Chiều 26/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt công tác đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 13/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai, khoáng sản, tài sản công tại các xã, phường.
Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và phát triển chính quyền số. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ cơ sở dữ liệu của hơn 4,19 triệu thửa đất ngay trong tháng 8 năm nay.
Chỉ trong vòng 1 tuần, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ngãi 3 lần bị nhắc nhở, phê bình.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời chịu trách nhiệm việc chậm tham mưu điều chỉnh bảng giá đất ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính về đất đai và tiến độ các dự án đầu tư công trên địa bàn.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hồ Trọng Phương trong việc chậm trễ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao liên quan đến thủ tục đất đai.
Ngày 26/6, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã ban hành 3 công văn phê bình, nhắc nhở và kiểm điểm, yêu cầu làm rõ trách nghiệm đối với ông Hồ Trọng Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh.
Tròn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính, lĩnh vực đất đai tại TP Hồ Chí Minh đang ghi nhận những chuyển biến rõ nét. Từ việc phân cấp mạnh cho cơ sở đến xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, thành phố từng bước chuyển từ mô hình quản lý hành chính truyền thống sang quản trị bằng dữ liệu, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đây cũng là một trong những nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, đô thị hiện đại của TP. Hồ Chí Minh.
Ngày 26/6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang vừa ký quyết định bổ sung kinh phí cho 40 xã, phường phía Tây để thực hiện công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.
Những chồng hồ sơ giấy cao quá đầu người, những trang sổ mục kê đã ngả màu theo năm tháng, những bản đồ địa chính cũ kỹ, chằng chịt ký hiệu... từng là 'kho lưu trữ' khổng lồ của trong quản lý đất đai. Nhưng trong hành trình chuyển đổi số hôm nay, khối tài liệu đồ sộ ấy đang được chuẩn hóa, làm sạch, làm giàu để trở thành dữ liệu số - nền tảng quan trọng cho quản lý đất đai hiện đại, minh bạch, hiệu quả.
Chiều 25/6, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Tổ công tác cấp tỉnh về triển khai nhiệm vụ đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai năm 2026. Đồng chí Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo, Tổ công tác cấp tỉnh chủ trì cuộc họp.
Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để hướng tới cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện trong năm nay.
Theo thống kê, toàn tỉnh An Giang có 2.349.450 thửa đất cần thực hiện các nội dung công việc để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.
Tính đến ngày 21/6/2026, TP. Hà Nội đã tạo lập cơ sở dữ liệu đối với hơn 2,12 triệu thửa đất, chiếm 50,6% tổng số thửa đất toàn Thành phố. Trong đó, 750.091 thửa đất và 261.394 căn hộ chung cư được hoàn thiện đầy đủ theo tiêu chí 'đúng - đủ - sạch - sống'; 1.370.088 thửa đất vẫn tiếp tục làm giàu, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu...