Chiến sự Nga - Ukraine 27-4: Ukraine công bố thương vong lính Nga-Triều Tiên ở Kursk; Ông Zelensky gặp loạt lãnh đạo châu Âu bên lề tang lễ Giáo hoàng Francis
Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng ở Sumy và Kursk; Ba Lan nói trực thăng quân sự Nga vi phạm không phận để thăm dò phòng không.
Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua nóng ran ở các tỉnh biên giới.
Ukraine công bố thương vong lính Nga-Triều Tiên ở Kursk
. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine hôm 26-4 rằng kể từ khi Ukraine tiến hành chiến dịch tại tỉnh Kursk (Nga), quân đội Nga đã thiệt hại 62.400 binh sĩ và quân đội Triều Tiên chịu hơn 4.500 thương vong.
“Kể từ khi Lực lượng Phòng vệ Ukraine bắt đầu chiến dịch Kursk vào ngày 6-8-2024, quân đội Nga đã thiệt hại 62.400 quân, bao gồm 25.200 người tử trận và 36.200 người bị thương” - theo tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine.

Binh sĩ Nga tham chiến tại tỉnh Kursk (Nga). Ảnh: THE NEW YORK TIMES
Bộ này báo cáo rằng 983 binh sĩ Nga đã bị bắt làm tù binh. Nhờ trao đổi tù binh, hàng trăm binh sĩ Ukraine đã được trở về nhà.
Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cũng bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn tỉnh Kursk.
“Không có mối đe dọa nào về việc bao vây đối với Ukraine. Những tuyên bố từ giới lãnh đạo đối phương về thất bại của quân đội Ukraine chỉ là tuyên truyền” - Bộ Tổng tham mưu Ukraine lưu ý.
Nga chưa bình luận về tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga ngày 26-4 nói rằng quân đội Ukraine đã mất hơn 76.500 quân trong cuộc chiến ở Kursk, theo hãng thông tấn TASS.
Chuyên gia Nga: Moscow gây sức ép lớn ở Sumy
Ngày 26-4, chuyên gia quân sự Andrey Marochko nói với hãng thông tấn TASS rằng quân đội Nga đang gây áp lực nghiêm trọng lên các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine gần khu định cư Loknya, tỉnh Sumy (Ukraine), đồng thời tiến hành các cuộc tấn công hàng ngày gần khu định cư Gornal (Kursk).
"Áp lực nghiêm trọng đang được đặt lên các vị trí của Ukraine từ các tuyến đến phía tây bắc của Loknya. Các cuộc đụng độ lớn đã bắt đầu ở phía đông nam của Loknya. Còn ở khu định cư Gornal, một giai đoạn hoạt động chiến đấu tích cực đang diễn ra. Binh lính của chúng ta đang tấn công các vị trí của Ukraine mỗi ngày” - ông Marochko nói.
Chuyên gia này nói thêm rằng nhìn chung quân đội Nga “đã tiến triển đôi chút” ở khu vực tiền tuyến này.
. Ngày qua, lực lượng Nga đã tấn công các sân bay quân sự và kho đạn dược của Ukraine tại 164 khu vực, theo Bộ Quốc phòng Nga.
Các nhóm chiến đấu của Nga tiếp tục thắng thế.
. Nhóm tác chiến phương Bắc đã gây ra khoảng 35 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy một xe tăng và một xe bọc thép chở quân của địch trong khu vực do nhóm này phụ trách trong ngày 26-4.
. Nhóm tác chiến phía Tây của Nga đã gây ra hơn 230 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy bốn khẩu pháo của đối phương trong 24 giờ qua.
. Nhóm tác chiến phía Nam đã giành được các tuyến và vị trí tốt hơn và gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị cho nhiều lữ đoàn Ukraine.
. Nhóm tác chiến Trung tâm gây ra hơn 360 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy ba xe chiến đấu bọc thép của đối phương.
. Nhóm tác chiến phía Đông của Nga đã gây ra khoảng 200 thương vong cho quân đội Ukraine. Tương tự, Nhóm tác chiến Dnepr gây ra khoảng 85 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy ba khẩu pháo của đối phương.
. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 236 UAV và 8 quả bom thông minh JDAM của Ukraine trong ngày qua.
Ông Zelensky gặp loạt lãnh đạo châu Âu bên lề tang lễ Giáo hoàng Francis

Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có cuộc gặp riêng tại thủ đô Rome (Ý) vào ngày 26-4. Ảnh: X
Ngày 26-4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề lễ tang Giáo hoàng Francis tại Vatican, tờ Kyiv Independent đưa tin.
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha cho biết ông Zelensky và ông Macron có cuộc “thảo luận riêng về những nỗ lực hòa bình tiếp theo”, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về cuộc thảo luận.
“Ukraine sẵn sàng ngừng bắn vô điều kiện và mong muốn hợp tác với Mỹ và châu Âu để thực hiện điều đó. Giờ đây, Nga phải chứng minh rằng họ thực sự muốn chấm dứt cuộc chiến này” - ông Macron nói sau cuộc gặp.
Ông Macron nói thêm rằng Pháp và các đối tác sẽ tiếp tục làm việc thông qua “liên minh tự nguyện” để thúc đẩy ngừng bắn và nền hòa bình hoàn toàn, lâu dài ở Ukraine.
Sau đó, ông Zelensky đến dinh thự của đại sứ Anh tại Ý và gặp Thủ tướng Starmer. Các chủ đề trong cuộc gặp được cho là bao gồm cuộc chiến ở Ukraine, hỗ trợ quân sự và kinh tế trong tương lai cho Ukraine, kết quả cuộc gặp giữa ông Zelensky với ông Trump.
“Chúng tôi đã thảo luận về những tiến triển tích cực đạt được trong những ngày gần đây nhằm đảm bảo hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine” - ông Starmer viết trên mạng xã hội X sau cuộc họp.
Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết ông Zelensky và ông Starmer đã nhất trí sẽ gặp lại nhau sớm nhất có thể.
“Một lệnh ngừng bắn vô điều kiện phải được thực hiện trên không, trên biển và trên đất liền và trở thành bước đầu tiên hướng tới việc thiết lập một nền hòa bình công bằng với các đảm bảo an ninh đáng tin cậy” - ông Zelensky phát biểu sau cuộc gặp với ông Starmer.
Văn phòng Thủ tướng Ý xác nhận bà Meloni và ông Zelensky đã gặp nhau .
“Trong các cuộc hội đàm, các nhà lãnh đạo đã tái khẳng định sự ủng hộ của họ đối với những nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài, có thể đảm bảo tương lai an ninh, chủ quyền và tự do cho Ukraine” - theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Ý.
Bà Meloni hoan nghênh việc Ukraine sẵn sàng ngừng bắn và lên án các cuộc tấn công gần đây của Nga vào Ukraine, tuyên bố cho biết thêm.
Ba Lan nói trực thăng quân sự Nga vi phạm không phận để thăm dò phòng không
Ngày 26-4, Bộ tư lệnh quân sự Ba Lan lên tiếng rằng một trực thăng quân sự của Nga thuộc Hạm đội Baltic đã xâm phạm không phận Ba Lan, theo đài TVP World.
Vụ xâm phạm xảy ra vào tối 25-4 (giờ địa phương). Hệ thống radar quân sự Ba Lan và hệ thống dân sự của Cơ quan Dịch vụ Hàng không Ba Lan đã theo dõi máy bay Nga trên vùng biển lãnh thổ Ba Lan ở Biển Baltic.
“Bản chất của vụ việc cho thấy Nga đang kiểm tra mức độ sẵn sàng của hệ thống phòng không của chúng tôi” - theo tuyên bố của Bộ chỉ huy tác chiến Lực lượng vũ trang Ba Lan.
“Lực lượng và phương tiện phòng không đang trực chiến vẫn luôn trong tình trạng báo động để đảm bảo an ninh cho không phận Ba Lan” - bộ này cho biết thêm.
Nga chưa bình luận về thông tin trên.














