Chiến sự Nga - Ukraine 6-3: Nga nã tên lửa vào khách sạn Ukraine, 16 người thương vong; Mỹ ngừng chia sẻ tình báo với Ukraine

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua nóng ran với 59 cuộc đụng độ trong ngày; Nga nỗ lực cắt đường tiếp tế của lực lượng Kiev ở tỉnh Kursk; Ukraine, EU xây dựng kế hoạch hướng tới hòa bình lâu dài.

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp tục có các diễn biến nóng trên chiến trường cũng như trên mặt trận ngoại giao.

Nga nã tên lửa vào khách sạn ở Ukraine, 2 người thiệt mạng

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 5-3 có 59 cuộc giao tranh trên tiền tuyến. Các trận chiến diễn ra trên 5 mặt trận, bao gồm khu vực gần TP Vovchansk (tỉnh Kharkiv) - nơi quân Nga đang cố gắng phá vỡ các tuyến phòng thủ của Ukraine.

. Lực lượng Nga ngày 5-3 tấn công tên lửa vào 1 khách sạn ở TP Kryvyi Rih (tỉnh Dnipropetrovsk), khiến 2 người thiệt mạng và 14 người bị thương, Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine đưa tin.

 Binh sĩ Ukraine tham chiến tại TP Pokrovsk, tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Binh sĩ Ukraine tham chiến tại TP Pokrovsk, tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

. Ngày 5-3, người phát ngôn Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine - ông Andriy Demchenko nói rằng Nga đang cố gắng xâm nhập tỉnh Sumy (giáp biên giới với tỉnh Kursk của Nga) để cắt đứt tuyến đường tiếp tế của quân Ukraine vào Kursk.

“Đối phương đang cố gắng vượt biên giới theo từng nhóm nhỏ để tập trung lực lượng trên lãnh thổ của chúng ta và đây là sườn mà Ukraine đang mở chiến dịch ở Kursk. Mục tiêu của họ rất có thể là cắt đứt các tuyến đường tiếp tế để không thể cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho binh lính của chúng ta ở phía bên kia biên giới” - ông Demchenko nói.

Tuy nhiên, theo người phát ngôn, Nga vẫn không thể thực hiện được kế hoạch trên.

“Lực lượng phòng thủ, bao gồm các đơn vị lực lượng vũ trang và biên phòng, đang làm mọi cách có thể để ngăn chặn đối phương, trước tiên là không cho họ vượt qua biên giới, và thứ hai là không cho họ xâm nhập vào lãnh thổ Ukraine để phát triển một khu vực thù địch trên lãnh thổ của chúng ta” - ông Demchenko nói thêm.

. Trong ngày, Nhóm quân Khortystia của Ukraine đưa tin quân Nga đang cố gắng mở rộng cuộc tấn công hướng tới làng Pryvilne (tỉnh Zaporizhzhia).

. Lực lượng Phòng vệ Ukraine tuyên bố bắn hạ 115 máy bay không người lái (UAV) của Nga trong đêm 5-3. 55 UAV mồi bẫy biến mất khỏi radar mà không gây ra thiệt hại nào trên mặt đất.

Theo ước tính của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, kể từ đầu xung đột, Nga đã mất 880.660 quân tại Ukraine, bao gồm 1.250 thương vong trong ngày 5-3.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Mỹ ngừng chia sẻ tình báo với Ukraine

Ngày 5-2, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương (CIA) John Ratcliffe cho biết Mỹ đã đình chỉ việc chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, theo đài Fox Business.

“Tổng thống Trump đã đặt ra câu hỏi thực sự về việc liệu Tổng thống [Ukraine Volodymyr] Zelensky có cam kết với tiến trình hòa bình hay không, và ông ấy quyết định tạm dừng [chia sẻ thông tin tình báo]” - ông Ratcliffe nói.

Trước đó cùng ngày, tờ Financial Times dẫn các nguồn tin giấu tên rằng Mỹ đã ngừng chia sẻ tình báo với Ukraine.

Động thái này diễn ra sau thông tin Mỹ đóng băng toàn bộ viện trợ quân sự cho Ukraine, xuất phát từ cuộc tranh cãi giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào tuần trước.

Theo tờ Kyiv Independent, việc Mỹ ngừng chia sẻ thông tin tình báo sẽ đẩy Ukraine vào thế bất lợi trong các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu Nga.

Ukraine chưa bình luận về động thái của Mỹ.

Cũng trong ngày 5-3, hãng Reuters dẫn lời Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz rằng ông Trump có thể dỡ bỏ lệnh tạm dừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine sau khi các cuộc đàm phán hòa bình được sắp xếp và các biện pháp xây dựng lòng tin được thực hiện.

Các quan chức Nhà Trắng ra hiệu rằng ông Zelensky phải đưa ra lời xin lỗi sau tranh cãi tại Phòng Bầu Dục hôm 28-2 và thể hiện sự sẵn sàng vì hòa bình để đưa các cuộc đàm phán trở lại đúng hướng.

Ukraine, EU xây dựng kế hoạch hướng tới hòa bình lâu dài

Ngày 5-3, Tổng thống Zelensky nói rằng Ukraine và châu Âu đang xây dựng một kế hoạch cho những bước đi đầu tiên hướng tới một nền hòa bình công bằng và bền vững khi xung đột bước sang năm thứ tư, theo Kyiv Independent.

“Chúng tôi đang chuẩn bị một kế hoạch gồm những bước đi đầu tiên để mang lại nền hòa bình công bằng và bền vững. Chúng tôi đang triển khai nhanh chóng. Kế hoạch sẽ sớm hoàn thành” - ông Zelensky viết trên Telegram.

Ông Zelensky sẽ tham dự cuộc họp đặc biệt của Hội đồng châu Âu vào ngày 6-3 cùng với các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU). Cuộc họp dự kiến sẽ thảo luận về việc tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine cũng như đảm bảo an ninh cho một nền hòa bình lâu dài.

Theo ông Zelensky, châu Âu có tầm nhìn chung về việc chấm dứt chiến sự và đảm bảo sự ổn định lâu dài.

“Vấn đề này cần được đưa ra thảo luận trong các cuộc đàm phán tương lai cùng với Ukraine và Mỹ” - vị tổng thống nói thêm.

Nga chỉ ra địa điểm tốt nhất để đàm phán với Ukraine

Ngày 5-3, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng dù việc tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky vẫn chưa được thảo luận, nhưng thủ đô Minsk (Belarus) sẽ là địa điểm tốt nhất đối với Moscow, theo hãng thông tấn TASS.

 Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Vấn đề này không được nêu ra và không được thảo luận theo bất kỳ cách nào. Nhưng tất nhiên, Minsk là nơi tốt nhất cho chúng tôi. Đây là đồng minh chính của chúng tôi. Đây là lý do tại sao đây là địa điểm tốt nhất để chúng tôi đàm phán” - ông Peskov nói.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko trước đó cho biết Minsk đã sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán.

THẢO VY

Nguồn PLO: https://plo.vn/chien-su-nga-ukraine-6-3-nga-na-ten-lua-vao-khach-san-ukraine-16-nguoi-thuong-vong-my-ngung-chia-se-tinh-bao-voi-ukraine-post837565.html