Chiêm ngưỡng Đồi Chocolate đẹp nhất thế giới ở Philippines

Cảnh tượng như trong thế giới thần tiên khiến Đồi Chocolate trở địa điểm hút khách bậc nhất trên bản đồ du lịch Philippines.

Tọa lạc ở đảo Bohol, một trong những đảo lớn nhất tại quần đảo Visayas, Đồi Chocolate được coi là một trong những cảnh quan tuyệt vời nhất của của Philippines.

Đây là một quần thể gồm hàng ngàn ngọn đồi nhỏ có hình thù giống nhau, được hình thành từ hàng triệu năm trước, dưới tác động của loạt các quá trình địa chất trong khu vực.

Cụ thể, những ngọn đồi này từng là lớp đá trầm tích nổi lên từ mặt biển do sự hoạt động của núi lửa. Theo thời gian, sự xói mòn do mưa và gió đã tạo nên hình dạng tròn hoặc hình nón đặc trưng.

Vào mùa xuân, những ngọn đồi này đồng loạt khoát trên mình một màu xanh mướt của cỏ lá. Khi bước vào mùa khô là thời khắc chuyển giao mùa thì những ngọn đồi xanh rì dần dần ngả màu vàng nhạt của cỏ úa.

Ở giai đoạn này, lớp cỏ dần chết đi để lại một màu nâu như bột chocolate. Cái tên Đồi Chocolate được hình thành từ đây.

Theo thống kê, có ít nhất 1.260 đồi ở khu vực trung tâm của quần thể Đồi Chocolate. Mở rộng ra khu vực ngoại vi, với diện tích lên đến 50 km2, số đồi lên tới gần 1.800.

Các quả đồi có độ cao trung bình khoảng từ 30 – 50 mét, tuy nhiên cũng có một số đồi cao đến 120 mét.

Khi khám phá Đồi Chocolate, du khách thường leo đài quan sát ở một đỉnh đồi cao và chiêm ngưỡng toàn cảnh vùng Đồi Chocolate với vô số mỏm đồi tròn trịa bao quanh.

Cảnh tượng như trong thế giới thần tiên này khiến Đồi Chocolate trở địa điểm hút khách bậc nhất trên bản đồ du lịch Philippines.

Vùng đồi này đã được nhà nước Philippines được công nhận là Tượng đài Địa lý Quốc gia và đang được đề xuất trở thành Di sản thiên nhiên thế giới UNESCO.

Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/chiem-nguong-doi-chocolate-dep-nhat-the-gioi-o-philippines-1880818.html