Chi tiết cuộc tấn công phủ đầu choáng váng Israel trút vào Iran

Một quan chức quân sự Israel nói với tờ The Times of Israel rằng quân đội Israel đã thực hiện 5 đợt không kích vào các mục tiêu trên khắp Iran.

Tổng cộng đã có hàng trăm cuộc không kích được thực hiện, với ít nhất 8 địa điểm bị nhắm mục tiêu. Các cuộc không kích của Israel cũng nhắm vào 3 địa điểm quân sự ở phía Tây Bắc Iran.

Lực lượng cứu hỏa làm việc tại hiện trường vụ nổ ở một khu dân cư phía Bắc Tehran – Iran. Ảnh: AP

Lực lượng cứu hỏa làm việc tại hiện trường vụ nổ ở một khu dân cư phía Bắc Tehran – Iran. Ảnh: AP

Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 13-6 cho biết cuộc tấn công bất ngờ của Israel vào Iran đã rất thành công. Ông nói thêm không có cuộc xung đột nào dễ dàng và người dân Israel có thể phải dành nhiều thời gian hơn trong các nơi trú ẩn so với những gì họ từng trải qua trước đó.

Chi tiết cuộc tấn công phủ đầu choáng váng Israel trút vào Iran

Trước đó, theo The Jerusalem Post, lực lượng tình báo Mossad của Israel đã tiến hành một loạt vụ tấn công và triệt hạ mục tiêu bí mật ngay trung tâm Iran. Các hoạt động này tập trung vào việc gây tổn hại đến năng lực tên lửa chiến lược và hệ thống phòng không của Tehran.

Cảnh tượng thiệt hại sau vụ tấn công của Israel tại Tehran. Ảnh: The Jerusalem Post

Cảnh tượng thiệt hại sau vụ tấn công của Israel tại Tehran. Ảnh: The Jerusalem Post

Theo một quan chức Israel khác, chiến dịch không kích phủ đầu của quân đội nước này vô hiệu hóa các tổ hợp phòng không, tên lửa đất đối đất và làm thiệt mạng nhiều quan chức cấp cao Iran.

Quan chức Israel nói thêm: "Các trận không kích được tính toán thời gian cực kỳ chính xác, đánh trúng Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Iran và các chuyên gia hạt nhân trên khắp nước này. Nếu chiến dịch phủ đầu này thành công, chúng tôi chỉ mất 10 phút để khiến Iran tổn thất quan chức cấp cao như những gì Hezbollah hứng chịu trong 10 ngày".

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường bị trúng không kích hôm 13-6. Ảnh: AP

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường bị trúng không kích hôm 13-6. Ảnh: AP

Nói về lý do nước này phát động cuộc tấn công vào chương trình hạt nhân và quân đội Iran, Tướng Eyal Zamir, tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), cho hay: "Chúng ta không thể chờ thêm thời điểm khác để hành động, chúng ta không còn lựa chọn nào khác".

Ông nhấn mạnh Israel đã đến điểm "không thể quay đầu". Ông nói: "Lịch sử từ thời xa xưa đến gần đây đã dạy rằng khi đứng trước những kẻ nuôi tham vọng hủy diệt chúng ta, chúng ta không được cúi đầu. Chúng ta phải chiến đấu để bảo vệ tồn vong của mình. Tự do được trao cho ai sẵn sàng chiến đấu vì nó".

Sau khi tiến hành cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran, quân đội Israel cho biết Iran đã bí mật thúc đẩy kế hoạch "tiến bộ công nghệ của tất cả các bộ phận của tiến trình phát triển vũ khí hạt nhân". Quân đội Israel nói thêm IDF có nghĩa vụ hành động để bảo vệ người dân Israel và sẽ tiếp tục làm như vậy.

Xuân Mai

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/chi-tiet-cuoc-tan-cong-phu-dau-choang-vang-israel-trut-vao-iran-196250613114814639.htm