Chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 27/7/2023: Nga đẩy lùi nhiều cuộc tấn công ở Donbass; Cảnh báo 'nóng' Ukraine

Tình hình chiến sự Nga - Ukraine hôm nay ngày 27/7/2023: Nga đẩy lùi nhiều cuộc tấn công ở Donbass; Cảnh báo 'nóng' Ukraine sau vụ Moscow và Crimea bị tấn công.

Thông tin chiến sự

Nga đẩy lùi nhiều cuộc tấn công ở Donbass. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, quân đội nước này trong 24 giờ qua đã đẩy lùi 8 cuộc tấn công của các lực lượng vũ trang Kiev ở khu vực Donbass.

Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, 8 cuộc tấn công của phía Ukraine nhằm vào khu dân cư Belogorovka ở Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng, cùng các khu Zaitsevo, Pervomaiskoye, Maryinka, Kleshcheyevka thuộc khu vực Donetsk.

“Số liệu thống kê sơ bộ cho thấy, hơn 280 binh sĩ của đối phương đã thiệt mạng; 3 xe tăng, 2 xe bọc thép, 8 xe tải quân sự, 1 pháo tự hành Krab cùng 1 radar phản pháo AN/TPQ-36 đã bị chúng tôi phá hủy”, ông Konashenkov nói.

Cũng theo ông Konashenkov, binh sĩ Nga trong 24 giờ qua đã tấn công 4 lữ đoàn Ukraine ở Donetsk. “Chúng tôi đã gây thiệt hại cho các đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới số 28 và 54 của Ukraine, lữ đoàn tấn công đường không số 80 và lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 107 đóng ở gần các khu dân cư Grigorovka và Konstantinovka. Một kho đạn của đối phương đặt gần Grigorovka và Spornoye đã bị phá hủy”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói thêm.

Ukraine tuyên bố hạ 36 tên lửa Nga. Không quân Ukraine cho biết đã phá hủy được 36 tên lửa hành trình trong đợt tấn công mới của Nga.

Quân đội Ukraine không cho biết cụ thể liệu các tên lửa Nga có bắn trúng mục tiêu hay không. Tuy nhiên, lực lượng không quân nước này nói đã chặn 3 tên lửa Kalibr trong đợt tấn công đầu tiên trưa 26-7, sau đó hạ tiếp 33 tên lửa X-101 và X-555 vào tối cùng ngày. Các tên lửa này được biết đã bắn ra từ 8 chiếc máy bay ném bom Tu-95.

Nga tuyên bố đẩy lùi cuộc tấn công lớn bằng xe tăng của Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tuyên bố trong 24 giờ trước đó, các lực lượng Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công lớn bằng xe tăng của quân đội Ukraine ở tỉnh Zaporizhzhia thuộc miền nam Ukraine, phá hủy 22 xe tăng.

Ngoài ra, các lực lượng Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Ukraine gần khu Rabotino thuộc tỉnh Zaporizhzhia. Ông Konashenkov còn nói rằng các lực lượng Nga đã loại bỏ một nhóm trinh sát người Ukraine gần khu định cư Lugovskoye trong tỉnh Zaporizhzhia.

Một số diễn biến liên quan

Tàu chiến Nga chuẩn bị phong tỏa các cảng của Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cho hay, sau sự sụp đổ của thỏa thuận ngũ cốc, Hạm đội Biển Đen của Nga “đã thay đổi cách bố trí” để chuẩn bị thực thi phong tỏa các cảng của Ukraine.

Khinh hạm Sergey Kotov của Nga đã được triển khai để tuần tra tuyến đường vận chuyển giữa eo biển Bosphorus và cảng Odessa thuộc miền nam Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng có khả năng thực tế là tàu Sergey Kotov sẽ tham gia một lực lượng để chặn bất kỳ tàu chở hàng thương mại nào đi đến các cảng của Ukraine.

Trước đó, Nga tuyên bố sẽ không gia hạn thỏa thuận do Liên hiệp quốc làm trung gian nhằm cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng ở biển Đen.

Nga cảnh báo Ukraine sau vụ Moscow và Crimea bị tấn công. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow có quyền đáp trả quyết liệt các cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea và Moscow.

“Ủy ban Điều tra Nga đang điều tra kỹ lưỡng tất cả những vụ việc này. Thủ phạm chắc chắn sẽ bị nhận diện và trừng phạt. Chúng tôi có quyền thực hiện các biện pháp trả đũa quyết liệt”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cáo buộc Washington tiếp tục tài trợ cho các kế hoạch tấn công của Kiev, trong đó có mục tiêu Crimea.

Ukraine đầu tư sản xuất UAV quân sự. Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết, chính phủ nước này năm nay đã phân bổ 40 tỷ Hryvnia, tương đương với 1 tỷ USD, cho việc nghiên cứu sản xuất máy bay không người lái (UAV) quân sự nội địa.

“Với những sáng kiến được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra một năm về trước, chúng tôi đã bỏ hơn 4 tỷ Hryvnia cho việc đầu tư sản xuất UAV. Khi đó, chúng tôi chỉ thu hút được hơn chục nhà sản xuất tham gia lĩnh vực này. Tuy nhiên, hiện có hơn 40 công ty đã ký kết hợp đồng với chính quyền. Đổi lại, chúng tôi cũng phân bổ hơn 40 tỷ Hryvnia cho việc nghiên cứu UAV”, ông Shmyhal nói.

“Kiev cũng dỡ bỏ các rào cản trong việc nhập khẩu linh kiện chế tạo UAV, nâng tỷ lệ lợi nhuận cho các nhà sản xuất, cũng như tạo điều kiện cho việc sản xuất hàng loạt”, Thủ tướng Ukraine nhấn mạnh.

Ukraine thừa nhận đánh bom cầu Crimea vào năm 2022. Cục An ninh Ukraine (SBU) lần đầu thừa nhận cơ quan này đứng sau vụ đánh bom cầu Crimea vào tháng 10 năm ngoái.

Quan chức đứng đầu SBU Vasyl Malyuk nói trong cuộc phỏng vấn báo giới cho biết, cơ quan này đã thực hiện nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm những nhiệm vụ đặc biệt. “Một trong những hoạt động của chúng tôi là thực hiện vụ đánh bom nhằm vào cầu Crimea xảy ra ngày 8/10 năm ngoái”.

Tuy nhiên, ông Malyuk không đề cập đến vụ tấn công cầu Crimea hôm 17/7 vừa qua, hay tổ chức hoặc cá nhân nào thực hiện vụ đó.

Vụ đánh bom hồi tháng 10 năm ngoái đã làm sập một phần cây cầu và khiến 3 người thiệt mạng. Trong thông điệp video của Điện Kremlin sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định vụ việc này “do các cơ quan đặc nhiệm Ukraine sắp đặt, thực hiện và ra lệnh”.

Bình Nguyên (theo TASS, RIA)

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/chien-su-nga-ukraine-hom-nay-ngay-2772023-nga-day-lui-nhieu-cuoc-tan-cong-o-donbass-canh-bao-nong-ukraine-263993.html