Chính phủ đã chuyển từ tư duy 'quản lý hành chính' sang 'phục vụ, kiến tạo'

Nói về dấu ấn trong nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Chính phủ đã đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương pháp điều hành, đặc biệt rõ nét ở nửa cuối nhiệm kỳ.

Kinh tế tự chủ, pháp luật kiến tạo

Trả lời phóng viên VOV.VN tại cuộc họp báo về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sáng 9/10, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết, trong quản lý Nhà nước, Chính phủ đã chuyển từ tư duy "quản lý hành chính" sang "phục vụ, kiến tạo", lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Trong thu hút đầu tư nước ngoài, từ chỗ "cần vốn, cần kinh nghiệm", nay tập trung nâng cao chất lượng, giảm phụ thuộc, hướng tới tự chủ và phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì họp báo về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì họp báo về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Về giáo dục, y tế, tư duy cũng được đổi mới từ chữa bệnh sang chăm sóc, phòng bệnh, nâng cao thể trạng và chất lượng sống; từ truyền thụ sang phát triển con người toàn diện. Về tầm nhìn, Chính phủ đặt ra tầm nhìn dài hạn và chiến lược hướng tới hai mục tiêu trăm năm: 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước. Về khát vọng, đầu năm 2045 là đất nước công nghiệp, thu nhập cao, nhân dân ấm no hạnh phúc. Đây là tư duy bao trùm.

"Trên từng lĩnh vực cụ thể, đổi mới tư duy của Chính phủ cũng hết sức khác biệt. Trong đó, tư duy xây dựng pháp luật hoàn toàn khác biệt. Pháp luật có hai chức năng là quản lý và kiến tạo. Một thời gian dài, chức năng quản lý có vẻ nặng hơn chức năng kiến tạo. Bây giờ chúng ta nhận ra pháp luật là nguồn lực khơi thông các nguồn lực xã hội, cho nên phải phát huy vai trò kiến tạo của pháp luật. Pháp luật phải phân cấp, phân quyền mạnh mẽ; pháp luật là để thông thoáng nền hành chính, pháp luật phải tạo ra một nền hành chính thân thiện, đơn giản; pháp luật tháo gỡ các điểm nghẽn và khơi thông các nguồn lực. Đây là một điểm mới trong tư duy xây dựng pháp luật", Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, trong thế giới nhiều biến động bất thường, Chính phủ nhận ra rằng phải có nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường, bằng sức mạnh của mình và đó là giải pháp sáng suốt. Phụ thuộc vào một thị trường rất nguy hiểm cho nền kinh tế, do đó, phải tái cơ cấu và đổi mới nền kinh tế, tăng sức chống chịu, tăng khả năng tự chủ, tự cường.

Trong đó, Chính phủ nhận ra rằng, kinh tế tư nhân đi đầu trong đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật số, do vậy, sẽ giao cho kinh tế tư nhân đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng, chiến lược quốc gia.

"Đây là tư duy hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế, những công trình lớn đã giao cho tư nhân như sân bay, cảng, đường cao tốc và trong tương lai sẽ còn giao cho kinh tế tư nhân nhiều công trình lớn hơn, đòi hỏi công nghệ cao hơn", Phó Thủ tướng cho biết thêm.

Dám giải quyết những vấn đề đã tồn tại nhiều năm

Theo Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Chính phủ thực hiện chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. Nhiệm kỳ vừa qua, các địa phương đề nghị 12.000 triển khai dự án, nhưng Chính phủ quyết định chỉ có 5.000 dự án và tập trung cho 5.000 dự án rất thành công.

Khi xây dựng chương trình hành động của nhiệm kỳ tới, Chính phủ chỉ tập trung cho 3.000 dự án trọng tâm, trọng điểm.

"Nguồn lực hữu hạn mà chỗ nào cũng chia sẻ một chút thì không "ra tấm ra món". Chúng ta có được hệ thống đường cao tốc, các công trình lớn là do chúng ta biết tập trung", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình trả lời câu hỏi của các phóng viên

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình trả lời câu hỏi của các phóng viên

Phó Thủ tướng nhấn mạnh thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh và đi liền với phân bổ nguồn lực để địa phương làm, địa phương quyết, địa phương chịu trách nhiệm.

Đồng thời, Chính phủ luôn đối mặt với những khó khăn thách thức, không né tránh, dám giải quyết những vấn đề đã tồn tại nhiều năm. Với việc không né tránh, giải quyết những câu chuyện tồn đọng của nhiều nhiệm kỳ, Chính phủ đã tháo gỡ được một nguồn lực rất lớn cho nền kinh tế.

Đây là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của Chính phủ. Phong cách quyết liệt, nói là làm, phân rõ trách nhiệm.

"Trong nhiều nhiệm kỳ, chúng ta đã nói đến 12 dự án tồn đọng kéo dài, những ngân hàng thua lỗ, 0 đồng, âm vốn, những dự án "đắp chiếu". Nhưng đến nhiệm kỳ này là phải giải quyết. Trong đó, 2 bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, báo chí đã tốn rất nhiều giấy mực phản ánh. Tôi xin thông tin rằng, cuối tháng 11/2025, 2 bệnh viện sẽ đi vào vận hành, sẵn sàng đón bệnh nhân", Phó Thủ tướng nói.

Nêu 4 kết quả, thành tựu lớn trong nhiệm kỳ qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết: Thứ nhất là kinh tế vĩ mô ổn định, đất nước tăng trưởng. Thứ hai là cơ bản hoàn thành cuộc cách mạng về sắp xếp lại, tổ chức xây dựng quyền 2 cấp, xóa bỏ trung gian, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả sát dân, phục vụ dân tốt hơn.

Thứ ba là hoàn thành thể chế, tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho đà tăng trưởng của những năm tiếp theo, tháo gỡ khó khăn, kiến tạo phát triển.

Thứ tư là cơ cấu lại nền kinh tế, từ động lực tăng trưởng, đa dạng hóa các nguồn lực, đa dạng hóa các thị trường, nâng cao chất lượng FDI, tăng cường chế biến, tháo gỡ các tồn đọng, lấy động lực là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, lấy nguồn lực từ kinh tế tư nhân, kinh tế Nhà nước, xây dựng các trung tâm tài chính quốc tế…

Về quốc phòng, an ninh, ngoại giao, Việt Nam đã từ chỗ tích cực hội nhập chuyển sang chủ động hội nhập và tham gia dẫn dắt, tích cực giải quyết những vấn đề của thế giới.

Lê Hoàng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/chinh-phu-da-chuyen-tu-tu-duy-quan-ly-hanh-chinh-sang-phuc-vu-kien-tao-post1236564.vov