Chiến sự Nga - Ukraine 2-5: Kiev tố Moscow sử dụng Crimea làm địa điểm phóng tên lửa đạn đạo; Anh, Pháp tác động ông Trump thay đổi lập trường với ông Putin?
Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng; Ukraine nói nhắm vào hơn 83.000 mục tiêu của Nga trong tháng 4; Nga loại trừ khả năng Ukraine quay trở lại biên giới năm 1991.
Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp tục diễn biến nóng trên cả chiến trường lẫn trong tuyên bố của các bên.
Ukraine: Nga sử dụng bán đảo Crimea làm địa điểm phóng tên lửa đạn đạo
. Ngày 1-5, người phát ngôn của Hải quân Ukraine - ông Dmytro Pletenchuk nói rằng Nga sử dụng bán đảo Crimea làm địa điểm phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M nhắm vào Ukraine, theo hãng thông tấn Ukrinform.
“Nga sử dụng Crimea làm địa điểm phóng tên lửa Iskander-M. Theo cách này, họ đang cố gắng giảm tầm bắn và thời gian tiếp cận, để giảm thời gian phản ứng của chúng ta vì khoảng cách quá ngắn. Họ di chuyển và giấu tên lửa đạn đạo và hệ thống tên lửa chiến thuật ở Crimea, và rất khó để theo dõi vị trí và địa điểm phóng vì đây là một nền tảng di động” - ông Pletenchuk nói.
Ngoài ra, theo ông Pletenchuk, không quân chiến thuật của Nga hiện vẫn cảm thấy khá an toàn tại Crimea.
“Không quân chiến thuật Nga vẫn thường xuyên cất cánh từ các sân bay ở Crimea để thực hiện các nhiệm vụ. Họ cảm thấy khá an toàn khi hoạt động trên không phận Biển Đen. Tuy nhiên, nếu máy bay trinh sát hay máy bay không người lái (UAV) của họ đến gần bờ biển chúng tôi, chúng tôi sẽ tiêu diệt chúng” - ông Pletenchuk nhấn mạnh.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn 68 của quân đội Ukraine tham gia huấn luyện quân sự tại vùng Donbas (Ukraine). Ảnh: GETTY IMAGES
. Ukraine báo cáo rằng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào tỉnh Zaporizhzhia vào đêm 1-5, khiến một người thiệt mạng và 14 người bị thương.
Tỉnh trưởng tỉnh Zaporizhzhia - ông Ivan Fedorov cho biết Nga đã phóng UAV vào TP Zaporizhzhia ít nhất 10 lần và gây ra nhiều vụ hỏa hoạn.
Chính quyền quân sự khu vực sau đó báo cáo rằng một người đàn ông 61 tuổi đã thiệt mạng do vụ tấn công. Vụ tấn công cũng làm bị thương 10 dân thường.
. Ngày qua, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi nói rằng UAV của Ukraine đã tấn công và phá hủy hơn 83.000 mục tiêu của Nga vào tháng 4, tăng 8% so với tháng 3.
“Vào tháng 4, các đơn vị hệ thống không người lái của Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã đạt được kết quả khả quan trong việc tiêu diệt đối phương” - ông Syrskyi viết trên Facebook.
Vị tổng tư lệnh cho biết thành công ngày càng tăng nhấn mạnh nhu cầu mở rộng hơn nữa hoạt động của UAV.
“Chiến tranh công nghệ cao ngày nay đòi hỏi phải liên tục tiến về phía trước, hiệu quả cao hơn nữa và mở rộng quy mô nỗ lực trong lĩnh vực UAV” - theo ông Syrskyi.
Ông Syrskyi nói thêm rằng quân đội Ukraine đã giành lại 115 vị trí từ lực lượng Nga trong tháng 4.
“Chúng tôi sử dụng chiến thuật phòng thủ tích cực: nhờ những hành động này, binh lính của chúng tôi đã giành lại tổng cộng 115 vị trí trong hơn một tháng” - ông Syrskyi cho biết.
Ông Syrskyi nói thêm rằng nhiệm vụ chính của quân đội Ukraine hiện nay là ngăn chặn quân đội Nga ở các “khu vực bị đe dọa”, chủ yếu là ở tỉnh Kursk (Nga), tỉnh Sumy, TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) và Novopavlivsk (tỉnh Kirovohrad).
. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.
Politico: Anh, Pháp tác động ông Trump thay đổi lập trường với ông Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: GETTY IMAGES
Tờ Politico ngày 1-5 dẫn các nguồn tin giấu tên từ châu Âu rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có lập trường cứng rắn hơn với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau nhiều tháng nỗ lực ngoại giao của Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Theo nguồn tin, nỗ lực phối hợp do các quan chức cấp cao của Anh và Pháp dẫn đầu nhằm thuyết phục ông Trump giảm bớt áp lực đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và tập trung chỉ trích Tổng thống Putin nhiều hơn, với lý do rằng hành động của Moscow đang làm suy yếu uy tín đàm phán của ông Trump.
Cố vấn An ninh Quốc gia Anh Jonathan Powell và Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey được cho là đã đóng vai trò quan trọng, hợp tác chặt chẽ với Đại sứ Mỹ tại Anh Mark Burnett.
Ngoại trưởng Anh David Lammy cho biết ông đã nói chuyện 13 lần trong năm nay với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong khi Thủ tướng Starmer và Tổng thống Trump cũng có nhiều cuộc trò chuyện trực tiếp.
Một cựu đại sứ Anh giấu tên cho biết London và Paris liên tục nhấn mạnh với ông Trump rằng ông Putin “không tôn trọng ông Trump khi liên tục phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn”.
Nga loại trừ khả năng Ukraine quay trở lại biên giới năm 1991
Ngày 1-5, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow sẽ không cho phép khôi phục lãnh thổ Ukraine theo ranh giới năm 1991 vì điều đó sẽ gây ra mối đe dọa đối với công dân Nga, theo đài RT.
Tuyên bố của bộ này được đưa ra sau khi Nga cáo buộc Ukraine ngày 1-5 tấn công UAV vào một khu chợ đông đúc ở thị trấn Aleshki (Nga) khiến 7 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.
“Hành động tàn bạo này một lần nữa cho thấy bản chất khủng bố của chính quyền Kiev, mục tiêu của những người cầm quyền Ukraine hiện tại là leo thang xung đột vũ trang và phá vỡ mọi nỗ lực giải quyết hòa bình” - theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.
Bộ này cũng chỉ trích những người ủng hộ Ukraine, nhấn mạnh rằng Nga sẽ không cho phép khôi phục Ukraine trong phạm vi biên giới năm 1991.
“Rõ ràng là đằng sau những lời kêu gọi vô ích và vô căn cứ của Kiev và các lực lượng ủng hộ chế độ này ở phương Tây về cái gọi là khôi phục Ukraine trong phạm vi biên giới năm 1991, có một bản năng muốn tiêu diệt tất cả người Nga. Tất nhiên, Nga sẽ không bao giờ cho phép một kịch bản như vậy xảy ra” - tuyên bố nhấn mạnh.
Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga.