Chiến sự Nga-Ukraine 2-7: Nga đánh rát nhiều mặt trận, Ukraine thương vong nhiều; Kiev tập kích lớn ở lãnh thổ Nga
Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua leo thang khắp nơi; Chỉ huy kỳ cựu của Ukraine thiệt mạng sau đòn đánh của Moscow; Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm loạt mục tiêu chiến lược; Nga đánh mạnh nhiều mặt trận, loại gần 1.400 binh sĩ toàn chiến tuyến.
Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang khắp mọi mặt trận, từ Donetsk, Kherson, Zaporizhia, đến Mykolaiv.
Ukraine tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm loạt mục tiêu chiến lược
Các máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ngày 1-7 đã tấn công nhà máy lọc dầu Saratovorgsintez tại tỉnh Saratov (Nga), cách biên giới Ukraine gần 1.500 km, tờ The Kyiv Independent đưa tin.
Saratovorgsintez, thuộc tập đoàn năng lượng Lukoil, nằm tại TP Saratov – khu vực tập trung nhiều cơ sở quân sự và công nghiệp then chốt của Nga.
Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng cơ sở quan trọng này hứng đòn tấn công, gây thiệt hại nặng về hạ tầng công nghệ cho phía Nga.
Phía Ukraine cho biết cuộc tập kích nhằm giảm năng lực tiếp tế nhiên liệu cho các đơn vị Nga đang tham chiến trên lãnh thổ Ukraine.

Nhà máy lọc dầu Saratovorgsintez tại tỉnh Saratov (Nga), cách biên giới Ukraine gần 1.500 km. Ảnh: DEFENSE EXPRESS
Chiến dịch do Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (HUR) phối hợp cùng các đơn vị quân đội tiến hành. Một đám cháy lớn bùng lên tại khu vực nhà máy sau khi UAV đánh trúng các mục tiêu. Hiện giới chức Ukraine đang tiếp tục đánh giá mức độ thiệt hại toàn diện.
Trong khi đó, UAV tầm xa do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) triển khai đã đánh trúng nhà máy quân sự Kupol tại TP Izhevsk (CH Udmurt thuộc Nga), cách tiền tuyến hơn 1.300 km.
Kupol hiện sản xuất các hệ thống phòng không Tor, Osa và UAV tấn công Harpy – những khí tài phục vụ chiến dịch quân sự của Nga và nằm trong danh sách trừng phạt quốc tế.
Nguồn tin từ SBU nhấn mạnh các cuộc tập kích chính xác này đang làm gián đoạn chuỗi sản xuất vũ khí và cho thấy không vùng nào trên lãnh thổ Nga đủ an toàn với hạ tầng quân sự.
Người dân Izhevsk ghi nhận nhiều tiếng nổ lớn vào sáng sớm 1-7. Chính quyền địa phương xác nhận có thương vong, bao gồm 3 người thiệt mạng và 35 người bị thương, theo hãng thông tấn TASS.
Chỉ huy kỳ cựu của Ukraine thiệt mạng sau đòn tập kích của Nga
Tối 1-7, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết rằng 1 cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào làng Huliaipole (tỉnh Dnipropetrovsk) đã khiến Chỉ huy Lữ đoàn Cơ giới biệt lập số 110 - Đại tá Serhii Zakharevych thiệt mạng và làm 30 người bị thương.
Tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovsk - ông Serhii Lysak cho biết vụ tấn công xảy ra vào sáng 1-7.

Chỉ huy Lữ đoàn Cơ giới biệt lập số 110 - Đại tá Serhii Zakharevych. Ảnh: LỰC LƯỢNG ĐẶC NHIỆM UKRAINE
Làng Huliaipole, với dân số trước chiến sự khoảng 1.200 người, nằm ở phía tây tỉnh Dnipropetrovsk, cách tiền tuyến khoảng 70 km.
“Chúng tôi chắc chắn sẽ đáp trả cuộc tấn công này” - Tổng thống Zelensky tuyên bố, đồng thời cho biết ông đang chờ báo cáo điều tra từ Bộ Chỉ huy quân sự.
Đại tá Zakharevych tốt nghiệp Học viện Lục quân Odessa. Sau khi tốt nghiệp, ông từng chỉ huy trung đội trinh sát của Lữ đoàn Cơ giới số 30 và Lữ đoàn Thiết giáp số 1.
Tháng 2-2025, ông Zakharevych được bổ nhiệm làm chỉ huy Lữ đoàn Cơ giới biệt lập số 110, trước đó từng là Phó chỉ huy Lữ đoàn Cơ giới số 33.
Ông Zakharevych là người tham gia xây dựng 3 khóa huấn luyện chuyên môn cho Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine và từng chỉ huy Đội đặc nhiệm số 47, tham gia nhiều chiến dịch trực tiếp tại tiền tuyến.
Nga đánh mạnh nhiều mặt trận, loại gần 1.400 binh sĩ toàn chiến tuyến
Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 1-7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã mở các đợt tấn công vào hệ thống chỉ huy của quân đội Ukraine cùng nhiều xưởng lắp ráp thiết bị bay không người lái (UAV), hãng thông tấn TASS đưa tin.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, không quân chiến thuật, UAV tấn công, lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm tác chiến Nga đã đồng loạt tấn công 148 mục tiêu của Ukraine.
Các mục tiêu này bao gồm hệ thống chỉ huy-kiểm soát, sở chỉ huy UAV, các xưởng sản xuất và kho lưu trữ UAV tấn công, kho đạn và hậu cần, cũng như các vị trí đóng quân tạm thời của lực lượng Ukraine.
Trong ngày qua, phía Nga ước tính quân đội Ukraine thiệt hại hơn 1.365 binh sĩ trên toàn tuyến.
. Nhóm tác chiến Bắc tuyên bố loại khỏi vòng chiến khoảng 180 binh sĩ Ukraine sau các trận đánh tại tỉnh Sumy và Kharkov. Các mục tiêu bị tấn công bao gồm nhiều đơn vị cơ giới, đổ bộ đường không và đặc nhiệm thuộc Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine.
Trong số khí tài của Ukraine bị phá hủy có 3 xe bọc thép, 6 phương tiện cơ giới, 4 pháo dã chiến và 1 bệ phóng RAK-SA-12 do Croatia sản xuất.

Quân Nga khai hỏa pháo trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS
. Nhóm tác chiến Tây khẳng định đã gây thiệt hại hơn 220 binh sĩ Ukraine, đồng thời phá hủy 1 xe tăng, 1 pháo phương Tây và 12 xe cơ giới trong các trận đánh tại tỉnh Kharkov.
. Nhóm tác chiến Nam thông báo đã hạ hơn 160 binh sĩ Ukraine gần các khu vực Seversk, Zvanovka, Chasov Yar, Konstantinovka và Petrovka thuộc tỉnh Donetsk. Phía Nga cũng báo cáo đã phá hủy 5 hệ thống pháo, trong đó có lựu pháo 155mm M114 do Mỹ chế tạo, cùng 1 kho đạn.
. Trong khi đó, nhóm tác chiến Trung tâm cho biết đã gây tổn thất nặng nhất cho Ukraine, với khoảng 500 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến. Quân Nga tuyên bố đã phá hủy 2 hai xe bọc thép do Mỹ sản xuất (HMMWV và MaxxPro) cùng 11 xe bán tải.
. Nhóm tác chiến Đông báo cáo đã loại khỏi vòng chiến khoảng 215 binh sĩ Ukraine tại các vị trí ở Donetsk và Zaporizhia. Cũng tại đó, phía Moscow tuyên bố phá hủy 2 pháo dã chiến, 6 phương tiện và 1 trạm tác chiến điện tử.
. Nhóm tác chiến Dnepr tuyên bố đã gây thiệt hại khoảng 90 binh sĩ Ukraine trong các cuộc giao tranh ở Kherson, Dnipropetrovsk và Mykolaiv.
. Về phòng không, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã bắn hạ 3 tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh chế tạo, 5 bom dẫn đường thông minh JDAM, 3 tên lửa của hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất.
Nga cáo buộc Ukraine sử dụng vũ khí hóa học tại vùng chiến sự
Một sĩ quan thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 1-7 cáo buộc các lực lượng Ukraine đang sử dụng rộng rãi vũ khí hóa học trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, vi phạm nghiêm trọng Công ước Vũ khí Hóa học mà Kiev là một bên tham gia, TASS đưa tin.
“Kiev thường xuyên sử dụng các phương thức tác chiến bị cấm trong khu vực chiến sự. Các đơn vị Ukraine có hệ thống sử dụng vũ khí hóa học, bất chấp cam kết quốc tế của họ. Khi lực lượng Nga tiếp tục tiến lên, Ukraine chỉ càng gia tăng các hoạt động phi nhân đạo như vậy” - TASS dẫn lời vị sĩ quan này.
Theo FSB, vào tháng 5-2024, quân Nga đã phát hiện một phòng thí nghiệm tự chế axit prussic (một dạng xyanua) tại các vị trí mà quân đội Ukraine bỏ lại ở Donetsk.
Đến tháng 10-2024, một kho chứa các bình đựng chloropicrin – một chất độc hóa học – cũng bị Moscow phát hiện.
Trong năm 2025, quân đội Nga tiếp tục thu giữ 2 kho vũ khí chứa đạn dược nhồi chloropicrin cùng chất nổ gốc nhựa, được chuẩn bị để thả từ UAV xuống các vị trí của Nga.
“Chloropicrin là chất kích thích mạnh, gây bỏng mắt và tổn thương hệ hô hấp, có thể dẫn đến tử vong. Mỗi trường hợp chuẩn bị sử dụng vũ khí hóa học đều bị các cơ quan chức năng ghi nhận để truy cứu trách nhiệm những cá nhân liên quan đến tội ác chiến tranh này” - sĩ quan FSB cảnh báo.
Phía Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.












