Cháy bãi rác tạm, TP Phú Quốc ra văn bản hỏa tốc

Ngày 8/3, lực lượng Phòng cháy chữa cháy TP Phú Quốc và tỉnh Kiên Giang đang nỗ lực dập tắt đám cháy tại bãi rác tạm, ảnh hưởng đến những người dân và du khách đang lưu trú tại những khách sạn gần đó.

Ghi nhận của phóng viên, đám cháy diễn ra từ ngày 29/2 đến nay, xuất phát từ rừng tràm của một người dân lan rộng ra đến bãi rác tạm Đồng Cây Sao, ấp Ông Lang, xã Cửa Dương. Hiện tại khói đang mịt mù, làm tầm nhìn hạn chế, ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như sinh hoạt của người dân và du khách.

Đám cháy xảy ra từ ngày 29/2 kéo dài đến 8/3, từ đất nông nghiệp của người dân lan rộng tới bãi rác tạm Đồng Cây Sao. (Ảnh Hữu Tuấn)

Một người dân gần khu vực cháy bức xúc cho biết, đám cháy xảy ra từ nhiều ngày nay nhưng không thấy lực lượng chức năng dập tắt đám cháy, đến hôm qua (7/3) mới thấy lực lượng phòng cháy đến khống chế đám cháy, nhưng vẫn khói rất nhiều. Nhiều gia đình phải đóng cửa 24/24 sợ khói vào nhà, khói quá khiến các thành viên trong gia đình ai cũng ho, chịu không nổi, cả gia đình phải chuyển đi lánh nơi khác. Đến hôm nay (8/3) thì đã bớt khói.

Khói đang mịt mù tại bãi rác tạm. (Ảnh Hữu Tuấn)

Không chỉ ảnh hưởng đến người dân, một khách sạn lớn ở gần đó nhiều khách du lịch phải hủy phòng vì khói và mùi hôi quá nhiều, khách sạn phải đền tiền cho khách.

Tại khu vực bãi rác có mấy xe chữa cháy đang đậu đề phòng đám cháy bùng phát để xử lý. (Ảnh Hữu Tuấn)

Ông N.V.T một lái xe taxi cho hay, đám cháy xảy ra từ nhiều ngày nay mà vẫn không thấy hết, mỗi khi đi qua đoạn đường này nhiều khách du lịch phải lắc đầu, ngao ngán vì TP du lịch mà đám cháy kéo dài nhiều ngày liền.

Đoạn đường lên cầu Cửa Cạn tầm nhìn hạn chế do ảnh hưởng của khói từ đám cháy. (Ảnh Hữu Tuấn)

Trước diễn biến phức tạp, ngày 7/3, UBND TP Phú Quốc đã có văn bản hỏa tốc gửi các cơ quan ban ngành liên quan trên địa bàn TP yêu cầu xử lý vụ cháy xảy ra ở Bãi rác Đồng Cây Sao xã Cửa Dương.

Cụ thể, giao Ban quản lý Công trình đô thị TP chủ trì, phồi hợp Công an TP, Hạt Kiểm lâm, UBND xă Cửa Dương và các đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng phương án sử dụng máy bơm nước từ nguồn nước suối cách bãi rác Đông Cây Sao (khoảng 300m - 500m) để chữa cháy trong thời gian sớm nhất. Báo cáo kết quà thực hiện về UBND TP gấp.

Tăng cường công tác thường trực, rà soát phương án, kịch bản, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý, ứng phó kip thời với các tình huống xày ra. Dự trù nguồn kinh phí về việc mua săm trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, tham mưu UBND TP xem xét, quyết định.

Hữu Tuấn

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/chay-bai-rac-tam-tp-phu-quoc-ra-van-ban-hoa-toc.html