Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc trong các cấp Công đoàn

Sáng nay (20/8), Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức Tọa đàm 'Phòng chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc trong các cấp Công đoàn'.

Tọa đàm diễn ra với sự chủ trì của các ông: Vũ Mạnh Tiêm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trần Duy Phương - Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn. Tham dự Tọa đàm có đại diện một số Công đoàn ngành; LĐLĐ tỉnh, thành phố; Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá…

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam Vũ Mạnh Tiêm phát biểu tại Tọa đàm.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam Vũ Mạnh Tiêm phát biểu tại Tọa đàm.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, ông Vũ Mạnh Tiêm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền thực thi Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền về Luật và công tác phòng chống tác hại của thuốc lá đăng trên hệ thống báo chí Công đoàn, Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam và hệ thống mạng xã hội Công đoàn các cấp, tạo sức lan tỏa và nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) về tác hại của thuốc lá và lợi ích của việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.

Từ năm 2014 đến nay, với sự hỗ trợ kinh phí của Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức được hàng trăm lớp tập huấn, tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá cho hàng trăm nghìn lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; sản xuất, treo 70.210 biển cấm hút thuốc và sản xuất 11.300 pano lắp đặt tại Công đoàn cơ sở; phát hành 501.000 tờ gấp và 41.890 sổ tay tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá.

Tính riêng trong 3 năm (2021 - 2023), Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã hướng dẫn nghiệp vụ, hỗ trợ 21 LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương tổ chức được hơn 132 lớp tập huấn cho cán bộ Công đoàn chủ chốt và công nhân lao động về tác hại của thuốc lá, hướng dẫn cai nghiện thuốc lá, thực thi Luật và các bước triển khai xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc tại các Công đoàn cơ sở (mỗi lớp có khoảng 100 - 120 cán bộ, đoàn viên, người lao động tham dự); chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên tổ chức Tuần lễ quốc gia không khói thuốc; chỉ đạo, phối hợp với LĐLĐ tỉnh Lai Châu, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên, Trường Đại học Công đoàn… tổ chức Hội thi tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá…

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy chia sẻ kinh nghiệm triển khai xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc trong các cấp Công đoàn.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy chia sẻ kinh nghiệm triển khai xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc trong các cấp Công đoàn.

Cùng đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phối hợp, chỉ đạo sản xuất hàng chục video clip tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc. Nhiều video được đăng trên Fanpage Công đoàn Việt Nam đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, chia sẻ, góp phần lan tỏa rộng rãi thông điệp về phòng chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi về công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc tại các cấp Công đoàn; công tác tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc trong cán bộ, công chức, viên chức; một số mô hình bệnh viện không khói thuốc trong các cấp Công đoàn, các giải pháp cai nghiện thuốc lá…

Trao đổi tại Tọa đàm, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết: Công tác truyền thông về tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc được Công đoàn Thủ đô quan tâm, đẩy mạnh tuyên truyền, trên các kênh truyền thông thuộc hệ thống như: Báo Lao động Thủ đô, trang Thông tin điện tử LĐLĐ Thành phố và hệ thống mạng xã hội Công đoàn các cấp, tạo sức lan tỏa và nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về tác hại của thuốc lá và lợi ích của việc xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc. Các bài viết, video clip tuyên truyền lan tỏa thông điệp tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Các cấp Công đoàn Thủ đô tổ chức được hàng trăm lớp tập huấn, tuyên truyền Luật Phòng chống tác hại thuốc lá cho hàng chục nghìn lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; cấp phát trên 10.000 biển cấm hút thuốc và tờ gấp, sổ tay sổ tay tuyên truyền về phòng chống tác hại thuốc lá.

“Tại Hà Nội, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo gắn phòng chống tác hại thuốc lá với phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Theo quy trình bình xét, quý IV/2024, LĐLĐ Thành phố sẽ tiến hành bình xét, thẩm định và công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2 năm (2023 - 2024). Cùng đó, thành phố Hà Nội duy trì việc triển khai thực hiện mô hình “Môi trường không khói thuốc” tại các cơ quan hành chính; “Nhà hàng không khói thuốc” tại nhà hàng, khách sạn; Xây dựng mô hình “Điểm du lịch không khói thuốc” tại các điểm du lịch trên địa bàn Thành phố.”, bà Nguyễn Thị Thu Thủy chia sẻ.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cũng thông tin thêm về một số mô hình, việc làm cụ thể đang được các cấp Công đoàn Thủ đô triển khai hiệu quả, góp phần phòng chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc, như: Mô hình Tủ sách Công đoàn; Mô hình Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân; Mô hình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh...

Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn Trần Duy Phương phát biểu tại Tọa đàm.

Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn Trần Duy Phương phát biểu tại Tọa đàm.

Phát biểu tại Tọa đàm, Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn Trần Duy Phương cảm ơn các đại biểu tham dự Tọa đàm đã chia sẻ nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả tại cơ sở, trong đó nhiều đơn vị đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, có cách lồng ghép truyền thông sáng tạo, hiệu quả.

Ông Trần Duy Phương cũng gợi mở các cấp Công đoàn có thể nghiên cứu tổ chức các cuộc thi ảnh, thi tranh, sau đó tổ chức triển lãm tranh, ảnh; tổ chức thi trắc nghiệm, viết bài luận… qua đó góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, CNVCLĐ phòng tránh tác hại của thuốc lá, cùng xây dựng môi trường làm việc an toàn, không khói thuốc, nâng cao sức khỏe, đáp ứng yêu cầu công việc.

B.D

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/chia-se-kinh-nghiem-xay-dung-moi-truong-lam-viec-khong-khoi-thuoc-trong-cac-cap-cong-doan-175645.html