Châu Phi hướng đến tự sản xuất vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ

Ngày 20/8, Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) châu Phi, ông Jean Kaseya cho biết cơ quan này đã khởi động các cuộc thảo luận với hãng công nghệ dược phẩm Bavarian Nordic của Đan Mạch về vấn đề chuyển giao công nghệ để các nước châu lục có thể tự sản xuất vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ (mpox) trong tương lai.

Nhân viên y tế chuẩn bị mũi tiêm vaccine phòng đậu mùa khỉ Jynneos do Hãng dược phẩm Đan Mạch Bavarian Nordic phát triển, tại Los Angeles, California (Mỹ). Ảnh: Getty Images/TTXVN

Nhân viên y tế chuẩn bị mũi tiêm vaccine phòng đậu mùa khỉ Jynneos do Hãng dược phẩm Đan Mạch Bavarian Nordic phát triển, tại Los Angeles, California (Mỹ). Ảnh: Getty Images/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Kaseya giải thích việc chuyển giao công nghệ nhằm tăng cường khả năng tự cung tự cấp của châu Phi trong sản xuất vaccine. Ông cho biết sẽ cung cấp chi tiết về tiến độ đàm phán trong những tuần tới.

Trong bối cảnh dịch bệnh này đang có chiều hướng diễn biến khó lường, thêm nhiều quốc gia tăng cường biện pháp kiểm soát và ứng phó sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 14/8 ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng trên toàn cầu do mpox bùng phát ở các nước châu Phi.

Tại Đông Phi, giới chức y tế Malawi ngày 20/8 đã kêu gọi người dân nước này cần cảnh giác sau khi một trường hợp nghi mắc mpox đã được chuyển đến bệnh viện ở thành phố Blantyre với các triệu chứng như sốt, phát ban và đau cơ. Trường hợp này là đàn ông 31 tuổi đến từ huyện Chikwawa ở miền Nam Malawi giáp biên giới với Mozambique và đã được cách ly trong khi chờ xét nghiệm. Hai người khác trong huyện tiếp xúc với bệnh nhân nghi mắc bệnh này đã xuất hiện biểu hiện phát ban tương tự.

Mới đây, Sở Y tế thành phố Blantyre cũng thông báo tăng cường giám sát tất cả hành khách đến Malawi qua sân bay quốc tế Chileka ở Tây Bắc thành phố Blantyre, sau khi mpox bùng phát ở CHDC Congo và các nước khác ở châu Phi.

Còn tại khu vực Nam Phi, Bộ Y tế và dịch vụ xã hội Namibia ngày 20/8 thông báo đang đẩy mạnh nỗ lực ứng phó trước nguy cơ xuất hiện bệnh ở nước này, mặc dù chưa ghi nhận ca nào tính đến thời điểm hiện nay. Trong thông báo, cơ quan này cho biết đang chủ động thực hiện một số biện pháp ứng phó trước nguy cơ bùng phát mpox.

Châu Phi ghi nhận sự gia tăng chưa từng có về các trường hợp mắc bệnh mpox kể từ tháng 1. Nhiều quốc gia trước đây không chịu ảnh hưởng nay đã ghi nhận ca mắc bệnh như Burundi, Kenya, Rwanda và Uganda.

Trong khi đó, một số nước Đông Nam Á như Malaysia và Indonesia đã triển khai nhiều biện pháp cũng như đưa ra khuyến nghị nhằm phòng chống dịch bệnh. Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ Y tế Indonesia ngày 20/8 thông báo đã thành lập mạng lưới 12 trung tâm xét nghiệm trên toàn quốc để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh. Sáng kiến này nhằm tăng cường khả năng phản ứng của hệ thống y tế toàn quốc. Hầu hết các cơ sở này đều được cung cấp thuốc thử xét nghiệm cần thiết để sớm phát hiện và điều trị nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Bộ cũng khuyến cáo người dân cần đến các trung tâm y tế ngay lập tức nếu gặp các triệu chứng như phát ban, tổn thương, sốt, sưng hạch, nhức đầu, mệt mỏi hoặc đau cơ. Đến nay, Indonesia đã xác nhận 54 trường hợp mắc mpox.

Tại châu Âu, theo phóng viên TTXVN tại Rome, Bộ Y tế Italy ngày 19/8 đã ban hành một thông tư mới nhằm hướng dẫn cách thức phòng ngừa, ứng phó nguy cơ xuất hiện và bùng phát bệnh đậu mùa khỉ. Thông tư của Bộ Y tế Italy khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đến các quốc gia đã được xác nhận bùng phát virus mpox nhóm I, đặc biệt không nên “tham gia các sự kiện tụ tập đông người” ở những nước này.

Cục Phòng ngừa thuộc Bộ Y tế Italy cho biết, đến nay Italyc hưa ghi nhận trường hợp nào bị mắc mpox nhóm I, bao gồm cả biến thể mới được xem là nguy hiểm hơn các biến thể trước đây.

Nguyễn Hà - Văn Phong - Trường Dụy (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/chau-phi-huong-den-tu-san-xuat-vaccine-phong-benh-dau-mua-khi-20240820223406850.htm