi mở, Việt Nam hiện có 174 dự án FDI trong lĩnh vực này...
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh quyết tâm, nỗ lực nhanh chóng giải quyết các khó khăn, vướng mắc để góp phần đưa ngành công nghiệp bán dẫn trở thành động lực và đột phá mới, giúp Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu như Qualcomm, Google, Meta, LAM Research... và họ đã có kế hoạch chuyển dịch chuỗi cung ứng sang Việt Nam.
Nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu đã có kế hoạch cụ thể chuyển dịch chuỗi cung ứng sang Việt Nam, phát triển các trung tâm nghiên cứu, mở rộng đầu tư, kinh doanh, sản xuất tại Việt Nam. Việt Nam hiện có 174 dự án FDI trong lĩnh vực bán dẫn với tổng vốn đăng ký gần 11,6 tỷ USD.
Chiều 10-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông John Neuffer, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA), cùng lãnh đạo các doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu của nước này.
11 tháng năm 2024, các nhà đầu tư FDI đã đổ vào Việt Nam 31,4 tỷ USD, trong đó nhiều dự án lớn ở các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng, sản xuất linh kiện, sản phẩm điện tử, sản phẩm nhiều giá trị gia tăng được đầu tư mới và mở rộng vốn trong 11 tháng.
Theo ông Nguyễn Khắc Lịch, Việt Nam cần làm chủ nghiên cứu và phát triển công nghệ trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử, nếu không muốn trở thành một đất nước gia công.
Malaysia đang nỗ lực đa dạng hóa quan hệ hợp tác nhằm đảm bảo ổn định chuỗi cung ứng bán dẫn, qua đó giảm thiểu nguy cơ phải đối mặt với các rủi ro khi Mỹ triển khai chính sách thuế quan mới.
a phương đã thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài, như Electronic Tripod và BOE; với các dự án lớn hứa hẹn tạo việc làm, thúc đẩy kinh tế. Đồng thời, tỉnh cũng tập trung nâng cao chất lượng nguồn lao động và triển khai chính sách ưu đãi để hỗ trợ.
Theo Bộ Kế hoạch và đầu tư, từ năm 2023, làn sóng công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam bắt đầu 'tăng tốc'. Trong gần 2 năm qua, nhiều tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu đã đầu tư vào nước ta với số vốn lên đến cả tỷ USD. Hiện có hơn 50 doanh nghiệp bán dẫn nước ngoài đã đặt nhà máy sản xuất tại Việt Nam như: Intel, Marvell, Amkor, Cadence, Renesas, Coherent, Tripod…
Kênh CNA (Singapore) ngày 18/11 đã có bài nhận định rằng nhân tài trẻ tiềm năng là 'bệ phóng' giúp Việt Nam thu hút các ông lớn trong ngành công nghiệp bán dẫn.
Từ năm 2001 đến nay, ngành công nghiệp bán dẫn (CNBD) toàn cầu đã tăng 14% mỗi năm, đạt doanh thu gần 600 tỷ USD vào năm 2023 và được kỳ vọng là sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, đạt đến 1.000 tỷ USD vào năm 2030.