Một quan chức cấp cao của Mỹ ngày 7/11 cho biết, chính phủ nước này và Chile đang thảo luận về việc đồng đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Mỹ vào tháng 1/2020 sau khi quốc gia Nam Mỹ từ bỏ kế hoạch tổ chức sự kiện này ở Santiago trong tháng này.
Ngày 7/11, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Chính phủ nước này và Chile đang thảo luận về việc đồng đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Mỹ vào tháng 1/2020.
Malaysia đã thẳng thắn không ủng hộ kế hoạch của Mỹ tổ chức hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 1/2020.
Sau khi chủ nhà Chile hủy bỏ đăng cai, ngày 1-11, Liên hợp quốc thông báo Hội nghị thượng đỉnh khí hậu toàn cầu (COP 25) vào tháng tới sẽ diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha.
Thế giới tuần qua chứng chứng kiến ngã rẽ của nhiều vấn đề cam go và đầy trắc trở như: Thủ lĩnh tối cao IS bị tiêu diệt; EU lần thứ 3 gia hạn Brexit; Mỹ đưa quân quay lại Syria trong khi Thổ Nhĩ Kỳ và Nga bắt đầu tuần tra chung tại miền Bắc quốc gia Trung Đông này.
Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tưởng như cuối cùng cũng mở được nút thắt, với việc nhà lãnh đạo hai cường quốc dự kiến sẽ gặp nhau bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra tháng 11tới để ký kết thỏa thuận sơ bộ, giờ đây lại gặp thế khó khi Tổng thống nước chủ nhà Chile bất ngờ tuyên bố hủy đăng cai APEC và COP25.
Chile ngày 30-10 tuyên bố hủy đăng cai Hội nghị thượng đỉnh APEC và Hội nghị quốc tế chống biến đổi khí hậu (COP 25), động thái được cho là do tình trạng bất ổn chính trị và các cuộc biểu tình bạo lực liên tiếp thời gian qua.
Ngày 30/10, Tổng thống Chile Sebastian Pinera đột ngột tuyên bố sẽ hủy bỏ việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Santiago vào giữa tháng 11 và Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc lần thứ 25 (COP25) họp vào tháng 12.
Việc Chile hủy hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Santiago vào tháng 11 làm dấy lên câu hỏi về khả năng Mỹ - Trung ký thỏa thuận thương mại sơ bộ.
Tổng thống Chile Sebastian Pinera ngày 30-10 tuyên bố nước này sẽ rút khỏi việc đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (COP 25) sắp tới, để nỗ lực ổn định tình hình trong nước.
Chile vừa tuyên bố hủy đăng cai Hội nghị hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và Hội nghị quốc tế chống biến đổi khí hậu (COP 25) do tình trạng bất ổn chính trị và biểu tình liên tiếp diễn ra.
Ngày 30/10, Tổng thống Chile Sebastian Pinẽra tuyên bố nước này sẽ rút khỏi việc đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).
Chính quyền Chile tuyên bố hủy đăng cai APEC và COP 25, động thái được cho là do tình trạng bất ổn chính trị và các cuộc biểu tình liên tiếp thời gian qua.
Theo hãng tin AFP, ngày 30/10, Tổng thống Chile Sebastian Pinẽra tuyên bố nước này sẽ rút khỏi việc đăng cai APEC và COP 25 vào tháng 11 và 12 tới.