Chính trị TRUYỀN HÌNH INTERNET Lai Châu qua ảnh

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Quyết Thắng (thành phố Lai Châu) lần thứ XIII đề ra nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết nạp từ 25 đảng viên trở lên. Sau gần 2 năm thực hiện nghị quyết, toàn Đảng bộ mới kết nạp được 5 đảng viên mới. Để tháo gỡ khó khăn trên, Đảng ủy phường tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu.

Thực trạng

Bản Nậm Loỏng 3 có 120 hộ dân với 486 nhân khẩu, tuy số lượng dân số khá đông nhưng công tác phát triển đảng viên vẫn gặp nhiều khó khăn. Bà Trần Thị Hợp - Bí thư Chi bộ bản Nậm Loỏng 3 chia sẻ: Theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 Chi bộ đề ra là kết nạp từ 1 - 2 đảng viên. Song từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chi bộ chưa kết nạp được đảng viên nào.

Khó khăn lớn nhất của Chi bộ là công tác tạo nguồn, bởi số thanh niên có trình độ văn hóa, chuyên môn cao sau khi ra trường thường ít về địa phương mà làm tại các khu công nghiệp ngoài tỉnh hay cơ quan Nhà nước. Lực lượng còn lại ở địa phương đa số chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, chưa muốn phấn đấu kết nạp vào Đảng. Bên cạnh đó, những người tích cực tham gia hoạt động các tổ chức hội, đoàn thể hầu hết lớn tuổi, trình độ học vấn không đạt yêu cầu.

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ bản Nậm Loỏng 1 (phường Quyết Thắng).

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ bản Nậm Loỏng 1 (phường Quyết Thắng).

Không chỉ Chi bộ bản Nậm Loỏng 3, Chi bộ bản Séo Làn Than hiện có 11 đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ, chi bộ cũng chưa kết nạp được đảng viên nào. Theo anh Nguyễn Hữu Thái - Bí thư Chi bộ bản Séo Làn Than tâm sự: Vì nguồn kết nạp đảng viên hạn chế, nên mỗi nhiệm kỳ chi bộ đề ra chỉ tiêu kết nạp 1 đảng viên trở lên. Nếu đưa chỉ tiêu kết nạp cao, vừa không đạt kế hoạch đề ra, vừa không còn nguồn để dành cho nhiệm kỳ sau. Bên cạnh đó, hầu hết thanh niên đi học, đi làm xa, số còn lại vướng về trình độ, phẩm chất… để kết nạp được đảng viên mới đảm bảo tiêu chuẩn khá khó khăn.

Thực tế cho thấy, bên cạnh những khó khăn trên còn có những nguyên nhân như: công tác lãnh đạo của một số chi bộ đối với hoạt động của các tổ chức đoàn thể chưa được coi trọng. Dẫn đến hoạt động của các tổ chức đoàn thể ở một số chi bộ kém hiệu quả, chưa thu hút, tập hợp được đoàn viên, hội viên tham gia. Khi tạo được nguồn thì việc lập hồ sơ, tiến hành các bước cũng gặp khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trắc trở trong đi lại xác minh lý lịch. Hơn nữa, việc quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên ở một số chi bộ đôi lúc còn chưa sát sao; một số quần chúng khi được xem xét còn ngại viết hồ sơ xin vào Đảng.

Đề ra các giải pháp tháo gỡ

Hiện nay, toàn phường có 137 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ. Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra mục tiêu phát triển hơn 25 đảng viên mới trở lên trong cả nhiệm kỳ (bình quân mỗi năm phát triển 5 đảng viên) nhưng gần 2 năm thực hiện nghị quyết, Đảng bộ mới kết nạp được 5 đảng viên mới. Trong đó, năm 2020 là 2 đảng viên, riêng năm 2021 chỉ tiêu đặt ra kết nạp 8 đảng viên, đến thời điểm này mới kết nạp được 3 đảng viên.

Để tháo gỡ những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, đồng chí Chu Thị Nga - Bí thư Đảng ủy phường Quyết Thắng cho biết: Song song với việc cụ thể hóa kế hoạch kết nạp đảng viên, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho từng chi bộ, Đảng ủy phường tiếp tục chỉ đạo các chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt, nội dung sinh hoạt phải thiết thực, hàng tháng có đánh giá về công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Bên cạnh đó, Đảng ủy phường cũng họp bàn và phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách, theo dõi các chi bộ nhằm giúp các đảng viên ý thức rõ trách nhiệm trong việc tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Việc đánh giá xếp loại công tác năm của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ gắn với kết quả xếp loại năm chi bộ mình phụ trách, trong đó có chỉ tiêu kết nạp đảng viên.

Đặc biệt, Đảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới tập trung vào thế hệ trẻ, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ, đoàn viên, hội viên ưu tú để đảm bảo đủ các điều kiện về trình độ học vấn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức lối sống tốt. Hàng năm, mỗi đảng viên phải tiến cử ít nhất 1 quần chúng ưu tú để chi bộ lập danh sách theo dõi, bồi dưỡng lý luận chính trị, lý tưởng, đường lối, quan điểm và lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp họ có động cơ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Ngoài ra, Đảng ủy phường đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và chi bộ trực thuộc nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do các cấp phát động. Qua đó, tạo môi trường để hội viên, đoàn viên được tham gia, phấn đấu và rèn luyện. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng nguồn kết nạp tại chỗ, những người có trình độ văn hóa, có khả năng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những người có uy tín trong Nhân dân.

Với những giải pháp trên, đến thời điểm này toàn phường có 10 quần chúng ưu tú được các chi bộ đề xuất đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, 2 quần chúng hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét kết nạp đảng và 3 quần chúng đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ. Đây là tiền đề để Đảng bộ phường Quyết Thắng kết nạp thêm nhiều đảng viên mới, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B/g%E1%BB%A1-kh%C3%B3-trong-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-%C4%91%E1%BA%A3ng-vi%C3%AAn